Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự Hội nghị giao ban các tỉnh Tây Nguyên

VOV.VN - Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nêu rõ, xóa đói giảm nghèo là nhiệm vụ chính trị quan trọng hàng đầu của Tây Nguyên.

Chiều 20/6, tại Đắk Lắk, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì Hội nghị giao ban với các tỉnh Tây Nguyên về tình hình phát triển kinh tế xã hội và đảm bảo an ninh, quốc phòng vùng Tây Nguyên. Cùng dự hội nghị giao ban có Bộ trưởng Bộ Công An – Tô Lâm, Đoàn công tác của Chỉnh phủ và lãnh đạo chủ chốt các tỉnh Tây Nguyên.

Quang cảnh Hội nghị giao ban các tỉnh Tây Nguyên

Theo tính toán, hiện nông, lâm nghiệp chiếm 80% cơ cấu kinh tế toàn vùng Tây Nguyên, trong khi 6 tháng đầu năm nay, các tỉnh Tây Nguyên đối mặt với khô hạn kéo dài, khiến sản xuất nông nghiệp thiệt hại 5.400 tỷ đồng, trong đó mất trắng gần 7.400 hecta lúa, gần 7.900 hecta cà phê. Kim ngạch xuất khẩu nửa đầu năm cũng giảm năm thứ ba liên tiếp.

Tuy nhiên, kinh tế Tây Nguyên vẫn có những điểm sáng như tăng trưởng kinh tế đạt 6%, tái cơ cấu nông nghiệp đang đúng hướng, đó là nông nghiệp công nghệ cao, tập trung vào những loại có giá trị cao như chè, cà phê, rau, cây ăn trái, hoa. Trong đó, lấy doanh nghiệp làm nòng cốt, liên kết với nông dân, nhà khoa học.

Về chương trình xây dựng nông thôn mới, sau 5 năm triển khai, toàn vùng đã huy động được 90.000 tỷ đồng. Toàn vùng có 80 xã được cấp tỉnh công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, có 1 huyện là Đơn Dương của tỉnh Lâm Đồng được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới.

Với thực tế địa bàn vùng còn nhiều hộ gia đình khó khăn, tỷ lệ hộ nghèo vẫn lớn, 7,34%, chính quyền các tỉnh Tây Nguyên đã chăm lo đời sống cho người dân, nhất là các gia đình đặc biệt khó khăn, hộ gia đình chính sách, hỗ trợ giống cây trồng vật nuôi để người dân sản xuất, đặc biệt là người dân tộc thiểu số. Trong hoạt động đào tạo nguồn nhân lực, đã chú ý đến người đồng bào dân tộc thiểu số, và hiện đang có gần 8.200 học sinh người dân tộc thiểu số theo học tại các trường Tây Nguyên.

Tuy vậy, cơ bản kinh tế xã hội Tây Nguyên còn khó khăn. Những thách thức đặt ra đối với Tây Nguyên hiện nay, đó là hệ thống thủy lợi không đáp ứng được yêu cầu sản xuất sinh hoạt khi hạn hán xảy ra, thiếu hồ chứa nước. Tỷ lệ hồ chứa hiện nay mới đáp ứng được 1/4 diện tích. Người dân khai thác nước ngầm cũng chỉ tưới thêm được 1/4 nữa, còn lại 50% diện tích phụ thuộc vào thiên nhiên.

Cùng với đó là rừng đang bị tàn phá, buôn lậu gỗ vùng biên khó kiểm soát, sản lượng và diện tích rừng sụt giảm. Cơ sở hạ tầng của vùng chưa đủ hấp dẫn để thu hút đầu tư; tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn nghèo mới còn cao.

Trong khi đó, người dân di cư tự do vào Tây Nguyên khá lớn, trong vượt khỏi tầm đảm bảo công ăn việc làm và cơ sở hạ tầng của vùng, tác động không quy hoạch sản xuất nông, lâm nghiệp, nhất là lấn chiếm đất rừng, phá rừng, phát triển các loại cây công nghiệp tự phát, trong đó có cả những cây thế mạnh là cà phê.

Những năm qua, nguồn lực đầu tư cho Tây Nguyên rất lớn, thể hiện sự quan tâm của Đảng và Nhà nước, nhưng vẫn có tình trạng đầu tư phân tán. Cũng theo nhiều đại biểu tại Hội nghị, thế mạnh “trời cho” của vùng là đất đai màu mỡ lại chưa được khai thác hiệu quả. Tây Nguyên hiện cũng có khá nhiều sản phẩm cây công nghiệp, nhưng lại chưa thiết lập hệ thống phân phối hiệu quả; tỷ lệ doanh nghiệp còn ít.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu chỉ đạo Hội nghị 
Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nêu rõ, đối với Tây Nguyên, nước và rừng là vấn đề quan trọng.

