Hội nghị Bộ trưởng ASEM lần thứ 12: Cơ hội mở rộng hợp tác Á- Âu

VOV.VN- Hội nghị Bộ trưởng ASEM lần thứ 12 là dịp quan trọng để Bộ trưởng các nước Á- Âu cùng khẳng định sự hợp tác và đối thoại giữa hai khu vực.

Ngày 5/11, tại Luxembourg, diễn ra Hội nghị Bộ trưởng Diễn đàn hợp tác Á– Âu (ASEM) lần thứ 12 với sự tham dự của Bộ trưởng ngoại giao 30 nước châu Âu và 21 quốc gia châu Á cùng Tổng thư ký ASEAN. Thứ trưởng Bộ ngoại giao Bùi Thanh Sơn dẫn đầu đoàn đại biểu Việt Nam tham dự hội nghị.

Hội nghị Bộ trưởng ASEM lần thứ 12 sẽ chuẩn bị cho việc kỷ niệm 20 năm thành lập Diễn đàn tại Hội nghị thượng đỉnh ASEM tại Mông Cổ vào tháng 7/2016.

Các quan chức ngoại giao Á- Âu chụp ảnh lưu niệm tại Hội nghị ASEM lần thứ 11. Ảnh Reuters

Sau gần 20 năm hình thành và phát triển, Diễn đàn hợp tác Á- Âu khẳng định vị thế là diễn đàn đối thoại và hợp tác có quy mô lớn nhất giữa Á- Âu, góp phần hình thành quan hệ đối tác bình đẳng giữa hai châu lục.

Sau 5 lần mở rộng, ASEM không ngừng lớn mạnh, tăng gấp đôi từ 26 lên 53 thành viên, chiếm khoảng 60% tổng sản phẩm quốc nội GDP, dân số và trao đổi thương mại của thế giới.

Với chủ đề “Cùng hợp tác vì tương lai bền vững và an toàn”, Hội nghị bộ trưởng ASEM lần thứ 12 gồm 3 phiên thảo luận về Biến đổi khí hậu, chương trình nghị sự 2030 về phát triển bền vững, quản lý và giảm thiểu rủi ro thiên tai; Kết nối và tương lai ASEM và Các vấn đề quốc tế, khu vực cùng quan tâm, trong đó có vấn đề Biển Đông.

Thứ trưởng Bộ ngoại giao Bùi Thanh Sơn, trưởng đoàn Việt Nam sẽ có bài phát biểu trong phiên họp toàn thể sáng nay về chủ đề Biến đổi khí hậu. 

Phiên họp toàn thể thứ hai diễn ra vào buổi chiều hôm nay (5/11) với chủ đề “Kết nối và tương lai ASEM”. Các bộ trưởng dự kiến thảo luận nhiều cách thức để thúc đẩy sự kết nối giữa châu Á và châu Âu trong nhiều lĩnh vực.

Hội nghị cũng là dịp quan trọng để thúc đẩy cơ hội hợp tác trong nhiều vấn đề đòi hỏi sự phản ứng toàn cầu như vấn đề nhập cư, cuộc chiến chống khủng bố và cực đoan. Kết thúc hội nghị vào ngày mai (6/11), các bộ trưởng ASEM sẽ đưa ra tuyên bố chung về những vấn đề cùng quan tâm.

Có 3 hoạt động bên lề đáng chú ý là Hội nghị thượng đỉnh các nhà lãnh đạo trẻ của Quỹ Á– Âu (ASEF) từ 1-5/11; Triển lãm ảnh Á- Âu khai mạc ngày 4/11 và một hội thảo báo chí thảo luận về việc đưa tin khủng hoảng từ 4-6/11.

Ngày 4/11, phát biểu khai mạc Hội nghị thượng đỉnh các nhà lãnh đạo trẻ của Quỹ Á- Âu, Bộ trưởng ngoại giao nước chủ nhà Luxembourg Asselborn nhấn mạnh đến những thách thức cũng như những cơ hội được mở ra trong hợp tác giữa Âu và Á, đặc biệt trong việc tạo việc làm và thúc đẩy sự kết nối xã hội. Bộ trưởng Asselborn đặc biệt nhấn mạnh tầm quan trọng của việc thúc dẩy hợp tác giữa các nước Á Âu để giảm tình trạng thất nghiệp trong giới trẻ.

Phát biểu tai hội nghị thương đỉnh các nhà lãnh đạo trẻ ASEF, Cao ủy đối ngoại EU Federica Mogherini khẳng định hiện giờ là thời điểm quan trọng để xác định chúng ta là ai và có vị trí thế nào trên thế giới– một thế giới kết nối hơn bao giờ hết đồng thời phức tạp và khó lường hơn bao giờ hết. Một thế giới mà theo bà Mogherini, các chính sách đối nội và đối ngoại gắn kết mật thiết hơn bao giờ hết. 

Cũng theo bà Mogherini, ngoài việc xây dựng các thị trường nội khối, cần thiết phải kết nối giữa các nền kinh tế Âu và Á, đáp ứng tiềm năng rất lớn trong hợp tác. Bà Mogherini cũng nhắc đến Chiến lược đầu tư và thương mại mới mà Ủy ban châu Âu thông qua tháng trước, trong đó, ưu tiên thúc đẩy hơn nữa quan hệ với châu Á.

EU đã kết thúc đàm phán về Hiệp định thương mại tự do với Hàn Quốc, Singapore và Việt Nam; và đang đàm phán với Malaysia, Thái Lan và Nhật Bản; cũng như có ý định đi vào đàm phán với Australia, Neww Zealand, Philippines và Indonesia; tiến tới một hiệp định thương mại tự do tổng thể với toàn ASEAN khi điều kiện cho phép.

