Mỹ ngừng tìm kiếm hài cốt binh sỹ Mỹ tại Triều Tiên

Quyết định này được đưa ra sau khi Triều Tiên công bố kế hoạch sẽ phóng vệ tinh vào tháng 4 tới

Ngày 21/3, Chính quyền Tổng thống Obama tuyên bố Mỹ tạm dừng các nỗ lực tìm kiếm hài cốt binh sỹ nước này tại CHDCND Triều Tiên.

Quyết định này được đưa ra sau khi Triều Tiên công bố kế hoạch sẽ phóng vệ tinh vào tháng 4 tới. Mỹ cho rằng hành động này của CHDCND Triều Tiên đi ngược lại qui định của Liên Hợp Quốc và cộng đồng quốc tế.

Trước đó, Mỹ có kế hoạch tìm kiếm và đưa về nước hài cốt các lính Mỹ bị chết trong cuộc chiến tranh Triều Tiên từ năm 1950 đến 1953. Bộ Quốc phòng Mỹ công bố tin chính quyền Washington dừng các nỗ lực tìm kiếm lính Mỹ bị mất tích và kêu gọi CHDCND Triều Tiên tuân thủ các qui định của cộng đồng quốc tế.

Các quan chức Lầu Năm Góc nói rằng nhiều khả năng Triều Tiên phóng tên lửa đạn đạo thì đây không phải là thời điểm thích hợp để thực hiện các nỗ lực tìm kiếm hài cốt.

Mỹ đã có phản ứng ngay lập tức sau tuyên bố phóng vệ tinh của CHDCND Triều Tiên. Chính quyền Tổng thống Obama cho rằng đây là hành động khiêu khích và kế hoạch đó sẽ làm ảnh hưởng đến chương trình viện trợ 240 tấn lương thực cho Triều Tiên, đồng thời mọi thỏa thuận đạt được giữa 2 bên có thể bị bãi bỏ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên