Hàng vạn người đổ về thành phố Hồ Chí Minh nhưng không ùn tắc

VOV.VN -  Do chủ động các phương án giải tỏa hành khách nên tại các nhà ga, bến xe và các cửa ngõ vào thành phố không xảy ra tình trạng ùn tắc giao thông

Hôm qua (5/2), hàng vạn người người lao động, sinh viên đổ về TP HCM. Do chủ động các phương án giải tỏa hành khách nên tại các nhà ga, bến xe và các cửa ngõ vào thành phố không xảy ra tình trạng ùn tắc giao thông.

Đường cửa ngõ TP HCM thông thoáng.

Tại Bến xe miền Tây có khoảng 1.700 chuyến xe đưa trên 40 nghìn hành khách về Thành phố. Bến xe chuẩn bị đủ mặt bằng điểm đỗ để cùng lúc đón nhiều xe, đồng thời giảm 30% chi phí 30% dịch vụ bến, tạo điều kiện cho xe quay đầu nhanh.

Ông Trần Văn Phương, Phó Giám đốc Bến xe miền Tây cho biết: “Đối với những xe từ miền Tây về, bến xe sẽ giải quyết các thủ tục nhanh gọn, đơn giản để những xe này có thể nhanh chóng quay đầu về các tỉnh miền Tây để tiếp tục chở khách về TP HCM”.

Bến xe miền Đông hôm nay đón khoảng 1.700 chuyến xe chở trên 50 nghìn hành khách từ các tỉnh miền Bắc, miền Trung và Tây Nguyên trở về TP HCM. Lúc sáng sớm có xảy ra ùn tắc một số tuyến đường xung quanh bến nhưng sau đó đã thông thoáng.Bến phà Cát Lái nằm trên đường từ các tỉnh Đồng Nai, Bà Rịa – Vũng Tàu về TP HCM, hôm nay số khách qua phà dự tính trên 70 ngàn người, tăng 20% so với hôm qua. Do được đầu tư cầu dẫn và mở rộng bến nên thời gian chờ của khách chỉ từ 10 đến 15 phút, so với nửa giờ thậm chí 1 giờ như những năm trước.

Ông Nguyễn Thanh Tuấn, Phó Giám đốc Xí nghiệp quản lý phà Cát: “Bến phà có một hệ thống cầu dẫn mà thành phố mới đầu tư nên rất thuận tiện trong việc cặp đón trả khách. Cùng một lúc có thể một bên lên, một bên xuống nên không còn tình trạng phà phải chờ vị trí để đón trả khách”.

Ga Sài Gòn trong ngày đón 21 chuyến tàu với khoảng 16 nghìn hành khách. Còn tại Sân bay Tân Sơn Nhất chiều nay lượng hành khách đã giảm nhiều so với buổi sáng. Nếu như lúc sáng sớm nhiều hành khách phải mất đến 2 tiếng đồng hồ để lấy hành lý thì chiều nay đã nhanh hơn. 

Nhìn chung các nhà ga, bến xe, sân bay tại Thành phố Hồ Chí Minh đều tăng cường kết nối các phương tiện giao thông khác như xe buýt, taxi, xe ôm và sắp xếp để người thân đón khách nhanh chóng. Công tác đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông cũng được quan tâm nên không xảy ra tình trạng ùn ứ khách./. 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

TP HCM: Các điểm giữ xe tự phát tăng giá gấp 3 đến 4 lần
TP HCM: Các điểm giữ xe tự phát tăng giá gấp 3 đến 4 lần

VOV.VN - Các dịch vụ giữ xe tự phát ở TP HCM đua nhau mọc lên và tăng giá gấp 3-4 lần so với ngày thường.

TP HCM: Các điểm giữ xe tự phát tăng giá gấp 3 đến 4 lần

TP HCM: Các điểm giữ xe tự phát tăng giá gấp 3 đến 4 lần

VOV.VN - Các dịch vụ giữ xe tự phát ở TP HCM đua nhau mọc lên và tăng giá gấp 3-4 lần so với ngày thường.

Người dân đổ về TP HCM, quốc lộ 1 qua Tiền Giang ùn tắc kéo dài
Người dân đổ về TP HCM, quốc lộ 1 qua Tiền Giang ùn tắc kéo dài

VOV.VN - Số phương tiện từ các tỉnh miền Tây về hướng TP HCM tăng đột biến khiến giao thông trên quốc lộ 1 thuộc tỉnh Tiền Giang ùn tắc.

Người dân đổ về TP HCM, quốc lộ 1 qua Tiền Giang ùn tắc kéo dài

Người dân đổ về TP HCM, quốc lộ 1 qua Tiền Giang ùn tắc kéo dài

VOV.VN - Số phương tiện từ các tỉnh miền Tây về hướng TP HCM tăng đột biến khiến giao thông trên quốc lộ 1 thuộc tỉnh Tiền Giang ùn tắc.

Các cửa ngõ vào TP.HCM thông thoáng trong sáng mùng 5 Tết
Các cửa ngõ vào TP.HCM thông thoáng trong sáng mùng 5 Tết

VOV.VN - Sáng nay (1/2) tức mùng 5 Tết Đinh Dậu, tại các cửa ngõ vào TP HCM khá thông thoáng, không kẹt xe như các năm trước.  

Các cửa ngõ vào TP.HCM thông thoáng trong sáng mùng 5 Tết

Các cửa ngõ vào TP.HCM thông thoáng trong sáng mùng 5 Tết

VOV.VN - Sáng nay (1/2) tức mùng 5 Tết Đinh Dậu, tại các cửa ngõ vào TP HCM khá thông thoáng, không kẹt xe như các năm trước.