Truy tố nhóm tội phạm giết người cướp 1.000 cây vàng

Sau 10 năm gây án, băng cướp này đã thực hiện 8 vụ dùng súng cướp tổng cộng khoảng 1.000 lượng vàng của 8 tiệm vàng.

Ngày 3/5, đại tá Nguyễn Tri Phương, Phó cục trưởng Cục CSHS (Bộ Công an - Thường trực phía nam), cho biết cơ quan này đã hoàn tất kết luận điều tra băng giết người, cướp tiệm vàng liên tỉnh; đồng thời đề nghị truy tố 5 bị can về tội giết người, cướp tài sản, tàng trữ vũ khí quân dụng trái phép.

Băng cướp táo tợn này do Lê Anh Kiệt (SN 1964, ở Long An, lúc bị bắt đang ngụ ở H.Nhà Bè, TP HCM) cầm đầu, cùng đồng bọn gồm: Huỳnh Văn Tiếm (SN 1959, ngụ Hòa Thành, Tây Ninh); Phan Văn Tưởng (SN 1973, ngụ Châu Thành, Tây Ninh); Nguyễn Văn Nhãn (SN 1957, ở Tây Ninh); Đặng Văn Phước (SN 1951, ở An Giang); hai tên còn lại là Công và Lộc đã chết do bị sốc ma túy.

Trinh sát đang lấy lời khai tên cầm đầu Lê Anh Kiệt - Ảnh: Hoài Nam.

Sau 10 năm gây án, băng cướp này đã thực hiện 8 vụ dùng súng cướp tổng cộng khoảng 1.000 lượng vàng của 8 tiệm vàng ở Vĩnh Long, Tây Ninh, Long An, Đồng Nai và TP HCM. Trong quá trình gây án, chúng đã bắn chết 1 người (chủ tiệm vàng Kim Thanh ở Q.8, TP.HCM) và làm bị thương nhiều người khác...

Theo đại tá Phương, băng cướp này có thủ đoạn rất tinh vi, tổ chức chặt chẽ, cản địa tốt và sẵn sàng nhả đạn nếu bị người dân truy đuổi. Ngay sau khi cướp được vàng, bọn chúng chia nhau rồi giải tán mỗi tên một nơi để tránh sự chú ý, chỉ đến khi nào hết tiền mới gặp nhau bàn bạc đi gây án tiếp.

Sau hàng loạt vụ cướp tiệm vàng tại nhiều tỉnh, thành, băng cướp trên bị triệt phá vào tháng 10/2011 khi đang lên kế hoạch thực hiện vụ cướp tiệm vàng thứ 9 ở Q.4 (TP.HCM)./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên