Thế giới 24h: Xả súng ở Washington, 4 người thiệt mạng

VOV.VN - Cảnh sát Mỹ truy tìm ít nhất một kẻ tấn công gây ra vụ xả súng tại trung tâm thương mại ở bang Washington làm 4 người thiệt mạng.

1. Vụ việc xảy ra vào khoảng 19h ngày 23/9 (theo giờ địa phương) tại trung tâm thương mại Cascade, thành phố Burlington, bang Washington.

Cảnh sát phong tỏa hiện trường vụ xả súng. (Ảnh: AP)

“4 người thiệt mạng. Kẻ tấn công đã trốn khỏi hiện trường khi cảnh sát có mặt. Chưa rõ có bao nhiêu kẻ tấn công, có thể chỉ một tên”, Mark Francis, người phát ngôn cảnh sát Washington, thông báo trên Twitter cá nhân.

Theo lời các nhân chứng có mặt tại hiện trường, đối tượng gây án là một người đàn ông có thể là người gốc Tây Ban Nha hoặc Bồ Đào Nha. Tên này đã di chuyển về phía khu vực Interstate 5 sau khi gây án.

Hiện cảnh sát đang  tìm kiếm manh mối và truy bắt nghi phạm gây ra vụ việc.

2. Tổng thống Mỹ Barack Obama hôm qua (23/9) đã phủ quyết dự luật cho phép gia đình các nạn nhân vụ khủng bố 11/9/2001 kiện chính phủ Saudi Arabia.

Vụ 11/9 vẫn là ký ức kinh hoàng với nhiều người dân Mỹ. (Ảnh: AP)

Trong một lá thư gửi lên Thượng viện Mỹ, Tổng thống Barack Obama nêu rõ, ông đưa ra quyết định nêu trên sau khi nhận thấy dự luật này “gây phương hại đến lợi ích quốc gia của Mỹ”, không bảo vệ người dân Mỹ tránh được các cuộc tấn công khủng bố cũng như không nâng cao hiệu quả của các biện pháp đối phó với tấn công khủng bố.

Bên cạnh đó, dự luật cũng tạo ra rào cản trong quan hệ giữa Mỹ với các đối tác tham gia chiến dịch chống khủng bố và có thể thiết lập một tiền lệ cho các công dân nước ngoài kiện Chính phủ Mỹ.

3. Ngày 23/9, trong bài phát biểu mới nhất tại phiên họp của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc, Bộ trưởng Ngoại giao Triều Tiên Ri Yong-ho tái khẳng định rằng, lập trường của Triều Tiên đối với nỗ lực phát triển hạt nhân là không thay đổi, đồng thời đổ lỗi cho thái độ thù địch của Mỹ gây ra tình trạng bế tắc hiện nay trên bán đảo Triều Tiên.

Bộ trưởng Ngoại giao Triều Tiên Ri Yong-ho. (Ảnh: Reuters)

Ông Ri Yong-ho tuyên bố, Triều Tiên sẽ tăng cường lực lượng vũ trang hạt nhân của nước này để đối phó với “các mối đe dọa chiến tranh từ Mỹ đang ngày một gia tăng” và vụ thử hạt nhân lần thứ 5 vừa qua là một phần trong nỗ lực đó.

Bộ trưởng Ngoại giao Triều Tiên cho biết thêm: “CHDCND Triều Tiên sẽ tiếp tục có các biện pháp để tăng cường lực lượng vũ trang hạt nhân quốc gia của mình cả về số lượng và chất lượng để bảo vệ phẩm giá, bảo vệ quyền tồn tại và hòa bình đích thực trong bối cảnh mối đe dọa chiến tranh từ Mỹ ngày càng tăng”.

“Chỉ vài ngày trước, Mỹ một lần nữa đe dọa Triều Tiên bằng cách cho máy bay ném bom chiến lược B-1B Lancer bay qua giới tuyến quân sự trên bán đảo Triều Tiên và hạ cánh tại Hàn Quốc. Mỹ sẽ phải đối mặt với những hậu quả to lớn ngoài sức tưởng tượng”, ông Ri cảnh báo.

4. Hôm qua (23/9), các cuộc không kích và giao tranh dữ dội đã xảy ra tại Aleppo, Syria, cắt đứt mọi hy vọng khôi phục lệnh ngừng bắn.

Chiến sự diễn ra rất ác liệt ở Aleppo, Syria trong những ngày qua. (Ảnh: AP) 

Tổ chức Giám sát Nhân quyền Syria (SOHR) cho biết, trong ngày 23/9, đã có 27 dân thường, trong đó có 3 trẻ em thiệt mạng và hàng chục người bị thương trong cuộc không kích tại những khu vực do phiến quân kiểm soát ở thành phố Aleppo, miền Bắc Syria.

Trong khi đó, phe nổi dậy đang hoạt động trong thành phố Aleppo cho biết, ít nhất 70 người chết và 40 tòa nhà đã bị phá hủy.

Vụ việc xảy ra một ngày sau khi quân đội Syria thông báo đã phát động cuộc tấn công quân sự mới nhằm giành lại kiểm soát các khu vực do lực lượng đối lập chiếm giữ tại thành phố Aleppo, đồng thời khuyến cáo người dân tránh xa những vị trí các tay súng nổi dậy chiếm đóng.

