Trung Quốc thất bại trong vụ phóng tên lửa Trường Chinh-5 Y2

VOV.VN - Nhà chức trách Trung Quốc đang điều tra để làm rõ nguyên nhân vụ phóng tên lửa đẩy Trường Chinh-5 Y2 thất bại.

Tân hoa xã đưa tin, vụ phóng tên lửa đẩy Trường Chinh-5 Y2 của nước này đã thất bại. Nhà chức trách Trung Quốc đang điều tra để làm rõ nguyên nhân.

Vụ phóng tên lửa đẩy Trường Chinh-5 Y2 của Trung Quốc đã thất bại (Ảnh: ndtv.com)

Theo nguồn tin, lúc 19 giờ 23 phút tối nay (theo giờ địa phương), Trung Quốc đã phóng tên lửa đẩy Trường Chinh-5 Y2 (Long March-5 Y2) mang theo vệ tinh Thực Tiễn -18 (Shijian-18 satellite) từ Trung tâm vũ trụ Văn Xương (Wenchang), đặt tại tỉnh Hải Nam, miền Nam nước này.

Trường Chinh-5 Y2 là tên lửa đẩy hạng nặng lớn thứ 2 của Trung Quốc. Vụ phóng này là lần thử nghiệm cuối cùng của loạt tên lửa Trường Chinh-5 trước khi nó thực hiện nhiệm vụ đưa Tàu thăm dò Hằng Nga-5 (Chang'e-5) vào vũ trụ trong nửa cuối năm nay.

Trong khi đó, vệ tinh Thực Tiễn -18 nặng 7,5 tấn, là vệ tinh nặng nhất và được trang bị công nghệ mới nhất mà Trung Quốc đưa vào không gian.

Tháng 11 năm ngoái, Trung Quốc lần đầu tiên phóng tên lửa Trường Chinh-5. Vụ phóng cũng được thực hiện từ Trung tâm vũ trụ Văn Xương. Tên lửa này có thể mang theo 25 tấn vào vùng quỹ đạo thấp của Trái đất và sử dụng nhiêu liệu thân thiện với môi trường./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Các nước lên án vụ phóng tên lửa tầm ngắn mới nhất của Triều Tiên
Các nước lên án vụ phóng tên lửa tầm ngắn mới nhất của Triều Tiên

VOV.VN - Nếu được xác nhận, vụ phóng mới nhất ngày 29/5 là vụ phóng tên lửa thứ 9 của Triều Tiên trong năm nay.

Các nước lên án vụ phóng tên lửa tầm ngắn mới nhất của Triều Tiên

Các nước lên án vụ phóng tên lửa tầm ngắn mới nhất của Triều Tiên

VOV.VN - Nếu được xác nhận, vụ phóng mới nhất ngày 29/5 là vụ phóng tên lửa thứ 9 của Triều Tiên trong năm nay.

Nhật Bản không bị đe dọa trực tiếp sau vụ phóng tên lửa Triều Tiên
Nhật Bản không bị đe dọa trực tiếp sau vụ phóng tên lửa Triều Tiên

VOV.VN - Ngoại trưởng Kishida cho rằng không có dấu hiệu cho thấy những tên lửa Triều Tiên vươn tới Vùng đặc quyền kinh tế (EEZ) của Nhật Bản.

Nhật Bản không bị đe dọa trực tiếp sau vụ phóng tên lửa Triều Tiên

Nhật Bản không bị đe dọa trực tiếp sau vụ phóng tên lửa Triều Tiên

VOV.VN - Ngoại trưởng Kishida cho rằng không có dấu hiệu cho thấy những tên lửa Triều Tiên vươn tới Vùng đặc quyền kinh tế (EEZ) của Nhật Bản.

Triều Tiên đã “ở gần” một vụ phóng tên lửa đạn đạo liên lục địa?
Triều Tiên đã “ở gần” một vụ phóng tên lửa đạn đạo liên lục địa?

VOV.VN - Bài xã luận đăng tải trên tờ Rodong Sinmun cho biết, Triều Tiên “không còn cách quá xa” một vụ thử tên lửa đạn liên lục địa.

Triều Tiên đã “ở gần” một vụ phóng tên lửa đạn đạo liên lục địa?

Triều Tiên đã “ở gần” một vụ phóng tên lửa đạn đạo liên lục địa?

VOV.VN - Bài xã luận đăng tải trên tờ Rodong Sinmun cho biết, Triều Tiên “không còn cách quá xa” một vụ thử tên lửa đạn liên lục địa.

Trump: Triều Tiên phóng tên lửa là thiếu tôn trọng Trung Quốc
Trump: Triều Tiên phóng tên lửa là thiếu tôn trọng Trung Quốc

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump gọi vụ phóng tên lửa mới nhất của Triều Tiên là hành động thể hiện sự “thiếu tôn trọng” với Trung Quốc.

Trump: Triều Tiên phóng tên lửa là thiếu tôn trọng Trung Quốc

Trump: Triều Tiên phóng tên lửa là thiếu tôn trọng Trung Quốc

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump gọi vụ phóng tên lửa mới nhất của Triều Tiên là hành động thể hiện sự “thiếu tôn trọng” với Trung Quốc.

Các nước phản ứng gay gắt về vụ phóng tên lửa mới nhất của Triều Tiên
Các nước phản ứng gay gắt về vụ phóng tên lửa mới nhất của Triều Tiên

VOV.VN - Nhật Bản và Hàn Quốc ngay lập tức có phản ứng gay gắt về vụ phóng tên lửa của Triều Tiên.

Các nước phản ứng gay gắt về vụ phóng tên lửa mới nhất của Triều Tiên

Các nước phản ứng gay gắt về vụ phóng tên lửa mới nhất của Triều Tiên

VOV.VN - Nhật Bản và Hàn Quốc ngay lập tức có phản ứng gay gắt về vụ phóng tên lửa của Triều Tiên.