Ngoài việc tham dự và phát biểu tại hai phiên họp toàn thể, đoàn Việt Nam dự kiến có nhiều hoạt động bên lề hội nghị như dự kiến gặp song phương với các trưởng đoàn Thụy Điển, Phần Lan, Croatia, Slovenia, Ba Lan, Ấn Độ…/.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bế mạc ASEM 10: Kinh tế toàn cầu và vấn đề Ukraine được quan tâm
Bế mạc ASEM 10: Kinh tế toàn cầu và vấn đề Ukraine được quan tâm

VOV.VN -Các nhà lãnh đạo nhấn mạnh đến sự hợp tác Á- Âu là vô cùng cần thiết, để giúp đảm bảo sự ổn định và phát triển của hai khu vực.

Bế mạc ASEM 10: Kinh tế toàn cầu và vấn đề Ukraine được quan tâm

Bế mạc ASEM 10: Kinh tế toàn cầu và vấn đề Ukraine được quan tâm

VOV.VN -Các nhà lãnh đạo nhấn mạnh đến sự hợp tác Á- Âu là vô cùng cần thiết, để giúp đảm bảo sự ổn định và phát triển của hai khu vực.

ASEM 10: Đâu là điểm nhấn?
ASEM 10: Đâu là điểm nhấn?

VOV.VN - Diễn đàn ASEM đã và đang là cơ chế kết nối Á–Âu ngày càng chặt chẽ hơn và được nhiều nước quan tâm, nhất là những hiệu quả thiết thực mà nó đem lại.

ASEM 10: Đâu là điểm nhấn?

ASEM 10: Đâu là điểm nhấn?

VOV.VN - Diễn đàn ASEM đã và đang là cơ chế kết nối Á–Âu ngày càng chặt chẽ hơn và được nhiều nước quan tâm, nhất là những hiệu quả thiết thực mà nó đem lại.

Việt Nam lần đầu đăng cai Hội thảo ASEM không chính thức về nhân quyền
Việt Nam lần đầu đăng cai Hội thảo ASEM không chính thức về nhân quyền

VOV.VN -Với chủ đề “Quyền con người và Doanh nghiệp”, Hội thảo diễn ra trong 3 ngày 18-21/11 tại Hà Nội.

Việt Nam lần đầu đăng cai Hội thảo ASEM không chính thức về nhân quyền

Việt Nam lần đầu đăng cai Hội thảo ASEM không chính thức về nhân quyền

VOV.VN -Với chủ đề “Quyền con người và Doanh nghiệp”, Hội thảo diễn ra trong 3 ngày 18-21/11 tại Hà Nội.

Việt Nam gặt hái nhiều thành công tại Hội nghị ASEM 10
Việt Nam gặt hái nhiều thành công tại Hội nghị ASEM 10

VOV.VN -Đức và Bỉ tiếp tục coi Việt Nam là nước ưu tiên trong hỗ trợ ODA.

Việt Nam gặt hái nhiều thành công tại Hội nghị ASEM 10

Việt Nam gặt hái nhiều thành công tại Hội nghị ASEM 10

VOV.VN -Đức và Bỉ tiếp tục coi Việt Nam là nước ưu tiên trong hỗ trợ ODA.

Hội thảo ASEM không chính thức về quyền con người và doanh nghiệp
Hội thảo ASEM không chính thức về quyền con người và doanh nghiệp

VOV.VN-Việc Việt Nam đăng cai tổ chức hội thảo này thể hiện tinh thần trách nhiệm, sẵn sàng đóng góp của Việt Nam với diễn đàn ASEM mà Việt Nam là thành viên

Hội thảo ASEM không chính thức về quyền con người và doanh nghiệp

Hội thảo ASEM không chính thức về quyền con người và doanh nghiệp

VOV.VN-Việc Việt Nam đăng cai tổ chức hội thảo này thể hiện tinh thần trách nhiệm, sẵn sàng đóng góp của Việt Nam với diễn đàn ASEM mà Việt Nam là thành viên

Việt Nam và các nước thành viên ASEM tăng cường quản lý nguồn nước
Việt Nam và các nước thành viên ASEM tăng cường quản lý nguồn nước

VOV.VN - Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh mong cộng đồng các nước thành viên ASEM chung tay, hỗ trợ, chia sẻ kinh nghiệm trong việc quản lý, khai thác nguồn nước bền vững.

Việt Nam và các nước thành viên ASEM tăng cường quản lý nguồn nước

Việt Nam và các nước thành viên ASEM tăng cường quản lý nguồn nước

VOV.VN - Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh mong cộng đồng các nước thành viên ASEM chung tay, hỗ trợ, chia sẻ kinh nghiệm trong việc quản lý, khai thác nguồn nước bền vững.

Bế mạc Hội thảo ASEM về tăng cường phối hợp quản lý nguồn nước
Bế mạc Hội thảo ASEM về tăng cường phối hợp quản lý nguồn nước

VOV.VN -Hội thảo đã nghe gần 40 tham luận cũng như các ý kiến phát biểu của 180 chuyên gia, diễn giả và đại biểu nhằm thúc đẩy hành động cụ thể trong bảo vệ nguồn nước.

Bế mạc Hội thảo ASEM về tăng cường phối hợp quản lý nguồn nước

Bế mạc Hội thảo ASEM về tăng cường phối hợp quản lý nguồn nước

VOV.VN -Hội thảo đã nghe gần 40 tham luận cũng như các ý kiến phát biểu của 180 chuyên gia, diễn giả và đại biểu nhằm thúc đẩy hành động cụ thể trong bảo vệ nguồn nước.