5. Bộ Ngoại giao Trung Quốc ngày 23/9 cho biết, nước này mong muốn Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte sớm sang thăm Trung Quốc, đồng thời cho biết cả hai bên đang phối hợp chặt chẽ với nhau để thúc đẩy chuyến thăm này.

Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte. (Ảnh: AFP)

Phát biểu trong cuộc họp báo tại Bắc Kinh chiều 23/9, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết, Trung Quốc đã nhiều lần khẳng định mong muốn Tổng thống Philippines Duterte sớm thăm Trung Quốc.

Về ý nghĩa của chuyến thăm đối với việc cải thiện quan hệ song phương, ông Lục Khảng cho rằng: “Giữa bất cứ hai quốc gia nào đều có thể tồn tại bất đồng. Về việc giữa Trung Quốc và Philippines có phải đang tồn tại bất đồng rất lớn hay không, chúng tôi đã nhiều lần khẳng định, chỉ cần hai nước duy trì thiện chí chính trị giải quyết vấn đề, thì quan hệ song phương không có trở ngại nào không thể vượt qua”.

Tuyên bố trên của phía Trung Quốc được đưa ra sau khi báo chí nước này dẫn lời Người phát ngôn Phủ Tổng tống Philippines tiết lộ Tổng thống Duterte sẽ thăm Trung Quốc vào giữa tháng 10 và sẽ thăm Nhật Bản vào cuối tháng 10 tới./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Mỹ không thương lượng về việc triển khai THAAD tại Hàn Quốc
Mỹ không thương lượng về việc triển khai THAAD tại Hàn Quốc

VOV.VN - Giới chức Mỹ vừa khẳng định, không thể thương lượng việc triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối (THAAD) tại Hàn Quốc.

Mỹ không thương lượng về việc triển khai THAAD tại Hàn Quốc

Mỹ không thương lượng về việc triển khai THAAD tại Hàn Quốc

VOV.VN - Giới chức Mỹ vừa khẳng định, không thể thương lượng việc triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối (THAAD) tại Hàn Quốc.

Xả súng giữa Washington (Mỹ), 4 người thiệt mạng
Xả súng giữa Washington (Mỹ), 4 người thiệt mạng

VOV.VN - Theo nguồn tin từ lực lượng chức năng, nghi phạm gây ra vụ việc đã rời khỏi hiện trường trước khi cảnh sát có mặt.

Xả súng giữa Washington (Mỹ), 4 người thiệt mạng

Xả súng giữa Washington (Mỹ), 4 người thiệt mạng

VOV.VN - Theo nguồn tin từ lực lượng chức năng, nghi phạm gây ra vụ việc đã rời khỏi hiện trường trước khi cảnh sát có mặt.

Tưởng đồng nghiệp là cướp, 2 cảnh sát rút súng bắn nhau gục trong vũng máu
Tưởng đồng nghiệp là cướp, 2 cảnh sát rút súng bắn nhau gục trong vũng máu

Đoạn clip gây sốc ghi lại cảnh 2 nam cảnh sát mặc thường phục nằm gục trong vũng máu sau khi một trong 2 người tưởng người kia là cướp và rút súng bắn trước.

Tưởng đồng nghiệp là cướp, 2 cảnh sát rút súng bắn nhau gục trong vũng máu

Tưởng đồng nghiệp là cướp, 2 cảnh sát rút súng bắn nhau gục trong vũng máu

Đoạn clip gây sốc ghi lại cảnh 2 nam cảnh sát mặc thường phục nằm gục trong vũng máu sau khi một trong 2 người tưởng người kia là cướp và rút súng bắn trước.

Ngừng bắn thất bại, chiến sự ở Syria thêm phần ác liệt
Ngừng bắn thất bại, chiến sự ở Syria thêm phần ác liệt

VOV.VN - Với thực tế là xung đột tiếp diễn tại Syria, cơ hội để Nga và Mỹ tìm được không gian mới cho sự thỏa hiệp không nhiều.

Ngừng bắn thất bại, chiến sự ở Syria thêm phần ác liệt

Ngừng bắn thất bại, chiến sự ở Syria thêm phần ác liệt

VOV.VN - Với thực tế là xung đột tiếp diễn tại Syria, cơ hội để Nga và Mỹ tìm được không gian mới cho sự thỏa hiệp không nhiều.

Nga kêu gọi Mỹ ngừng quân sự hóa ở Đông Bắc Á
Nga kêu gọi Mỹ ngừng quân sự hóa ở Đông Bắc Á

VOV.VN - Ngoại trưởng Nga cho rằng, tất cả các bên liên quan cần kiềm chế để tránh leo thang căng thẳng tìm giải pháp ngoại giao cho vấn đề Triều Tiên.

Nga kêu gọi Mỹ ngừng quân sự hóa ở Đông Bắc Á

Nga kêu gọi Mỹ ngừng quân sự hóa ở Đông Bắc Á

VOV.VN - Ngoại trưởng Nga cho rằng, tất cả các bên liên quan cần kiềm chế để tránh leo thang căng thẳng tìm giải pháp ngoại giao cho vấn đề Triều Tiên.