Chất nổ trong vụ tấn công ở Dortmund được lấy từ kho quân đội Đức?

VOV.VN - Chất nổ trong vụ tấn công xe buýt chở đội bóng Borussia Dortmund hồi đầu tuần có thể từ nguồn cung vũ khí thuộc lực lượng vũ trang Đức.

Thông tin này đã được một tờ báo trích dẫn nguồn tin liên quan tới cuộc điều tra tiết lộ hôm nay (15/4). Hiện chưa rõ cá nhân hay tổ chức nào đứng đằng sau vụ tấn công táo tợn này.

Hiện trường vụ tấn công ở Dormund. Ảnh: Joe.ie.

Các công tố viên Đức đang nghi ngờ về tính xác thực của các lá thư bỏ lại hiện trường chỉ các chiến binh Hồi giáo đứng sau vụ việc và tờ báo Bild dẫn lời một điều tra viên cho biết, không loại trừ khả năng các phần tử cực đoan cánh tả và cánh hữu có thể là thủ phạm chính thực hiện vụ tấn công.

Tờ báo Welt am Sonntag dẫn nguồn tin liên quan tới cuộc điều tra cho hay, vũ khí sử dụng để tấn công là loại bom ống, chứa đầy đinh ghim bằng kim loại, có khả năng đến từ các kho vũ khí của lực lượng quân đội Đức, nhưng hiện thông tin này đang được kiểm tra lại.

Cũng theo nguồn tin này, đòi hỏi phải có kiến thức chuyên môn mới có thể sử dụng được các thiết bị kích nổ quân sự này và điều này không phải dễ dàng gì để bất kỳ ai có thể làm được. Tuy nhiên, hiện người phát ngôn của văn phòng công tố liên bang Đức vẫn  từ chối đưa ra bất kỳ bình luận nào về thông tin vừa được đưa ra.

Vào lúc 19 giờ ngày 11/4 theo giờ địa phương (tức 0 giờ ngày 12/4 theo giờ Hà Nội), ba vụ nổ đã xảy ra bên cạnh xe buýt của câu lạc bộ Borussia Dortmund tại lối ra của khách sạn nơi đội bóng lưu trú. Các cầu thủ đang trên đường đến sân vận động Signal Iduna Park, để đá trận lượt đi vòng tứ kết Champions League với đội bóng Pháp Monaco./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thể thao 24h: Nổ bom kinh hoàng, cầu thủ Dortmund nhập viện
Thể thao 24h: Nổ bom kinh hoàng, cầu thủ Dortmund nhập viện

VOV.VN - Ngay trước thềm trận tứ kết Champions League giữa Dortmund và Monaco, ba quả bom đồng loạt phát nổ khiến xe chở Dortmund hư hại nặng.

Thể thao 24h: Nổ bom kinh hoàng, cầu thủ Dortmund nhập viện

Thể thao 24h: Nổ bom kinh hoàng, cầu thủ Dortmund nhập viện

VOV.VN - Ngay trước thềm trận tứ kết Champions League giữa Dortmund và Monaco, ba quả bom đồng loạt phát nổ khiến xe chở Dortmund hư hại nặng.

Chùm ảnh: Hiện trường vụ đánh bom xe buýt của Dortmund
Chùm ảnh: Hiện trường vụ đánh bom xe buýt của Dortmund

VOV.VN - Xe buýt chở các cầu thủ Dortmund bị đánh bom, khiến 1 người phải nhập viện, trận tứ kết giữa đội bóng này với Monaco cũng bị tạm hoãn.

Chùm ảnh: Hiện trường vụ đánh bom xe buýt của Dortmund

Chùm ảnh: Hiện trường vụ đánh bom xe buýt của Dortmund

VOV.VN - Xe buýt chở các cầu thủ Dortmund bị đánh bom, khiến 1 người phải nhập viện, trận tứ kết giữa đội bóng này với Monaco cũng bị tạm hoãn.

Vụ tấn công xe CLB Dortmund: Đánh bom bằng thiết bị di động?
Vụ tấn công xe CLB Dortmund: Đánh bom bằng thiết bị di động?

VOV.VN - Ba vụ nổ xảy ra cùng một thời điểm khiến cho nhiều chuyên gia tin rằng, thủ phạm đã sử dụng điện thoại di động để kích nổ bom.

Vụ tấn công xe CLB Dortmund: Đánh bom bằng thiết bị di động?

Vụ tấn công xe CLB Dortmund: Đánh bom bằng thiết bị di động?

VOV.VN - Ba vụ nổ xảy ra cùng một thời điểm khiến cho nhiều chuyên gia tin rằng, thủ phạm đã sử dụng điện thoại di động để kích nổ bom.

Đức bắt giữ 1 kẻ tình nghi trong vụ tấn công xe của CLB Dortmund
Đức bắt giữ 1 kẻ tình nghi trong vụ tấn công xe của CLB Dortmund

VOV.VN - Trong một phát biểu cùng ngày, Thủ tướng Đức Angela Merkel đã lên án vụ tấn công, gọi đây là “tội ác kinh hoàng”.

Đức bắt giữ 1 kẻ tình nghi trong vụ tấn công xe của CLB Dortmund

Đức bắt giữ 1 kẻ tình nghi trong vụ tấn công xe của CLB Dortmund

VOV.VN - Trong một phát biểu cùng ngày, Thủ tướng Đức Angela Merkel đã lên án vụ tấn công, gọi đây là “tội ác kinh hoàng”.