Cứu sống 2 phụ nữ bị đuối nước ở biển Sầm Sơn

Phát hiện tại khu vực bãi tắm A, cách bờ khoảng 60m xảy ra một vụ đuối nước, có 2 nạn nhân đang chới với kêu cứu.

Vào hồi 6h40 ngày 30/4, tại bãi tắm A, thị xã Sầm Sơn (Thanh Hóa) đã xảy ra vụ tai nạn đuối nước. 2 nạn nhân được đưa vào bờ là chị Bùi Thị Xuân Hương, 21 tuổi, trú tại TP Ninh Bình và chị Trần Thị Hảo, 22 tuổi, trú tại TP Hà Nội. Theo Đội Cứu nạn, cứu hộ (CNCH) - Cảnh sát PCCC tỉnh Thanh Hóa cho biết, vào sáng sớm khi đang làm công tác thường trực CNCH tại bờ biển thì đài quan sát phát hiện tại khu vực bãi tắm A, cách bờ khoảng 60m xảy ra một vụ đuối nước, có 2 nạn nhân đang chới với kêu cứu.

Ngay lập tức, chỉ huy Đội CNCH cử 2 chiến sỹ nhanh chóng bơi tiếp cận vị trí nạn nhân, cùng với Đội CNCH của Hội Chữ thập đỏ thị xã Sầm Sơn đưa nạn nhân vào bờ và tiến hành sơ cấp cứu. Sau 10 phút sơ cấp cứu, nạn nhân đã dần hồi tỉnh và được chuyển về nhà tiếp tục theo dõi, điều trị./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Một học sinh lớp 5 chết đuối khi đi câu cá ngày nghỉ
Một học sinh lớp 5 chết đuối khi đi câu cá ngày nghỉ

Quang cùng 2 bạn nữa rủ nhau đi câu cá tại đập Khe Tàng nhưng không may bị trượt chân xuống đập nước

Một học sinh lớp 5 chết đuối khi đi câu cá ngày nghỉ

Một học sinh lớp 5 chết đuối khi đi câu cá ngày nghỉ

Quang cùng 2 bạn nữa rủ nhau đi câu cá tại đập Khe Tàng nhưng không may bị trượt chân xuống đập nước

Tìm thấy 2 thi thể bị nước cuốn trôi ở Đà Lạt
Tìm thấy 2 thi thể bị nước cuốn trôi ở Đà Lạt

Một thi thể được tìm thấy cách thác Cam Ly khoảng 500m, thi thể còn lại được tìm thấy tại một bãi sậy, cách vị trí bị cuốn trôi khoảng hơn 100m.

Tìm thấy 2 thi thể bị nước cuốn trôi ở Đà Lạt

Tìm thấy 2 thi thể bị nước cuốn trôi ở Đà Lạt

Một thi thể được tìm thấy cách thác Cam Ly khoảng 500m, thi thể còn lại được tìm thấy tại một bãi sậy, cách vị trí bị cuốn trôi khoảng hơn 100m.