Giao lưu năm đoàn kết hữu nghị Việt Nam-Lào tại Nga

VOV.VN - Sự kiện này không chỉ quan trọng đối với nhân dân Việt Nam - Lào, mà đã là nền tảng cho việc xây dựng tình đoàn kết, hữu nghị giữa hai dân tộc. 

Sáng 5/8, tại Trung tâm Văn hóa-Thương mại Hà Nội-Matxcơva, Đại sứ quán nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam  và Đại sứ quán Cộng hòa dân chủ Nhân dân Lào tại Liên Bang Nga, đã tổ chức buổi giao lưu kỷ niệm 55 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao và 40 năm ngày ký Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác giữa Việt Nam và Lào.

Các đại biểu tham dự giao lưu

Đến tham dự buổi giao lưu kỷ niệm, về phía Việt Nam có Đại sứ CHXHCN Việt Nam tại Liên Bang Nga Nguyễn Thanh Sơn, cùng đông đảo cán bộ, nhân viên Đại sứ quán và các phu nhân, phu quân. Về phía Lào, có Đại sứ CHDC ND Lào tại Nga, ngài Siviengphet Phetvorasack cùng các cán bộ, nhân viên Đại sứ quán và các phu nhân, phu quân.

Đại sứ Việt Nam phát biểu

Theo Đại sứ Việt Nam tại Liên Bang Nga Nguyễn Thanh Sơn, tình đoàn kết, mối quan hệ hợp tác hữu giữa nhân dân hai nước Việt Nam và Lào đã có từ lâu và gắn bó keo sơn. Hai nước là láng giềng, quan hệ hữu nghị hợp tác đã được đặt nền móng từ khi Chủ tịch Hồ Chí Minh của Việt Nam và các vị lãnh đạo của Lào cùng nhau chia sẻ kinh nghiệm, xương máu để giữ gìn độc lập, tự do của hai dân tộc.

Vì vậy, nhân kỷ niệm niệm 55 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao và 40 năm ngày ký Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác giữa Việt Nam và Lào, hoạt động giao lưu do Đại sứ quán Việt Nam và Đại sứ quán Lào tại Liên bang Nga tổ chức, có ý nghĩa sâu sắc.

Đại sứ Lào phát biểu

“Hoạt động ngày hôm nay chúng tôi cùng Đại sứ quán Lào tại Liên Bang Nga tổ chức khẳng định một lần nữa, quan hệ nghị giữa Việt Nam-Lào dù ở bất cứ nơi nào, diễn đàn nào chúng ta đều gắn bó, thống nhất với nhau về quan điểm, tình hữu nghị, mong muốn giữ gìn và phát triển quan hệ này bền vững lâu đời. Trên cơ sở nền tảng, sự hợp tác gắn bó anh em, thủy chung, keo sơn giữa Việt Nam và Lào sẽ thúc đẩy nhân dân hai nước tiếp tục đạt đến vinh quang, phồn thịnh”, Đại sứ Việt Nam tại Liên Bang Nga Nguyễn Thanh Sơn nói.

Đại sứ Nguyễn Thanh Sơn cho biết, lãnh đạo hai Đảng, hai nhà nước thường xuyên nhắc nhở nhân dân, các cơ quan đại diện ở các nơi trên thế giới của hai nước đoàn kết, giúp đỡ lẫn nhau trên mọi phương diện. 

Các đại sứ, cán bộ Đại sứ quán Việt Nam-Lào giao lưu văn nghệ cùng các nghệ sĩ.

Về phía Lào, Đại sứ CH Dân chủ Nhân dân Lào ngài Siviengphet Phetvorasack chân thành bày tỏ tình cảm đối với nhân dân Việt Nam: Cho phép tôi thay mặt lãnh đạo đất nước chúng tôi nói chung, cán bộ Đại Sứ quán Lào tại Nga nói riêng cảm ơn chân thành Đại sứ quán Việt Nam đã cùng với chúng tôi tổ chức hoạt động chung này ở Matxcơva. Tôi cho rằng, hôm nay chúng ta kỷ niệm 2 ngày có ý nghĩa lịch sử vĩ đại -55 năm thiết lập quan hệ ngoại giao và 40 năm ký hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác giữa Lào và Việt Nam.

