Hai tàu chiến hiện đại của Ấn Độ lần đầu cập cảng Cam Ranh

VOV.VN - Ngày 30/5, 2 tàu chiến của Hải quân Ấn Độ đã cập cảng quốc tế Cam Ranh, bắt đầu chuyến thăm hữu nghị tại Việt Nam kéo dài đến ngày 3/6.

Cùng lúc, Cảng quốc tế Cam Ranh đón 2 tàu của lực lượng tự vệ trên biển Nhật Bản cập bến để sử dụng dịch vụ hậu cần kỹ thuật.

Đại diện Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân ra tận cầu cảng đón đoàn Ấn Độ

Hai tàu chiến của Hải quân Ấn Độ thuộc hạm đội miền Đông, là tàu hộ vệ tàng hình mang tên lửa INS Satpura và khinh hạm tên lửa INS Kirch. Tàu INS Satpura dài 142,5 m, rộng hơn 16 m, lượng giãn nước 6.200 tấn, vận tốc tối đa 32 hải lý/giờ. Còn tàu INS Kirch dài 91,1 m, rộng 10,5 m, lượng giãn nước 1.400 tấn, tốc độ tối đa 56 hải lý/giờ.

Hai tàu này được trang bị nhiều hệ thống vũ khí hiện đại do Ấn Độ tự sản xuất. 2 tàu chiến của Hải quân Ấn Độ với hơn 660 sỹ quan, thủy thủ do Chuẩn đô đốc Soonil V Bhokare, Tư lệnh Hạm đội miền Đông làm trưởng đoàn.

Tàu tên lửa nhỏ INS Kirch là tàu chiến lớp Kora do Ấn Độ tự chế tạo, có lượng giãn nước toàn tải 1.400 tấn, được trang bị 16 ống phóng tên lửa

Trong thời gian lưu lại tỉnh Khánh Hòa, các sỹ quan trên hai tàu Ấn Độ đến chào xã giao Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa, các đơn vị Hải quân Việt Nam đóng trên địa bàn. Ngoài ra, Hải quân 2 nước sẽ có các hoạt động giao lưu thể thao, phối hợp tập luyện chung về vận động đội hình trên biển.

Theo Chuẩn đô đốc Soonil V Bhokare,Tư lệnh Hạm đội miền Đông, Hải quân hai nước không chỉ có hoạt động thăm tàu mà còn sửa chữa, thay thế các trang thiết bị, đào tạo. Chuẩn đô đốc đánh giá Cảng Cam Ranh có địa thế chiến lược, là một cảng lý tưởng để các tàu quốc tế ghé ngang đây để sữa chữa và bảo dưỡng tàu.

Tàu Uraga MST -463 của lực lượng tự vệ trên biển Nhật Bản

Cũng trong ngày hôm nay, Cảng quốc tế Cam Ranh tiếp nhận và cung cấp dịch vụ hậu cần, kỹ thuật cho 2 tàu chiến của lực lượng tự vệ trên biển Nhật Bản. Đó là 2 tàu Uraga MST -463 và Takashima MSC -603, cập cảng để thực hiện công tác bổ sung hậu cần cho tàu, đồng thời thủy thủ đoàn có dịp nghỉ ngơi, tham quan tại thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.

Tàu Nhật Bản bên trái và tàu Ấn Độ bên phải cùng đậu tại Cảng quốc tế Cam Ranh

Dự kiến, ngày 1/6, hai tàu này rời Cảng quốc tế Cam Ranh, tiếp tục hành trình theo kế hoạch. Đây là lần đầu tiên trong cùng lúc, Cảng quốc tế Cam Ranh đón 4 tàu chiến của 2 quốc gia./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tàu bảo vệ bờ biển Hàn Quốc cập cảng Tiên Sa thăm Đà Nẵng
Tàu bảo vệ bờ biển Hàn Quốc cập cảng Tiên Sa thăm Đà Nẵng

VOV.VN - Tàu huấn luyện Badaro (311HAM) của Lực lượng Bảo vệ bờ biển Hàn Quốc thăm Đà Nẵng từ 3-6/5

Tàu bảo vệ bờ biển Hàn Quốc cập cảng Tiên Sa thăm Đà Nẵng

Tàu bảo vệ bờ biển Hàn Quốc cập cảng Tiên Sa thăm Đà Nẵng

VOV.VN - Tàu huấn luyện Badaro (311HAM) của Lực lượng Bảo vệ bờ biển Hàn Quốc thăm Đà Nẵng từ 3-6/5

Triều Tiên sắp đóng tàu ngầm hạt nhân có thể phóng tên lửa đạn đạo
Triều Tiên sắp đóng tàu ngầm hạt nhân có thể phóng tên lửa đạn đạo

VOV.VN - Triều Tiên đang tiến gần đến việc phát triển một loại tàu ngầm hạt nhân đặc biệt có thể phóng tên lửa đạn đạo để tấn công Hàn Quốc và Mỹ.

Triều Tiên sắp đóng tàu ngầm hạt nhân có thể phóng tên lửa đạn đạo

Triều Tiên sắp đóng tàu ngầm hạt nhân có thể phóng tên lửa đạn đạo

VOV.VN - Triều Tiên đang tiến gần đến việc phát triển một loại tàu ngầm hạt nhân đặc biệt có thể phóng tên lửa đạn đạo để tấn công Hàn Quốc và Mỹ.

