Xây dựng Đà Nẵng xứng tầm trung tâm của miền Trung Tây Nguyên

VOV.VN - Để xây dựng thành phố Đà Nẵng xứng tầm trung tâm của khu vực miền Trung và Tây Nguyên, nên xác định thế mạnh để triển khai thật tốt.

Sáng 14/12, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng, Trưởng Đoàn Kiểm tra số 274 của Bộ Chính trị làm việc với Ban Thường vụ Đà Nẵng về thực hiện lãnh đạo, chỉ đạo nghiên cứu, quán triệt cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội XII của Đảng gắn với tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XI) và Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị trên địa bàn thành phố.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng, Trưởng Đoàn Kiểm tra số 274 của Bộ Chính trị làm việc với Ban Thường vụ Đà Nẵng
Đến nay, Đảng bộ thành phố Đà Nẵng đã hoàn thành việc tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng ở các cấp; 100% cấp ủy đảng xây dựng Chương trình hành động; tất cả người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị xây dựng kế hoạch hành động; hầu hết đảng viên tham gia nghiên cứu, quán triệt và viết bản thu hoạch cá nhân.

Qua kiểm tra, 5 tổ chức đảng trực thuộc Thành ủy cho thấy, các cấp ủy đã triển khai nghiên cứu, quán triệt, cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội XII của Đảng nghiêm túc; chủ động triển khai Kế hoạch của Thành ủy. Thường vụ Thành ủy đã ban hành Chương trình hành động, xác định những nhiệm vụ trọng tâm về kinh tế, xã hội, an ninh quốc phòng, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị giai đoạn 2016- 2020; tiếp tục thực hiện nội dung “5 xây”, “3 chống”; xây dựng các Đề án “Thành phố thông minh”; Đề án về công tác dân vận, công tác cán bộ trẻ…

Ban Thường vụ Thành ủy ban hành 73 thông báo kết luận với 800 việc, thành lập đoàn kiểm tra, giám sát việc thực hiện các kế hoạch, giải pháp khắc phục những khuyết điểm, yếu kém đã được làm rõ qua kiểm điểm theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI đối với 21 cấp ủy, tổ chức đảng.

Ông Võ Văn Thưởng phát biểu tại buổi làm việc
Phát biểu tại buổi làm việc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng đánh giá cao kết quả thực hiện việc lãnh đạo, chỉ đạo nghiên cứu, quán triệt cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội XII của Đảng gắn với tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XI) và Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị. Quá trình triển khai thể hiện rõ vai trò của cấp ủy, người đứng đầu cấp ủy. Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng đã chuẩn bị kỹ và ban hành đầy đủ hệ thống các văn bản, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc đối với các tổ chức đảng, cấp ủy trực thuộc.

Ông Võ Văn Thưởng cho rằng, kết quả của việc học tập, tuyên truyền, quán triệt Nghị quyết phải thể hiện bằng kết quả cụ thể và được chứng minh bằng những chỉ tiêu kinh tế, xã hội thành phố Đà Nẵng đạt được trong năm 2016.

Ông Võ Văn Thưởng nhấn mạnh: “Năm đầu chúng ta đạt được kết quả đáng ghi nhận nhưng cũng phải nỗ lực phấn đấu 4 năm còn lại tiếp tục đạt được kết quả đó. Trên cơ sở quán triệt Nghị quyết Đại hội XII và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố Đà Nẵng để xây dựng thành phố xứng tầm trung tâm của khu vực miền Trung và Tây Nguyên, nên xác định thế mạnh để triển khai thật tốt. Để thực hiện được mục tiêu đó chúng ta phải hành động, phải làm. Chúng ta học Nghị quyết cũng là để làm, cũng là để hành động, xây dựng chương trình cũng phải có tính hành động cao. Trong quá trình thực hiện phải công khai để người dân tham gia”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bí thư Đà Nẵng đề nghị đại biểu HĐND tranh luận không nể nang
Bí thư Đà Nẵng đề nghị đại biểu HĐND tranh luận không nể nang

VOV.VN -Ông Nguyễn Xuân Anh đề nghị các đại biểu HĐND thành phố thẳng thắn thảo luận, chất vấn,  không ngại va chạm để đóng góp ý kiến chất lượng vào các Nghị quyết của HĐND thành phố

Bí thư Đà Nẵng đề nghị đại biểu HĐND tranh luận không nể nang

Bí thư Đà Nẵng đề nghị đại biểu HĐND tranh luận không nể nang

VOV.VN -Ông Nguyễn Xuân Anh đề nghị các đại biểu HĐND thành phố thẳng thắn thảo luận, chất vấn,  không ngại va chạm để đóng góp ý kiến chất lượng vào các Nghị quyết của HĐND thành phố

Ông Đinh Thế Huynh tiếp xúc cử tri TP Đà Nẵng
Ông Đinh Thế Huynh tiếp xúc cử tri TP Đà Nẵng

VOV.VN -Ô nhiễm môi trường; làm sao phân biệt được cá nhiễm độc; tình trạng mất an toàn vệ sinh thực phẩm... là những vấn đề được cử tri nêu lên.

