Tăng học phí khiến chỉ số giá tiêu dùng tháng 9 tăng mạnh

VOV.VN -Tăng học phí theo lộ trình đã khiến chỉ số giá tiêu dùng tháng 9 tăng mạnh, đẩy chỉ số giá tiêu dùng 9 tháng qua tăng 3,34% 

Bản tin thời sự tưa nay (24/9) có những nội dung đáng chú ý sau:

Chủ tịch nước Trần Đại Quang làm việc với Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam về kết quả phong trào công nhân,hoạt động công đoàn và đề án đổi mới tổ chức và hoạt động của công đoàn Việt Nam.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự và phát biểu chỉ đạo Diễn đàn cấp cao Công nghệ và thông tin truyền thông Việt Nam 2016 khai mạc sáng nay tại Hà Nội với chủ đề “Cách mạng số, cơ hội và thách thức”.

Tăng học phí theo lộ trình đã khiến chỉ số giá tiêu dùng tháng 9 tăng mạnh đẩy chỉ số giá tiêu dùng 9 tháng qua tăng 3,34% so với cùng kỳ năm trước.

Lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh chỉ đạo các cơ quan chức năng khẩn trương điều tra làm rõ vụ 4 bà cháu chết tại nhà tại thành phố Uông Bí.

Trong phần tin thế giới, Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc kêu gọi tất cả các quốc gia nhất là các nước chưa ký kết và phê chuẩn sớm ký kết Hiệp ước cấp thử vũ khí hạt nhân toàn diện.

Lệnh ngừng bắn tại Syria thất bại khi hôm qua các cuộc giao tranh dữ dội đã xảy ra.

Yahoo đứng trước nguy cơ ra tòa sau khi công bố vụ mất cắp thông tin của 500.000 triệu tài khoản người dùng./.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên