Người dân Đà Nẵng xếp hàng trong đêm chờ đăng ký tiêm vaccine

VOV.VN - Từ đầu giờ tối 30/12, nhiều người đã mang theo chăn màn, thuê ghế ngồi trước Trung tâm Y tế Dự phòng thành phố Đà Nẵng chờ bốc số đăng ký. 

Theo kế hoạch, đến 8h sáng 31/12,  thành phố Đà Nẵng tổ chức bốc số đăng ký tiêm vaccine 5 trong 1 Pentaxim cho trẻ. Thế nhưng ngay từ đêm qua, rất nhiều phụ huynh đã xếp hàng trước cổng Trung tâm Y tế Dự phòng thành phố Đà Nẵng chờ  bốc số đăng ký. 

Ngay từ tờ mờ sáng, dòng người xếp hàng trước cổng Trung tâm Y tế Dự phòng

Ngay từ tờ mờ sáng, dòng người xếp hàng trước cổng Trung tâm Y tế Dự phòng thành phố Đà Nẵng đã khá đông. Đến khoảng 6h sáng, số người chờ bốc số đăng ký tiêm vaccine 5 trong 1 Pentaxim lên đến cả ngàn người. Trong số này, có cả những phụ huynh đến từ các tỉnh Quảng Nam, Quảng Ngãi, thậm chí ở cả Hà Nội… Được biết, ngay từ đầu giờ tối 30/12, nhiều người đã mang theo chăn màn, thuê ghế ngồi trước Trung tâm chờ bốc số đăng ký.

Một phụ huynh ở thành phố Đà Nẵng đến đây từ 4h sáng vừa bốc được số vui mừng: “Tôi đến lúc 4h sáng mà thấy cũng đông rồi. Lúc 11h đêm đã có người, có người lúc 20h tối đã chờ ở đây. Lúc 4h sáng, số bốc thăm đã là một trăm hai mấy. Đó là tâm lý chung mà, tôi cũng muốn sự an toàn”.

Nhân viên Trung tâm Y tế có mặt từ sáng sớm hướng dẫn khách hàng

Theo kế hoạch, đúng 8h sáng 31/12, Trung tâm Y tế Dự phòng thành phố Đà Nẵng mới tổ chức bốc số đăng ký tiêm vaccine Pentaxim cho trẻ. Thế nhưng, đầu giờ sáng đã có cả ngàn người xếp hàng chờ bốc số đăng ký. Vì thế, Trung tâm Y tế Dự phòng thành phố Đà Nẵng đã bắt đầu làm việc từ 6h sáng, sớm hơn dự kiến 2 tiếng đồng hồ. Nhờ chủ động bố trí lực lượng bảo vệ và tăng cường nhân viên phục vụ nên không xảy ra tình trạng lộn xộn, mất trật tự và đến 8h sáng nay đã hoàn tất việc bốc số đăng ký. 



Thạc sỹ Tôn Thất Thạnh, Giám đốc Trung tâm Y tế Dự phòng thành phố Đà Nẵng cho biết:  Đợt này, thành phố Đà Nẵng được Bộ Y tế bổ sung 600 liều vaccine Pentaxim, trong khi nhu cầu thực tế ở Đà Nẵng khoảng 10.000 liều. Để tránh tình trạng cò mồi, gây mất an ninh trật tự, Trung tâm Y tế Dự phòng thành phố Đà Nẵng đã tổ chức cho phụ huynh bốc số thứ tự và trực tiếp đăng ký lịch tiêm; đồng thời phải khai đầy đủ, chính xác thông tin của trẻ, địa chỉ, số điện thoại của phụ huynh để có cơ sở đối chiếu khi tiêm ngừa.

Thạc sỹ Tôn Thất Thạnh cho biết: “Theo kế hoạch là đúng 8h bắt đầu bốc số để mà đăng ký tiêm vaccine Pentaxim cho trẻ. Tuy nhiên, đến 6h30, số xếp hàng đã đủ nên Trung tâm y tế Dự phòng quyết định cho khách hàng đăng ký tiêm ngay , giảm thời gian chờ đợi của khách hàng. Dự báo được tình hình, chúng tôi cũng đã bố trí cán bộ đến Trung tâm từ 4 giờ sáng để sẵn sàng  đón tiếp, hướng dẫn xếp hàng tạo điều kiện nhanh nhất, giảm thời gian chờ đợi của khách hàng”.