Ông Đinh Thế Huynh tiếp xúc cử tri TP Đà Nẵng

Ông Đinh Thế Huynh tiếp xúc cử tri TP Đà Nẵng

VOV.VN -Ô nhiễm môi trường; làm sao phân biệt được cá nhiễm độc; tình trạng mất an toàn vệ sinh thực phẩm... là những vấn đề được cử tri nêu lên.

Bí thư Đà Nẵng: “Mỗi nhà trái phép vài chục triệu, lợi lộc dữ lắm“
Bí thư Đà Nẵng: “Mỗi nhà trái phép vài chục triệu, lợi lộc dữ lắm“

VOV.VN - Bí thư Đà Nẵng Nguyễn Xuân Anh khẳng định nắm rõ việc tiêu cực của cán bộ dẫn đến tình trạng xây nhà trái phép tràn lan.

Bí thư Đà Nẵng: “Mỗi nhà trái phép vài chục triệu, lợi lộc dữ lắm“

Bí thư Đà Nẵng: “Mỗi nhà trái phép vài chục triệu, lợi lộc dữ lắm“

VOV.VN - Bí thư Đà Nẵng Nguyễn Xuân Anh khẳng định nắm rõ việc tiêu cực của cán bộ dẫn đến tình trạng xây nhà trái phép tràn lan.

Chủ tịch Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ: Tạo dấu ấn về Thành phố APEC 2017
Chủ tịch Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ: Tạo dấu ấn về Thành phố APEC 2017

Với việc đăng cai tổ chức Tuần lễ Cấp cao APEC 2017, Đà Nẵng hy vọng sẽ tạo một dấu ấn riêng để tiếp nối vào những cột mốc lịch sử của APEC  

Chủ tịch Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ: Tạo dấu ấn về Thành phố APEC 2017

Chủ tịch Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ: Tạo dấu ấn về Thành phố APEC 2017

Với việc đăng cai tổ chức Tuần lễ Cấp cao APEC 2017, Đà Nẵng hy vọng sẽ tạo một dấu ấn riêng để tiếp nối vào những cột mốc lịch sử của APEC  

Bí thư Đà Nẵng Nguyễn Xuân Anh: Đã đến lúc xây dựng văn hóa từ chức
Bí thư Đà Nẵng Nguyễn Xuân Anh: Đã đến lúc xây dựng văn hóa từ chức

VOV.VN - Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Xuân Anh đề nghị sớm xây dựng văn hóa từ chức trong đội ngũ cán bộ, công chức thành phố tại kỳ họp HĐND thành phố.

Bí thư Đà Nẵng Nguyễn Xuân Anh: Đã đến lúc xây dựng văn hóa từ chức

Bí thư Đà Nẵng Nguyễn Xuân Anh: Đã đến lúc xây dựng văn hóa từ chức

VOV.VN - Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Xuân Anh đề nghị sớm xây dựng văn hóa từ chức trong đội ngũ cán bộ, công chức thành phố tại kỳ họp HĐND thành phố.

Thường vụ Quốc hội đồng ý cho Đà Nẵng hưởng cơ chế đặc thù
Thường vụ Quốc hội đồng ý cho Đà Nẵng hưởng cơ chế đặc thù

VOV.VN - Ủy ban thường vụ Quốc hội đồng tình tỷ lệ thưởng vượt thu 70%; mức huy động vốn không quá 40% số thu ngân sách mà TP Đà Nẵng được hưởng

Thường vụ Quốc hội đồng ý cho Đà Nẵng hưởng cơ chế đặc thù

Thường vụ Quốc hội đồng ý cho Đà Nẵng hưởng cơ chế đặc thù

VOV.VN - Ủy ban thường vụ Quốc hội đồng tình tỷ lệ thưởng vượt thu 70%; mức huy động vốn không quá 40% số thu ngân sách mà TP Đà Nẵng được hưởng

Thủ tướng Chính phủ: Phải đưa Đà Nẵng phát triển mạnh như Singapore
Thủ tướng Chính phủ: Phải đưa Đà Nẵng phát triển mạnh như Singapore

VOV.VN -Thủ tướng cho rằng, Đà Nẵng phải kết hợp phát triển sản xuất và du lịch, đưa Đà Nẵng phát triển như Singapore trong tương lai.

Thủ tướng Chính phủ: Phải đưa Đà Nẵng phát triển mạnh như Singapore

Thủ tướng Chính phủ: Phải đưa Đà Nẵng phát triển mạnh như Singapore

VOV.VN -Thủ tướng cho rằng, Đà Nẵng phải kết hợp phát triển sản xuất và du lịch, đưa Đà Nẵng phát triển như Singapore trong tương lai.

Ủy viên trưởng Nhân đại Trung Quốc Trương Đức Giang thăm Đà Nẵng
Ủy viên trưởng Nhân đại Trung Quốc Trương Đức Giang thăm Đà Nẵng

Ông Trương Đức Giang mong muốn Quảng Nam, Đà Nẵng không ngừng phát triển trên các lĩnh vực và tăng cường giao lưu, hợp tác với các địa phương của Trung Quốc.

Ủy viên trưởng Nhân đại Trung Quốc Trương Đức Giang thăm Đà Nẵng

Ủy viên trưởng Nhân đại Trung Quốc Trương Đức Giang thăm Đà Nẵng

Ông Trương Đức Giang mong muốn Quảng Nam, Đà Nẵng không ngừng phát triển trên các lĩnh vực và tăng cường giao lưu, hợp tác với các địa phương của Trung Quốc.