Hải quân Mỹ chi tới hơn 81 tỷ USD đóng 38 tàu chiến
Hải quân Mỹ chi tới hơn 81 tỷ USD đóng 38 tàu chiến

VOV.VN - Hải quân Mỹ sẽ chi hơn 81 tỷ USD để đóng 38 tàu chiến, gồm 9 tàu ngầm lớp Virginia và 10 tàu khu trục mang tên lửa dẫn đường lớp Arleigh-Burke.

Hải quân Mỹ chi tới hơn 81 tỷ USD đóng 38 tàu chiến

Hải quân Mỹ chi tới hơn 81 tỷ USD đóng 38 tàu chiến

VOV.VN - Hải quân Mỹ sẽ chi hơn 81 tỷ USD để đóng 38 tàu chiến, gồm 9 tàu ngầm lớp Virginia và 10 tàu khu trục mang tên lửa dẫn đường lớp Arleigh-Burke.

Tàu 381 Hải quân cập cảng Singapore chuẩn bị diễn tập chống khủng bố
Tàu 381 Hải quân cập cảng Singapore chuẩn bị diễn tập chống khủng bố

VOV.VN -Chiều 8/5, Tàu 381 Hải quân Việt Nam đã cập cảng căn cứ Changi, Singapore để chuẩn bị diễn tập chống khủng bố tại Singapore.

Tàu 381 Hải quân cập cảng Singapore chuẩn bị diễn tập chống khủng bố

Tàu 381 Hải quân cập cảng Singapore chuẩn bị diễn tập chống khủng bố

VOV.VN -Chiều 8/5, Tàu 381 Hải quân Việt Nam đã cập cảng căn cứ Changi, Singapore để chuẩn bị diễn tập chống khủng bố tại Singapore.

Tàu ngầm không người lái: “Vũ khí tối thượng” của Mỹ ở Thái Bình Dương
Tàu ngầm không người lái: “Vũ khí tối thượng” của Mỹ ở Thái Bình Dương

VOV.VN - Các tàu ngầm không người lái (UUV) dù sắp được Mỹ điều động đến Thái Bình Dương nhưng sẽ sớm trở thành vũ khí tối thượng của Hải quân nước này.

Tàu ngầm không người lái: “Vũ khí tối thượng” của Mỹ ở Thái Bình Dương

Tàu ngầm không người lái: “Vũ khí tối thượng” của Mỹ ở Thái Bình Dương

VOV.VN - Các tàu ngầm không người lái (UUV) dù sắp được Mỹ điều động đến Thái Bình Dương nhưng sẽ sớm trở thành vũ khí tối thượng của Hải quân nước này.

Hình ảnh: Hai tàu chiến hiện đại của Nhật Bản đến vịnh Cam Ranh
Hình ảnh: Hai tàu chiến hiện đại của Nhật Bản đến vịnh Cam Ranh

VOV.VN - Sáng 12/4, 2 tàu chiến của Lực lượng Tự vệ trên biển Nhật Bản đã đến vịnh Cam Ranh bắt đầu chuyến thăm hữu nghị 4 ngày tại Việt Nam

Hình ảnh: Hai tàu chiến hiện đại của Nhật Bản đến vịnh Cam Ranh

Hình ảnh: Hai tàu chiến hiện đại của Nhật Bản đến vịnh Cam Ranh

VOV.VN - Sáng 12/4, 2 tàu chiến của Lực lượng Tự vệ trên biển Nhật Bản đã đến vịnh Cam Ranh bắt đầu chuyến thăm hữu nghị 4 ngày tại Việt Nam

Việt Nam cử tàu chiến, đặc công tham gia diễn tập ADMM+ chống khủng bố
Việt Nam cử tàu chiến, đặc công tham gia diễn tập ADMM+ chống khủng bố

VOV.VN - Hoạt động diễn tập ADMM+ để tăng cường xây dựng lòng tin giữa hải quân các nước ASEAN, đối phó với thách thức an ninh hàng hải và khủng bố.

Việt Nam cử tàu chiến, đặc công tham gia diễn tập ADMM+ chống khủng bố

Việt Nam cử tàu chiến, đặc công tham gia diễn tập ADMM+ chống khủng bố

VOV.VN - Hoạt động diễn tập ADMM+ để tăng cường xây dựng lòng tin giữa hải quân các nước ASEAN, đối phó với thách thức an ninh hàng hải và khủng bố.

Chiêm ngưỡng các tàu chiến trong Hạm đội Biển Đen của Nga
Chiêm ngưỡng các tàu chiến trong Hạm đội Biển Đen của Nga

VOV.VN - Hạm đội Biển đen là một trong những đơn vị chủ lực của Hải quân Nga được thành lập từ thế kỷ 18 và hoạt động chủ yếu ở Biển Đen và Địa Trung Hải.  

Chiêm ngưỡng các tàu chiến trong Hạm đội Biển Đen của Nga

Chiêm ngưỡng các tàu chiến trong Hạm đội Biển Đen của Nga

VOV.VN - Hạm đội Biển đen là một trong những đơn vị chủ lực của Hải quân Nga được thành lập từ thế kỷ 18 và hoạt động chủ yếu ở Biển Đen và Địa Trung Hải.