Mỹ nối lại các cuộc tập trận quân sự định kỳ với Ai Cập

VOV.VN - Theo người đứng đầu Bộ chỉ huy trung tâm Mỹ, Tướng Joseph Votel, mong muốn của Mỹ là đưa hợp tác quân sự với Ai Cập trở về đúng quỹ đạo.

Người đứng đầu Bộ chỉ huy trung tâm Mỹ, Tướng Joseph Votel mới đây cho biết, chính quyền của Tổng thống Mỹ Donald Trump đang có kế hoạch nối lại các cuộc tập trận quân sự lớn với Ai Cập.

Binh sỹ Mỹ và Ai Cập trong một cuộc tập trận chung. (Ảnh: AFP)

Theo ông Votel, mong muốn của Mỹ là đưa hợp tác quân sự với Ai Cập trở về đúng quỹ đạo, coi đây là một phần quan trọng trong các mối quan hệ quân sự của Mỹ. Ông Joseph Votel đang có chuyến thăm ngắn tới Ai Cập và dự kiến có cuộc gặp với Tổng thống Ai Cập Abdel Fattah El-Sisi cùng nhiều quan chức quân sự nước này.

Ai Cập là một trong những đồng minh thân cận của Mỹ ở Trung Ðông và Bắc Phi. Quân đội hai nước đã tiến hành tập trận quân sự chung đầu tiên vào năm 1980 và sau đó được mở rộng thành một sự kiện mang tính định kỳ 6 tháng 1 lần.

Tuy nhiên, mối quan hệ chiến lược giữa Mỹ và Ai Cập đã bị suy yếu dưới thời Tổng thống Mỹ Barack Obama, với quyết định ngừng các cuộc tập trận chung với Ai Cập và cấm bán các loại vũ khí chiến lược cho nước này sau khi chính quyền của Tổng thống Mohamed Morsi bị lật đổ.

Lệnh cấm của ông Obama đã khiến mối quan hệ giữa Mỹ và Ai Cập trở nên xấu đi, đồng thời buộc Ai Cập phải thay đổi chiến lược, mua vũ khí từ các nước khác như Nga hay Pháp.

Tuy nhiên, quan hệ giữa Mỹ và Ai Cập đã bắt đầu ấm trở lại dưới thời Tổng thống Mỹ Donald Trump. Một số nguồn tin cho biết, dự kiến trong vài tháng tới, một phái đoàn gồm nhiều quan chức chính phủ Ai Cập sẽ lên đường sang Mỹ và có cuộc gặp với Tổng thống Donald Trump.

Tuy vậy, kế hoạch bình thường hóa quan hệ với Ai Cập của Tổng thống Mỹ Donald Trump có thể sẽ gặp thử thách tại Quốc hội khi mà Thượng nghị sĩ John McCain và Lindsey Graham đã lên tiếng phản đối mạnh mẽ vấn đề này./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Cận cảnh vụ ám sát kinh hoàng nhằm vào Tổng thống Ai Cập năm 1981
Cận cảnh vụ ám sát kinh hoàng nhằm vào Tổng thống Ai Cập năm 1981

VOV.VN - Vị Tổng thống Ai Cập mạnh dạn chìa tay bàn tay hòa bình với Israel đã gặp phải phản đối của thế giới Arab. Các sát thủ cực đoan đã nã đạn hạ sát ông.

Cận cảnh vụ ám sát kinh hoàng nhằm vào Tổng thống Ai Cập năm 1981

Cận cảnh vụ ám sát kinh hoàng nhằm vào Tổng thống Ai Cập năm 1981

VOV.VN - Vị Tổng thống Ai Cập mạnh dạn chìa tay bàn tay hòa bình với Israel đã gặp phải phản đối của thế giới Arab. Các sát thủ cực đoan đã nã đạn hạ sát ông.

Ai Cập: Nhiều gia đình thiên chúa ở bắc Sinai sơ tán tránh khủng bố
Ai Cập: Nhiều gia đình thiên chúa ở bắc Sinai sơ tán tránh khủng bố

VOV.VN -Trong hai ngày qua, hàng trăm người dân ở thành phố Arish bắc Sinai đã phải đi sơ tán để tránh các vụ tấn công khủng bố. 

Ai Cập: Nhiều gia đình thiên chúa ở bắc Sinai sơ tán tránh khủng bố

Ai Cập: Nhiều gia đình thiên chúa ở bắc Sinai sơ tán tránh khủng bố

VOV.VN -Trong hai ngày qua, hàng trăm người dân ở thành phố Arish bắc Sinai đã phải đi sơ tán để tránh các vụ tấn công khủng bố. 

Ai Cập: Chốt kiểm soát an ninh bị tấn công, 8 cảnh sát thiệt mạng
Ai Cập: Chốt kiểm soát an ninh bị tấn công, 8 cảnh sát thiệt mạng

VOV.VN - Bộ Nội vụ Ai Cập sáng 18/1 cho biết, các tay súng cực đoan đã tấn công một chốt kiểm soát an ninh ở tỉnh New Valley thuộc sa mạc phía Tây nước này.

Ai Cập: Chốt kiểm soát an ninh bị tấn công, 8 cảnh sát thiệt mạng

Ai Cập: Chốt kiểm soát an ninh bị tấn công, 8 cảnh sát thiệt mạng

VOV.VN - Bộ Nội vụ Ai Cập sáng 18/1 cho biết, các tay súng cực đoan đã tấn công một chốt kiểm soát an ninh ở tỉnh New Valley thuộc sa mạc phía Tây nước này.

Ai Cập: 6 năm sau chính biến “Mùa xuân Arab”
Ai Cập: 6 năm sau chính biến “Mùa xuân Arab”

VOV.VN - Đã năm 6 trôi qua nhưng “Mùa xuân Arab” dường như vẫn chưa tới với người dân Ai Cập. 

Ai Cập: 6 năm sau chính biến “Mùa xuân Arab”

Ai Cập: 6 năm sau chính biến “Mùa xuân Arab”

VOV.VN - Đã năm 6 trôi qua nhưng “Mùa xuân Arab” dường như vẫn chưa tới với người dân Ai Cập. 

IS hành hình 5 công dân Ai Cập ở bán đảo Sinai
IS hành hình 5 công dân Ai Cập ở bán đảo Sinai

VOV.VN - Tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng ở bán đảo Sinai hôm 11/2 tuyên bố đã hành hình 5 dân thường Ai Cập.

IS hành hình 5 công dân Ai Cập ở bán đảo Sinai

IS hành hình 5 công dân Ai Cập ở bán đảo Sinai

VOV.VN - Tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng ở bán đảo Sinai hôm 11/2 tuyên bố đã hành hình 5 dân thường Ai Cập.