Chuẩn bị giảm giá vé qua trạm BOT Biên Hòa

VOV.VN-Tổng cục Đường bộ Việt Nam vừa có phương án miễn, giảm giá vé qua trạm thu phí BOT Biên Hòa.

Tổng cục Đường bộ Việt Nam vừa có văn bản kiến nghị lãnh đạo Bộ GTVT về hướng miễn, giảm phí chung cho các trạm BOT sau khi đã có kết quả rà soát và làm việc với các nhà đầu tư, trong đó có trạm BOT Biên Hòa (Đồng Nai).

Thực hiện giảm phí từ đầu tháng 11/2017

Ông Nguyễn Văn Huyện - Tổng cục trưởng Tổng cục Đường bộ Việt Nam, cho biết: Tổng cục Đường bộ Việt Nam đã đàm phán xong với nhà đầu tư trạm BOT Biên Hòa, thống nhất mức giảm dự kiến khoảng 20% so với mức phí hiện hành, thực hiện từ ngày 1/11/2017.

"Với BOT Biên Hòa, hiện UBND tỉnh Đồng Nai đang giao cho các địa phương và các cơ quan có liên quan tiến hành khảo sát, thống kê người dân có phương tiện trong vùng bị ảnh hưởng. Do đó, người dân phải chờ đợi và chia sẻ với cơ quan quản lý. Mức giảm giá vé trạm BOT Biên Hòa khoảng 20%, tương ứng giảm khoảng 10.000 đồng. Mức giảm này tương đương với mức giảm ở trạm BOT Cai Lậy", ông Huyện nói.

Theo đại diện của chủ đầu tư, dự kiến đơn vị sẽ thu phí trạm BOT Biên Hòa trở lại vào ngày 09/10 tới.

Ngày 06/10/2017, UBND huyện Trảng Bom (Đồng Nai) đã có báo cáo số 736 về việc chốt danh sách phương tiện của các chủ phương tiện cư trú trên địa bàn 4 xã trong huyện gần trạm thu phí BOT tuyến tránh Biên Hòa để giảm phí, gồm các xã Trung Hòa, Tây Hòa, Đông Hòa và xã Hưng Thịnh. Theo đó sẽ miễn giảm phí 100% cho 317 chủ phương tiện với 398 xe ô tô các loại khi đi qua trạm thu phí này.

Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Ngọc Đông cho biết, lãnh đạo Bộ GTVT đã giao Vụ Tài chính xem xét tờ trình của Tổng cục Đường bộ Việt Nam, sau đó sẽ thống nhất với địa phương và nhà đầu tư về việc giảm phí qua trạm BOT Biên Hòa.

Công an Đồng Nai làm việc với tài xế gây rối trạm thu phí

Liên quan đến việc các tài xế sử dụng tiền lẻ trả phí khi qua trạm BOT tuyến tránh Biên Hòa và cải tạo QL1 đoạn qua xã Trung Hòa, (huyện Trảng Bom, Đồng Nai) công an huyện Trảng Bom đã mời một số tài xế làm việc.

Theo nội dung trong giấy mời Công an huyện Trảng Bom mời tài xế L.Q.V lên cơ quan này làm việc vì liên quan đến việc trả tiền lẻ qua trạm gây kẹt xe nghiêm trọng tại trạm thu phí Biên Hòa trên QL1. Giấy mời cũng đề nghị anh V. có mặt tại trụ sở Công an huyện Trảng Bom vào sáng 7/10.

Theo lãnh đạo Công an huyện Trảng Bom, công an huyện có gửi giấy mời làm việc đối với một số tài xế vì liên quan đến vấn đề tình hình an ninh trật tự và ATGT tại khu vực trạm thu phí trên QL1.

Giấy mời của công an huyện Trảng Bom gửi một số lái xe có hành động gây rối khi qua trạm thu phí Biên Hòa.

Trước đó, trong ngày 5/10, giao thông qua khu vực trạm thu phí BOT QL1, tuyến tránh Biên Hòa, cải tạo QL1 liên tục xảy ra tình trạng kẹt xe nghiêm trọng ở cả 2 chiều Bắc - Nam do các tài xế dùng tiền lẻ mua phí qua trạm. Nhiều tài xế đứng gần khu vực cabin trạm thu phí hô hào khiến giao thông thêm ùn tắc nghiêm trọng.

Khi sự việc xảy ra, để đảm bảo trật tự an toàn giao thông, UBND tỉnh Đồng Nai cùng các cơ quan chức năng,  chủ đầu tư đã xả trạm để đảm bảo giao thông. Nhưng một số đối tượng cố tình đi qua dừng lại trạm có hành động khiêu khích. Đặc biệt, một số lái xe dừng xe tại trạm, mang cá, lễ vật ra cúng bái gây rối trật tự công cộng.

