Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng bắt đầu chuyến thăm CHDCND Lào

VOV.VN - Đây là chuyến thăm nước ngoài đầu tiên của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng sau khi được bầu lại làm Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XII.

Vào lúc 10h15 phút sáng nay (24/11), Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã tới thủ đô Vientiane, bắt đầu chuyến thăm hữu nghị chính thức CHDCND Lào theo lời mời của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước CHDCND Lào Bounnhang Vorachith. 

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đến Vientiane bắt đầu chuyến thăm hữu nghị chính thức CHDCND Lào

Ra sân bay Wattay đón Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng có đồng chí Phankham Viphavanh, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư; Khamphan Phommathat, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương cùng nhiều đồng chí Lãnh đạo các Ban, Bộ, ngành của Lào.

Tại sân bay, quốc kỳ hai nước tung bay và một khẩu hiệu lớn bằng hai thứ tiếng Lào và Việt Nam “Nhiệt liệt chào mừng đồng chí Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng thăm hữu nghị chính thức nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào”.

Người dân Lào và cán bộ, đại diện kiều bào và lưu học sinh Việt Nam tại Lào chào mừng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Khoảng 500 người dân Lào và 200 cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Việt Nam tại Lào, đại diện kiều bào và lưu học sinh Việt Nam tại Lào trong tay cầm quốc kỳ hai nước và những bông hoa chào mừng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Đây là chuyến thăm nước ngoài đầu tiên của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng sau khi được bầu làm Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XII. Chuyến thăm thể hiện sự coi trọng cao độ của Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam với mối quan hệ đặc biệt, hợp tác toàn diện Việt Nam- Lào.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước CHDCND Lào Bounnhang Vorachith mời Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng duyệt đội danh dự

Tiếp đó, tại Phủ Chủ tịch ở thủ đô Vientiane, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước CHDCND Lào Bounnhang Vorachith chủ trì lễ đón chính thức Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng với những nghi thức dành cho nguyên thủ quốc gia.

Ngay sau Lễ đón, tại Phủ Chủ tịch, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã hội đàm với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước CHDCND Lào Bounnhang Vorachith. Sau Hội đàm, hai nhà lãnh đạo chứng kiến Lễ ký 7 văn kiện hợp tác giữa hai nước./.

 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

"Tổng Bí thư thăm hữu nghị chính thức Lào có ý nghĩa rất đặc biệt"
"Tổng Bí thư thăm hữu nghị chính thức Lào có ý nghĩa rất đặc biệt"

VOV.VN - Trưởng Ban Đối ngoại TƯ trả lời phỏng vấn báo chí trước thềm chuyến thăm hữu nghị chính thức CHDCND Lào của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

"Tổng Bí thư thăm hữu nghị chính thức Lào có ý nghĩa rất đặc biệt"

"Tổng Bí thư thăm hữu nghị chính thức Lào có ý nghĩa rất đặc biệt"

VOV.VN - Trưởng Ban Đối ngoại TƯ trả lời phỏng vấn báo chí trước thềm chuyến thăm hữu nghị chính thức CHDCND Lào của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Tổng Bí thư thăm hữu nghị chính thức nước CHDCND Lào
Tổng Bí thư thăm hữu nghị chính thức nước CHDCND Lào

VOV.VN - Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Đoàn đại biểu cấp cao Đảng, Nhà nước Việt Nam đã rời Hà Nội đi thăm hữu nghị chính thức nước CHDCND Lào.

Tổng Bí thư thăm hữu nghị chính thức nước CHDCND Lào

Tổng Bí thư thăm hữu nghị chính thức nước CHDCND Lào

VOV.VN - Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Đoàn đại biểu cấp cao Đảng, Nhà nước Việt Nam đã rời Hà Nội đi thăm hữu nghị chính thức nước CHDCND Lào.

Làm bền chặt quan hệ đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện Việt - Lào
Làm bền chặt quan hệ đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện Việt - Lào

VOV.VN - Chuyến thăm hữu nghị chính thức CHDCND Lào là chuyến thăm nước ngoài đầu tiên của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng sau Đại hội XII Đảng Cộng sản Việt Nam.

Làm bền chặt quan hệ đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện Việt - Lào

Làm bền chặt quan hệ đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện Việt - Lào

VOV.VN - Chuyến thăm hữu nghị chính thức CHDCND Lào là chuyến thăm nước ngoài đầu tiên của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng sau Đại hội XII Đảng Cộng sản Việt Nam.