Hàn Quốc cảnh báo thắt chặt trừng phạt và cô lập Triều Tiên

VOV.VN - Bà Park Geun-hye cảnh báo, nếu Triều Tiên tiếp tục khiêu khích, chắc chắn họ sẽ phải đối mặt với các biện pháp mạnh hơn và bị cô lập.

Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye cảnh báo Triều Tiên sẽ phải đối mặt với các biện pháp trừng phạt chặt chẽ hơn nếu họ có các hành động mang tính khiêu khích.

Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye trong cuộc gặp với Tổng thống Mỹ Barack Obama và Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe bên lề Hội nghị thượng đỉnh an ninh hạt nhân tại Washington. (Ảnh: Getty)

Tuyên bố được đưa ra trong cuộc gặp của bà Park với Tổng thống Mỹ Barack Obama và Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe bên lề Hội nghị thượng đỉnh an ninh hạt nhân tại Washington.

Tại cuộc gặp, bà Park Geun-hye nói rằng, cộng đồng quốc tế sẽ không bỏ qua những hành động khiêu khích của Triều Tiên, và nếu Triều Tiên có thêm các hành động khiêu khích, chắc chắn họ sẽ phải đối mặt với các biện pháp chặt chẽ hơn nữa cũng như bị cô lập.

Triều Tiên hiên đang chịu sức ép từ cộng đồng quốc tế phải từ bỏ tham vọng hạt nhân sau khi tiến hành vụ thử hạt nhân hồi tháng 1/2016 và phóng tên lửa tầm xa hôm 7/2. Tuy nhiên, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un mới đây đã tuyên bố, nước này sẽ sớm tiến hành một vụ thử hạt nhân mới và các loại tên lửa đạn đạo có khả năng mang đầu đạn hạt nhân.

Hàn Quốc cho rằng, Triều Tiên có thể tiến hành vụ thử hạt nhân thứ năm bất cứ lúc nào. Tổng thống Park Geun-hye cũng kêu gọi các biện pháp cứng rắn nhằm buộc Triều Tiên phải nhận ra rằng nước này sẽ không thể đảm bảo sự tồn tại của mình nếu không ngừng các tham vọng hạt nhân./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hàn Quốc-Mỹ-Nhật Bản chuẩn bị họp 3 bên để ứng phó với Triều Tiên
Hàn Quốc-Mỹ-Nhật Bản chuẩn bị họp 3 bên để ứng phó với Triều Tiên

VOV.VN - Ba nhà lãnh đạo của 3 nước sẽ thảo luận phản ứng chúng trước mối đe dọa từ Triều Tiên.

Hàn Quốc-Mỹ-Nhật Bản chuẩn bị họp 3 bên để ứng phó với Triều Tiên

Hàn Quốc-Mỹ-Nhật Bản chuẩn bị họp 3 bên để ứng phó với Triều Tiên

VOV.VN - Ba nhà lãnh đạo của 3 nước sẽ thảo luận phản ứng chúng trước mối đe dọa từ Triều Tiên.

Mỹ hối thúc Trung Quốc giúp giải quyết mối đe dọa Triều Tiên
Mỹ hối thúc Trung Quốc giúp giải quyết mối đe dọa Triều Tiên

VOV.VN - Nếu Trung Quốc không đưa ra đảm bảo, Mỹ sẽ thực hiện thêm các biện pháp để bảo an ninh quốc gia và cho các đối tác cùng đồng minh.

Mỹ hối thúc Trung Quốc giúp giải quyết mối đe dọa Triều Tiên

Mỹ hối thúc Trung Quốc giúp giải quyết mối đe dọa Triều Tiên

VOV.VN - Nếu Trung Quốc không đưa ra đảm bảo, Mỹ sẽ thực hiện thêm các biện pháp để bảo an ninh quốc gia và cho các đối tác cùng đồng minh.

Hàn Quốc phát triển tên lửa dẫn đường đối phó với Triều Tiên
Hàn Quốc phát triển tên lửa dẫn đường đối phó với Triều Tiên

VOV.VN - Hàn Quốc dự kiến hoàn tất việc phát triển hệ thống tên lửa mới trước năm 2018 và bắt đầu triển khai chúng trong năm 2019.

Hàn Quốc phát triển tên lửa dẫn đường đối phó với Triều Tiên

Hàn Quốc phát triển tên lửa dẫn đường đối phó với Triều Tiên

VOV.VN - Hàn Quốc dự kiến hoàn tất việc phát triển hệ thống tên lửa mới trước năm 2018 và bắt đầu triển khai chúng trong năm 2019.

Lãnh đạo Mỹ, Nhật, Hàn họp bàn để ứng phó với Triều Tiên
Lãnh đạo Mỹ, Nhật, Hàn họp bàn để ứng phó với Triều Tiên

VOV.VN - Ba nhà lãnh đạo cam kết bảo vệ quốc phòng của mỗi nước và cảnh báo sẽ có bước đi tiếp theo để chống lại các mối đe dọa từ Triều Tiên.

Lãnh đạo Mỹ, Nhật, Hàn họp bàn để ứng phó với Triều Tiên

Lãnh đạo Mỹ, Nhật, Hàn họp bàn để ứng phó với Triều Tiên

VOV.VN - Ba nhà lãnh đạo cam kết bảo vệ quốc phòng của mỗi nước và cảnh báo sẽ có bước đi tiếp theo để chống lại các mối đe dọa từ Triều Tiên.

EU mở rộng trừng phạt thương mại và tài chính với Triều Tiên
EU mở rộng trừng phạt thương mại và tài chính với Triều Tiên

VOV.VN - Những lệnh cấm mới sẽ mở rộng việc cấm xuất-nhập khẩu các mặt hàng có thể giúp tăng năng lực của lực lượng vũ trang Triều Tiên.

EU mở rộng trừng phạt thương mại và tài chính với Triều Tiên

EU mở rộng trừng phạt thương mại và tài chính với Triều Tiên

VOV.VN - Những lệnh cấm mới sẽ mở rộng việc cấm xuất-nhập khẩu các mặt hàng có thể giúp tăng năng lực của lực lượng vũ trang Triều Tiên.