Ngoài vấn đề về bảo vệ phát triển rừng đã được Thủ tướng kết luận sáng 20/6, đối với vấn đề nước phục vụ sản xuất và sinh hoạt, Thủ tướng nêu rõ: “Trong bối cảnh biến đổi khí hậu, sa mạc hóa, nhất là tình trạng El Nino trong thời gian vừa qua.  Chúng ta phải suy nghĩ lại, từ điều tra cơ bản nguồn nước, lập các hồ chứa nước, những công trình phục vụ phát triển Tây Nguyên, nếu không chúng ta sẽ thất bại. Kể cả áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật mới về tưới nhỏ giọt, tưới phun ở những vùng sản xuất tập trung. Lâm Đồng và một số vùng bước đầu đã làm được điều này”.

Thủ tướng cũng lưu ý các tỉnh Tây Nguyên quan tâm đến vấn đề đất đai gắn với sản xuất của người dân. Việc dân số Tây Nguyên tăng cơ học nhanh thời gian qua cũng tác động đến đất cho sản xuất. Thủ tướng cũng yêu cầu quan tâm đến đời sống tôn giáo, đoàn kết dân tộc ở địa phương. Bên cạnh đó là có cơ chế phát triển Tây Nguyên trong bối cảnh hội nhập.

Thủ tướng nhấn mạnh: “Cần có cơ chế chính sách để phát triển Tây Nguyên, cần tổng kết đề xuất giải pháp phù hợp, để Tây Nguyên phát triển. Một vấn đề lớn khác là nước ta đang hội nhập quốc tế sâu rộng, và Tây Nguyên hội nhập rõ nét vì nhiều sản phẩm xuất khẩu. Vấn đề là thu hút nhiều doanh nghiệp đầu tư, để người dân Tây Nguyên giàu lên. Do cần có giải pháp chỉ đạo tốt hơn, và tinh thần là phải tự giàu lên từ chính mảnh đất của mình.  

Bên cạnh đó Thủ tướng yêu cầu các tỉnh Tây Nguyên phải đẩy mạnh cải cách hành chính, phục vụ nhân dân, phục vụ doanh nghiệp./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thủ tướng: Quyết tâm khôi phục và phát triển rừng bền vững
Thủ tướng: Quyết tâm khôi phục và phát triển rừng bền vững

VOV.VN - Thủ tướng yêu cầu huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị, quyết tâm khôi phục và phát triển rừng bền vững.

Thủ tướng: Quyết tâm khôi phục và phát triển rừng bền vững

Thủ tướng: Quyết tâm khôi phục và phát triển rừng bền vững

VOV.VN - Thủ tướng yêu cầu huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị, quyết tâm khôi phục và phát triển rừng bền vững.

Thủ tướng thăm hỏi bà con người dân tộc thiểu số tại Đắc Lắk
Thủ tướng thăm hỏi bà con người dân tộc thiểu số tại Đắc Lắk

VOV.VN -Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc biểu dương những nỗ lực, cố gắng của Đảng bộ, chính quyền và đặc biệt là đồng bào các dân tộc Buôn Hơ đớc và xã Eakao.

Thủ tướng thăm hỏi bà con người dân tộc thiểu số tại Đắc Lắk

Thủ tướng thăm hỏi bà con người dân tộc thiểu số tại Đắc Lắk

VOV.VN -Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc biểu dương những nỗ lực, cố gắng của Đảng bộ, chính quyền và đặc biệt là đồng bào các dân tộc Buôn Hơ đớc và xã Eakao.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: Trà Vinh phải tái cơ cấu nông nghiệp
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: Trà Vinh phải tái cơ cấu nông nghiệp

VOV.VN -Trước những khó khăn của tỉnh, Thủ tướng yêu cầu Trà Vinh tái cơ cấu kinh tế mạnh mẽ hơn, nhất là tái cơ cấu nông nghiệp.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: Trà Vinh phải tái cơ cấu nông nghiệp

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: Trà Vinh phải tái cơ cấu nông nghiệp

VOV.VN -Trước những khó khăn của tỉnh, Thủ tướng yêu cầu Trà Vinh tái cơ cấu kinh tế mạnh mẽ hơn, nhất là tái cơ cấu nông nghiệp.

Thủ tướng: “Rừng không phải là cây kim mà trôi tuột đi được“
Thủ tướng: “Rừng không phải là cây kim mà trôi tuột đi được“

VOV.VN - Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh, rừng không phải là cây kim mà trôi tuột đi được, vậy lực lượng công an, kiểm lâm ở đâu? 

Thủ tướng: “Rừng không phải là cây kim mà trôi tuột đi được“

Thủ tướng: “Rừng không phải là cây kim mà trôi tuột đi được“

VOV.VN - Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh, rừng không phải là cây kim mà trôi tuột đi được, vậy lực lượng công an, kiểm lâm ở đâu? 

Thủ tướng yêu cầu kiên quyết đóng cửa rừng tự nhiên
Thủ tướng yêu cầu kiên quyết đóng cửa rừng tự nhiên

VOV.VN -Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu các địa phương kiên quyết đóng cửa rừng tự nhiên để bảo vệ rừng.

Thủ tướng yêu cầu kiên quyết đóng cửa rừng tự nhiên

Thủ tướng yêu cầu kiên quyết đóng cửa rừng tự nhiên

VOV.VN -Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu các địa phương kiên quyết đóng cửa rừng tự nhiên để bảo vệ rừng.