Tiết mục văn nghệ của các nghệ sĩ Việt Nam.

Sự kiện này không chỉ quan trọng đối với nhân dân Lào, mà đã là nền tảng cho việc xây dựng tình đoàn kết, hữu nghị giữa hai dân tộc. Tôi xin thay mặt cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Lào tại Matxcơva cảm ơn sự giúp đỡ của nhân dân dân Việt Nam dành cho nhân dân Lào trong những năm tháng đấu tranh giành độc lập, tự do. Đại sứ quán Lào tại Matxcơva sẽ làm tất cả những gì có thể để góp phần củng cố, phát triển mối quan hệ hữu nghị truyền thống giữa hai dân tộc Lào, Việt Nam.

Tiết mục giao lưu văn nghệ của các nghệ sĩ Việt-Lào.

Cũng theo ngài Đại sứ Lào Siviengphet Phetvorasack, hoạt động kỷ niệm này còn được tổ chức ở Thủ đô và nhiều thành phố lớn khác của hai nước Việt Nam, Lào.

Tại buổi giao lưu, các nghệ sĩ, ca sĩ của Việt Nam và Lào đã cùng nhau trình diễn nhiều điệu múa, lời ca đặc sắc của mỗi dân tộc, thi đấu giao hữu một số môn thể thao để tăng thêm tình đoàn kết, gắn bó./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Công trình Nhà Quốc hội Lào mới-biểu tượng của tình hữu nghị Việt-Lào
Công trình Nhà Quốc hội Lào mới-biểu tượng của tình hữu nghị Việt-Lào

VOV.VN - Lễ động thổ Công trình Nhà Quốc hội Lào sẽ diễn ra vào 18/7 tới, đúng vào dịp kỷ niệm  40 năm Ngày ký Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác Việt Nam - Lào

Công trình Nhà Quốc hội Lào mới-biểu tượng của tình hữu nghị Việt-Lào

Công trình Nhà Quốc hội Lào mới-biểu tượng của tình hữu nghị Việt-Lào

VOV.VN - Lễ động thổ Công trình Nhà Quốc hội Lào sẽ diễn ra vào 18/7 tới, đúng vào dịp kỷ niệm  40 năm Ngày ký Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác Việt Nam - Lào

Quan hệ Việt - Lào ngày càng đi vào chiều sâu, thiết thực và hiệu quả
Quan hệ Việt - Lào ngày càng đi vào chiều sâu, thiết thực và hiệu quả

VOV.VN - Đây là khẳng định của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Lễ kỷ niệm 55 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Lào.

Quan hệ Việt - Lào ngày càng đi vào chiều sâu, thiết thực và hiệu quả

Quan hệ Việt - Lào ngày càng đi vào chiều sâu, thiết thực và hiệu quả

VOV.VN - Đây là khẳng định của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Lễ kỷ niệm 55 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Lào.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng truyền cảm hứng cho thế hệ trẻ Việt-Lào
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng truyền cảm hứng cho thế hệ trẻ Việt-Lào

VOV.VN - Bài nói chuyện của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Đại học Quốc gia Lào đã truyền cảm hứng mạnh mẽ tới người nghe, đặc biệt là thế hệ trẻ hai nước.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng truyền cảm hứng cho thế hệ trẻ Việt-Lào

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng truyền cảm hứng cho thế hệ trẻ Việt-Lào

VOV.VN - Bài nói chuyện của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Đại học Quốc gia Lào đã truyền cảm hứng mạnh mẽ tới người nghe, đặc biệt là thế hệ trẻ hai nước.