Thời gian tiêm ngừa trong đợt này kéo dài từ ngày 4 đến 8/1/2016, mỗi ngày tiêm cho 120 cháu. Được biết, khoảng nửa tháng tới đây, Trung tâm Y tế Dự phòng thành phố Đà Nẵng sẽ được phân bổ thêm 1 đợt vaccine nữa và đơn vị thông báo rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hỗn loạn xếp hàng tiêm vaccine cho con: Có hay không tình trạng thiếu ảo?
Hỗn loạn xếp hàng tiêm vaccine cho con: Có hay không tình trạng thiếu ảo?

VOV.VN -Liệu có tình trạng găm hàng từ việc phân bổ vaccine không đều để dễ bề mua bán lòng vòng từ Nam ra Bắc và nâng giá vaccine dịch vụ? 

Hỗn loạn xếp hàng tiêm vaccine cho con: Có hay không tình trạng thiếu ảo?

Hỗn loạn xếp hàng tiêm vaccine cho con: Có hay không tình trạng thiếu ảo?

VOV.VN -Liệu có tình trạng găm hàng từ việc phân bổ vaccine không đều để dễ bề mua bán lòng vòng từ Nam ra Bắc và nâng giá vaccine dịch vụ? 

Khan hiếm vaccine dịch vụ vì những toan tính vụ lợi?
Khan hiếm vaccine dịch vụ vì những toan tính vụ lợi?

VOV.VN - Chừng nào còn cơ chế xin cho trong nhập khẩu vaccine dịch vụ thì vẫn sẽ có những kẻ “thừa nước đục thả câu”.

Khan hiếm vaccine dịch vụ vì những toan tính vụ lợi?

Khan hiếm vaccine dịch vụ vì những toan tính vụ lợi?

VOV.VN - Chừng nào còn cơ chế xin cho trong nhập khẩu vaccine dịch vụ thì vẫn sẽ có những kẻ “thừa nước đục thả câu”.

Chen lấn tiêm dịch vụ cho con vì lo chất lượng vaccine miễn phí
Chen lấn tiêm dịch vụ cho con vì lo chất lượng vaccine miễn phí

Nhiều phụ huynh không cho con tiêm chủng đúng lịch mà cố chờ vaccine dịch vụ do e ngại sau một số sự cố trẻ tử vong khi tiêm vaccine miễn phí Quinvaxem.

Chen lấn tiêm dịch vụ cho con vì lo chất lượng vaccine miễn phí

Chen lấn tiêm dịch vụ cho con vì lo chất lượng vaccine miễn phí

Nhiều phụ huynh không cho con tiêm chủng đúng lịch mà cố chờ vaccine dịch vụ do e ngại sau một số sự cố trẻ tử vong khi tiêm vaccine miễn phí Quinvaxem.

Hỗn loạn, ngất xỉu vì trắng đêm xếp hàng chờ vaccine cho con
Hỗn loạn, ngất xỉu vì trắng đêm xếp hàng chờ vaccine cho con

VOV.VN - Vì chờ đợi một liều vaccine cho con, có người đã phải đứng liên tục 12 tiếng không rời vị trí.

Hỗn loạn, ngất xỉu vì trắng đêm xếp hàng chờ vaccine cho con

Hỗn loạn, ngất xỉu vì trắng đêm xếp hàng chờ vaccine cho con

VOV.VN - Vì chờ đợi một liều vaccine cho con, có người đã phải đứng liên tục 12 tiếng không rời vị trí.

Bộ Y tế sẽ họp báo về tình hình tiêm vaccine dịch vụ
Bộ Y tế sẽ họp báo về tình hình tiêm vaccine dịch vụ

VOV.VN - Chiều nay (25/12), Bộ Y tế đã có công văn khẩn gửi các sở y tế yêu cầu tổ chức tiêm chủng hợp lý, tránh tình trạng hỗn loạn đã thông tin trước đó.