Vụ việc khiến các phương tiện như: xe chữa cháy, xe cứu thương, xe chở công nhân các Khu công nghiệp trên địa bàn, học sinh đi học bị trễ giờ.

Hiện nay UBND tỉnh Đồng Nai đã có văn bản yêu cầu UBND huyện Trảng Bom phối hợp với nhà đầu tư xác định vùng ảnh hưởng xung quanh trạm. Trên cơ sở báo cáo của UBND huyện, Sở GTVT phối hợp với các sở ngành nghiên cứu, tham mưu và ra dự thảo văn bản trình Bộ GTVT. Kết quả thực hiện báo cáo UBND tỉnh trước ngày 10/10.

Tại cuộc giao ban an ninh tư tưởng - văn hóa quý III của tỉnh Đồng Nai vào chiều 6/10, ông Trần Văn Tư, Phó Bí thư thường trực tỉnh Đồng Nai đề nghị các sở, ngành, địa phương khi có tình hình diễn biến xảy ra phải xử lý ngay để tránh bất ổn. Đặc biệt, cần xem xét, xử lý nghiêm hành vi gây rối, khích động gây mất an ninh trật tự công cộng tại trạm thu phí BOT Biên Hòa.

Theo ông Tư, việc trả tiền lẻ phản đối là một chuyện, còn chuyện tụ tập đông người, mang cá, đồ vật ra trạm thu phí dừng xe lại thắp hương cúng, khấn ở đó là vi phạm quy định về văn hóa, tín ngưỡng làm ùn tắc giao thông, mất an ninh trật tự địa phương thì phải xử lý.

Được biết, chủ đầu tư ngày hôm nay (07/10) đã có cuộc làm việc với UBND tỉnh Đồng Nai về các phương án miễn giảm phí. Chủ đầu tư cho biết sẽ thu phí trở lại vào thứ Hai (09/10) tới./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Phản đối BOT tuyến tránh Biên Hòa, tài xế lại mang tiền lẻ ra trả
Phản đối BOT tuyến tránh Biên Hòa, tài xế lại mang tiền lẻ ra trả

VOV.VN - Sáng sớm nay (12/7), hàng chục tài xế lại mang tiền lẻ tới trạm thu phí BOT tuyến tránh thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai để phản đối. 

Phản đối BOT tuyến tránh Biên Hòa, tài xế lại mang tiền lẻ ra trả

Phản đối BOT tuyến tránh Biên Hòa, tài xế lại mang tiền lẻ ra trả

VOV.VN - Sáng sớm nay (12/7), hàng chục tài xế lại mang tiền lẻ tới trạm thu phí BOT tuyến tránh thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai để phản đối. 

Lần thứ 3 tài xế mang tiền lẻ ra trả tại BOT tuyến tránh Biên Hòa
Lần thứ 3 tài xế mang tiền lẻ ra trả tại BOT tuyến tránh Biên Hòa

VOV.VN -Dù đã là lần thứ 3 có tình trạng tài xế phản đối việc trạm thu phí hoàn vốn cho tuyến tránh thành phố Biên Hòa nhưng chủ đầu tư vẫn chưa lên tiếng.

Lần thứ 3 tài xế mang tiền lẻ ra trả tại BOT tuyến tránh Biên Hòa

Lần thứ 3 tài xế mang tiền lẻ ra trả tại BOT tuyến tránh Biên Hòa

VOV.VN -Dù đã là lần thứ 3 có tình trạng tài xế phản đối việc trạm thu phí hoàn vốn cho tuyến tránh thành phố Biên Hòa nhưng chủ đầu tư vẫn chưa lên tiếng.

BOT tuyến tránh Biên Hòa xả trạm 2 lần trong 1 ngày
BOT tuyến tránh Biên Hòa xả trạm 2 lần trong 1 ngày

VOV.VN - 2 lần trong ngày 2/10, trạm thu phí BOT tuyến tránh Biên Hòa phải xả trạm do tài xế tiếp tục mang tiền lẻ phản đối.

BOT tuyến tránh Biên Hòa xả trạm 2 lần trong 1 ngày

BOT tuyến tránh Biên Hòa xả trạm 2 lần trong 1 ngày

VOV.VN - 2 lần trong ngày 2/10, trạm thu phí BOT tuyến tránh Biên Hòa phải xả trạm do tài xế tiếp tục mang tiền lẻ phản đối.