Truyền tiếp thế hệ mai sau về mối quan hệ đoàn kết đặc biệt Việt-Lào
Truyền tiếp thế hệ mai sau về mối quan hệ đoàn kết đặc biệt Việt-Lào

VOV.VN - Tiếp Chủ tịch QH Pany Yathotou, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đề nghị hai bên đẩy mạnh tuyên truyền cho thế hệ trẻ 2 nước về mối quan hệ đặc biệt Việt-Lào.

Truyền tiếp thế hệ mai sau về mối quan hệ đoàn kết đặc biệt Việt-Lào

Truyền tiếp thế hệ mai sau về mối quan hệ đoàn kết đặc biệt Việt-Lào

VOV.VN - Tiếp Chủ tịch QH Pany Yathotou, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đề nghị hai bên đẩy mạnh tuyên truyền cho thế hệ trẻ 2 nước về mối quan hệ đặc biệt Việt-Lào.

Chương trình nghệ thuật Khúc tráng ca Việt – Lào
Chương trình nghệ thuật Khúc tráng ca Việt – Lào

VOV.VN -Chương trình tái hiện không khí hào hùng một thời oanh liệt, những bài hát với cảm xúc sâu lắng như được trở lại những năm tháng chiến tranh khốc liệt

Chương trình nghệ thuật Khúc tráng ca Việt – Lào

Chương trình nghệ thuật Khúc tráng ca Việt – Lào

VOV.VN -Chương trình tái hiện không khí hào hùng một thời oanh liệt, những bài hát với cảm xúc sâu lắng như được trở lại những năm tháng chiến tranh khốc liệt

"Giữ gìn mối quan hệ Việt-Lào như giữ gìn con ngươi của mắt mình"
"Giữ gìn mối quan hệ Việt-Lào như giữ gìn con ngươi của mắt mình"

VOV.VN -Tổng Bí thư khẳng định, dù khó khăn, gian khổ đến đâu chúng ta nguyện giữ gìn và bảo vệ mối quan hệ Việt - Lào như giữ gìn con ngươi của mắt mình.

"Giữ gìn mối quan hệ Việt-Lào như giữ gìn con ngươi của mắt mình"

"Giữ gìn mối quan hệ Việt-Lào như giữ gìn con ngươi của mắt mình"

VOV.VN -Tổng Bí thư khẳng định, dù khó khăn, gian khổ đến đâu chúng ta nguyện giữ gìn và bảo vệ mối quan hệ Việt - Lào như giữ gìn con ngươi của mắt mình.

Đoàn Trung ương Hội hữu nghị Việt-Lào tiếp kiến Tổng Bí thư Lào
Đoàn Trung ương Hội hữu nghị Việt-Lào tiếp kiến Tổng Bí thư Lào

VOV.VN - Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào mong Trung ương hội hữu nghị Việt Nam-Lào có những đóng góp thiết thực hơn nữa, góp phần thắt chặt quan hệ hai nước.

Đoàn Trung ương Hội hữu nghị Việt-Lào tiếp kiến Tổng Bí thư Lào

Đoàn Trung ương Hội hữu nghị Việt-Lào tiếp kiến Tổng Bí thư Lào

VOV.VN - Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào mong Trung ương hội hữu nghị Việt Nam-Lào có những đóng góp thiết thực hơn nữa, góp phần thắt chặt quan hệ hai nước.

Việt - Lào tình sâu hơn nước Hồng Hà - Cửu Long
Việt - Lào tình sâu hơn nước Hồng Hà - Cửu Long

VOV.VN - Ngày hội có sự tham gia của hơn 700 diễn viên đến từ 7 tỉnh của nước bạn Lào và 8 tỉnh của Việt Nam.

Việt - Lào tình sâu hơn nước Hồng Hà - Cửu Long

Việt - Lào tình sâu hơn nước Hồng Hà - Cửu Long

VOV.VN - Ngày hội có sự tham gia của hơn 700 diễn viên đến từ 7 tỉnh của nước bạn Lào và 8 tỉnh của Việt Nam.