Bộ Y tế sẽ họp báo về tình hình tiêm vaccine dịch vụ

Bộ Y tế sẽ họp báo về tình hình tiêm vaccine dịch vụ

VOV.VN - Chiều nay (25/12), Bộ Y tế đã có công văn khẩn gửi các sở y tế yêu cầu tổ chức tiêm chủng hợp lý, tránh tình trạng hỗn loạn đã thông tin trước đó.

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam lên tiếng về vụ vaccine
Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam lên tiếng về vụ vaccine

VOV.VN - "Việt Nam có lẽ là nước duy nhất duy trì 2 hệ thống tiêm chủng vaccine dịch vụ và tiêm chủng mở rộng".

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam lên tiếng về vụ vaccine

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam lên tiếng về vụ vaccine

VOV.VN - "Việt Nam có lẽ là nước duy nhất duy trì 2 hệ thống tiêm chủng vaccine dịch vụ và tiêm chủng mở rộng".

TP HCM nghẽn mạng trong ngày đầu đăng ký tiêm vaccine dịch vụ
TP HCM nghẽn mạng trong ngày đầu đăng ký tiêm vaccine dịch vụ

VOV.VN -TP HCM đang tìm cách để việc tiêm chủng vaccine dịch vụ hiệu quả, an toàn và bớt phiền hà cho phụ huynh.

TP HCM nghẽn mạng trong ngày đầu đăng ký tiêm vaccine dịch vụ

TP HCM nghẽn mạng trong ngày đầu đăng ký tiêm vaccine dịch vụ

VOV.VN -TP HCM đang tìm cách để việc tiêm chủng vaccine dịch vụ hiệu quả, an toàn và bớt phiền hà cho phụ huynh.

Khánh thành nhà máy vaccine đạt tiêu chuẩn WHO
Khánh thành nhà máy vaccine đạt tiêu chuẩn WHO

VOV.VN -Nhà máy được thiết kế và thẩm duyệt với 3 dây chuyền: Vaccine virus phôi trứng, vaccine virus công nghệ tế bào…

Khánh thành nhà máy vaccine đạt tiêu chuẩn WHO

Khánh thành nhà máy vaccine đạt tiêu chuẩn WHO

VOV.VN -Nhà máy được thiết kế và thẩm duyệt với 3 dây chuyền: Vaccine virus phôi trứng, vaccine virus công nghệ tế bào…

“Cò” vaccine Pentaxim xuất hiện, thị trường “chợ đen” đẩy giá 4 lần
“Cò” vaccine Pentaxim xuất hiện, thị trường “chợ đen” đẩy giá 4 lần

VOV.VN -Thông qua hoạt động của “cò mồi” còn thấy xuất hiện cả tình trạng vaccine Pentaxim được bán trên thị trường “chợ đen” với giá cao gấp hơn 4 lần.

“Cò” vaccine Pentaxim xuất hiện, thị trường “chợ đen” đẩy giá 4 lần

“Cò” vaccine Pentaxim xuất hiện, thị trường “chợ đen” đẩy giá 4 lần

VOV.VN -Thông qua hoạt động của “cò mồi” còn thấy xuất hiện cả tình trạng vaccine Pentaxim được bán trên thị trường “chợ đen” với giá cao gấp hơn 4 lần.

Đăng ký tiêm vaccine 5 trong 1 qua mạng: Sau 3 phút đã hết veo
Đăng ký tiêm vaccine 5 trong 1 qua mạng: Sau 3 phút đã hết veo

VOV.VN - Trên trang web của hai trung tâm có nhiều liều vaccine nhất Hà Nội đều có thông báo đã hết lượt đăng ký vaccine.

Đăng ký tiêm vaccine 5 trong 1 qua mạng: Sau 3 phút đã hết veo

Đăng ký tiêm vaccine 5 trong 1 qua mạng: Sau 3 phút đã hết veo

VOV.VN - Trên trang web của hai trung tâm có nhiều liều vaccine nhất Hà Nội đều có thông báo đã hết lượt đăng ký vaccine.