Hàng triệu người tham dự Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân

VOV.VN - Tất cả 63 tỉnh, thành phố trong cả nước đã hưởng ứng và xây dựng kế hoạch triển khai Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân.

Theo kế hoạch các hoạt động triển khai tổ chức Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân lần thứ 3 năm 2017, tất cả 63 tỉnh, thành phố trong cả nước đã hưởng ứng và xây dựng kế hoạch triển khai cụ thể với nội dung, quy mô, và nhiều hình thức phong phú.

Theo đó, đại đa số tổ chức đồng loạt tại các xã, phường vào sáng ngày 26/3, có một số địa phương tổ chức sớm hơn (vào ngày 19, 20/3) tùy theo kế hoạch cụ thể của từng địa phương. Địa điểm tổ chức sẽ tập trung chủ yếu tại các nơi công cộng như quảng trường, sân vận động…

Hoa hậu Kỳ Duyên tham dự Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân. 

Năm nay, Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân sẽ diễn ra tại 3 điểm cầu tại 3 miền. Ở miền Bắc, hoạt động này sẽ được tổ chức vào ngày 26/3 tại vườn hoa Lý Thái Tổ (Hà Nội). Ở miền Trung, điểm cầu là huyện A lưới (Thừa Thiên Huế) chạy vào ngày 19/3.

Tại miền Nam, điểm cầu là phố đi bộ Nguyễn Huệ - Quận 1 (TP Hồ Chí Minh) chạy vào ngày 26/3. Nhiều tỉnh, thành kết hợp tổ chức giải Việt dã truyền thống của huyện, của tỉnh như: Lào Cao, Hải Phòng, Lạng Sơn, Nghệ An, Lai Châu, Nam Định, Thừa Thiên Huế, Thanh Hóa, Thái Bình, Thái Nguyên…

Các địa phương cũng nhận được sự quan tâm tài trợ áo và mũ của nhiều tổ chức, cá nhân như Vietjet, Herbalife Việt Nam… Tại mỗi xã, phường, thị trấn, Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân 2017 sẽ được tổ chức bên cạnh các hoạt động nhằm ôn lại truyền thống cách mạng của ngành TDTT qua 71 năm xây dựng và trưởng thành cùng tư tưởng xuyên suốt "Dân cường thì Quốc thịnh" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Ước tính, mỗi xã, phường, thị trấn sẽ có ít nhất 500 người, chạy tập thể hoặc chạy đồng hành, cự ly tối thiểu 1.000m. Và nếu hơn 11.000 xã, phường, thị trấn trong cả nước đều tổ chức. Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân 2017 sẽ thu hút khoảng 7 triệu người tham gia. Trong Ngày chạy, các hoạt động văn nghệ, biểu diễn thể thao cũng được tổ chức, tạo không khí sôi động, vui tươi, thu hút sự quan tâm của đông đảo nhân dân, nhằm nâng cao nhận thức về tác dụng của việc luyện tập thể dục thể thao và khích lệ để mỗi người dân có thể chọn cho mình một môn thể thao phù hợp tập luyện hàng ngày. 

Ngày chạy Olympic là một hoạt động nhằm thiết thực kỷ niệm 71 năm Ngày thành lập ngành Thể dục thể thao và Ngày Bác Hồ viết bài “Thể dục và sức khỏe” kêu gọi đồng bào tập thể dục; 86 năm Ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, góp phần nâng cao sức khỏe để phục vụ học tập, lao động, sản xuất, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Olympic Rio 2016 ngày 14: Usain Bolt giành tấm HCV thứ 9 ở Olympic
Olympic Rio 2016 ngày 14: Usain Bolt giành tấm HCV thứ 9 ở Olympic

VOV.VN - Ngày thi đấu thứ 14 của Olympic Rio 2016, tia chớp Usain Bolt cùng các đồng đội giành HCV ở nội dung 4x100m tiếp sức nam.

Olympic Rio 2016 ngày 14: Usain Bolt giành tấm HCV thứ 9 ở Olympic

Olympic Rio 2016 ngày 14: Usain Bolt giành tấm HCV thứ 9 ở Olympic

VOV.VN - Ngày thi đấu thứ 14 của Olympic Rio 2016, tia chớp Usain Bolt cùng các đồng đội giành HCV ở nội dung 4x100m tiếp sức nam.

40 năm Ủy ban Olympic Việt Nam: Mốc son rực rỡ
40 năm Ủy ban Olympic Việt Nam: Mốc son rực rỡ

VOV.VN - Kỷ niệm 40 năm thành lập Ủy ban Olympic Việt Nam cũng đánh dấu năm thi đấu thành công nhất trong lịch sử của thể thao nước nhà.

40 năm Ủy ban Olympic Việt Nam: Mốc son rực rỡ

40 năm Ủy ban Olympic Việt Nam: Mốc son rực rỡ

VOV.VN - Kỷ niệm 40 năm thành lập Ủy ban Olympic Việt Nam cũng đánh dấu năm thi đấu thành công nhất trong lịch sử của thể thao nước nhà.

Thể thao 24h: “Tia chớp” Usain Bolt bị tước HCV Olympic 2008
Thể thao 24h: “Tia chớp” Usain Bolt bị tước HCV Olympic 2008

VOV.VN - "Tia chớp" Usain Bolt đã bị tước HCV Olympic 2008 do đồng đội ở đội chạy tiếp sức Jamaica bị phát hiện dương tính với chất cấm.

Thể thao 24h: “Tia chớp” Usain Bolt bị tước HCV Olympic 2008

Thể thao 24h: “Tia chớp” Usain Bolt bị tước HCV Olympic 2008

VOV.VN - "Tia chớp" Usain Bolt đã bị tước HCV Olympic 2008 do đồng đội ở đội chạy tiếp sức Jamaica bị phát hiện dương tính với chất cấm.

Vận động viên của Nga bị tước HCV Olympic vì doping
Vận động viên của Nga bị tước HCV Olympic vì doping

VOV.VN - Thêm 1 vận động viên điền kinh của Nga là Mariya Savinova bị toà án thể thao quốc tế (CAS) tước huy chương vàng Olympic vì vấn đề doping.

Vận động viên của Nga bị tước HCV Olympic vì doping

Vận động viên của Nga bị tước HCV Olympic vì doping

VOV.VN - Thêm 1 vận động viên điền kinh của Nga là Mariya Savinova bị toà án thể thao quốc tế (CAS) tước huy chương vàng Olympic vì vấn đề doping.

Son Goku được chọn làm đại sứ cho Olympic 2020
Son Goku được chọn làm đại sứ cho Olympic 2020

VOV.VN - Son Goku, nhân vật trong truyện tranh “Bảy viên ngọc rồng” cùng với một số nhân vật khác được Nhật Bản chọn làm đại sứ cho Olympic 2020.

Son Goku được chọn làm đại sứ cho Olympic 2020

Son Goku được chọn làm đại sứ cho Olympic 2020

VOV.VN - Son Goku, nhân vật trong truyện tranh “Bảy viên ngọc rồng” cùng với một số nhân vật khác được Nhật Bản chọn làm đại sứ cho Olympic 2020.