Chiều nay, Quốc hội thảo luận về dự án sân bay Long Thành

VOV.VN - Hôm nay (8/6), Quốc hội thảo luận ở hội trường về dự án Luật thủy lợi và Dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành.

Theo chương trình làm việc sáng 8/6, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội Phan Xuân Dũng trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự án Luật thủy lợi. Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển là người điều khiển phiên họp sáng.

Các đại biểu thảo luận tại Hội trường

Tiếp tục chương trình buổi sáng, Quốc hội thảo luận ở hội trường về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự án Luật thủy lợi. Cuối buổi sáng, Cơ quan trình và cơ quan chủ trì thẩm tra phối hợp báo cáo, làm rõ vấn đề đại biểu Quốc hội nêu trong phiên họp.

Chiều nay, Quốc hội thảo luận 2 nội dung chính. Nội dung đầu tiên trong phiên họp chiều là việc Quốc hội sẽ biểu quyết thông qua Nghị quyết về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2018 và điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2017. Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu là người điều khiển nội dung này.

Sau đó, Phó Tổng Thư ký Quốc hội Hoàng Thanh Tùng trình bày dự thảo Nghị quyết về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2018 và điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2017. Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2018 và điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2017.

Nội dung thứ hai trong phiên họp chiều 8/6 sẽ là về dự án sân bay Long Thành dưới sự điều khiển của Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển.

Cụ thể, Quốc hội sẽ thảo luận ở hội trường về việc tách nội dung bồi thường, hỗ trợ tái định cư thành Dự án thành phần để triển khai Dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành.

Kết thúc phiên họp chiều, Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Trương Quang Nghĩa giải trình ý kiến của đại biểu Quốc hội./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hơn 3.000 tỷ đồng xây dựng hệ thống thủy lợi Cái Lớn - Cái Bé
Hơn 3.000 tỷ đồng xây dựng hệ thống thủy lợi Cái Lớn - Cái Bé

VOV.VN - Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Hệ thống thủy lợi Cái Lớn - Cái Bé giai đoạn 1.

Hơn 3.000 tỷ đồng xây dựng hệ thống thủy lợi Cái Lớn - Cái Bé

Hơn 3.000 tỷ đồng xây dựng hệ thống thủy lợi Cái Lớn - Cái Bé

VOV.VN - Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Hệ thống thủy lợi Cái Lớn - Cái Bé giai đoạn 1.

Dự án sân bay Long Thành: Đau đầu lo vốn “khủng” giải phóng mặt bằng
Dự án sân bay Long Thành: Đau đầu lo vốn “khủng” giải phóng mặt bằng

VOV.VN - Đại biểu Quốc hội quan ngại, 18.000 tỷ đồng cần để giải phóng mặt bằng làm sân bay Long Thành vẫn chưa có nguồn, trong khi nợ công đã gần chạm trần.

Dự án sân bay Long Thành: Đau đầu lo vốn “khủng” giải phóng mặt bằng

Dự án sân bay Long Thành: Đau đầu lo vốn “khủng” giải phóng mặt bằng

VOV.VN - Đại biểu Quốc hội quan ngại, 18.000 tỷ đồng cần để giải phóng mặt bằng làm sân bay Long Thành vẫn chưa có nguồn, trong khi nợ công đã gần chạm trần.

Tổng mức đầu tư cho dự án sân bay Long Thành là hơn 16 tỷ USD
Tổng mức đầu tư cho dự án sân bay Long Thành là hơn 16 tỷ USD

VOV.VN - Bộ trưởng Trương Quang Nghĩa cho biết, tổng mức đầu tư và nguồn vốn cho toàn bộ dự án sân bay Long Thành (tỉnh Đồng Nai) là hơn 16 tỷ USD.

Tổng mức đầu tư cho dự án sân bay Long Thành là hơn 16 tỷ USD

Tổng mức đầu tư cho dự án sân bay Long Thành là hơn 16 tỷ USD

VOV.VN - Bộ trưởng Trương Quang Nghĩa cho biết, tổng mức đầu tư và nguồn vốn cho toàn bộ dự án sân bay Long Thành (tỉnh Đồng Nai) là hơn 16 tỷ USD.

Giá đất ở khu vực dự án sân bay Long Thành tăng chóng mặt
Giá đất ở khu vực dự án sân bay Long Thành tăng chóng mặt

VOV.VN - Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đồng Nai cho biết, giá đất khu vực giải phóng mặt bằng sân bay Long Thành đã tăng 8-10 lần.

Giá đất ở khu vực dự án sân bay Long Thành tăng chóng mặt

Giá đất ở khu vực dự án sân bay Long Thành tăng chóng mặt

VOV.VN - Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đồng Nai cho biết, giá đất khu vực giải phóng mặt bằng sân bay Long Thành đã tăng 8-10 lần.

Hàng loạt công trình giao thông, thuỷ lợi ở Hà Tĩnh sạt lở sau lũ
Hàng loạt công trình giao thông, thuỷ lợi ở Hà Tĩnh sạt lở sau lũ

VOV.VN - Mưa lũ ở Hà Tĩnh đã gây thiệt hại rất nặng nề đến các công trình giao thông, thuỷ lợi tại tỉnh này. 

Hàng loạt công trình giao thông, thuỷ lợi ở Hà Tĩnh sạt lở sau lũ

Hàng loạt công trình giao thông, thuỷ lợi ở Hà Tĩnh sạt lở sau lũ

VOV.VN - Mưa lũ ở Hà Tĩnh đã gây thiệt hại rất nặng nề đến các công trình giao thông, thuỷ lợi tại tỉnh này.