Ngoại trưởng Nga gọi lời đe dọa của Mỹ với Triều Tiên là “khát máu”

VOV.VN - Ngoại trưởng Nga Lavrov cực lực lên án bình luận của Đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc Nikki Haley về hủy diệt Triều Tiên, coi đó là “khát máu”.

Đại sứ Haley trước đó đã cảnh báo với ban lãnh đạo Triều Tiên rằng nước này sẽ bị hủy diệt hoàn toàn nếu chiến tranh nổ ra [giữa Mỹ và Triều Tiên]. Bình luận của bà Haley được đưa ra tại một cuộc họp của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc sau khi Bình Nhưỡng phóng thử quả tên lửa đạn đạo tiên tiến nhất của họ.

Ngoại trưởng Nga Lavrov phát biểu tại Italy. Ảnh: Reuters.

Trong chuyến thăm Italy, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov nói với các phóng viên: “Nếu ai đó thực sự muốn dùng vũ lực để hủy diệt Triều Tiên, như đại diện của Mỹ tại Liên Hợp Quốc vừa nói, thì tôi cho rằng đó là đùa với lửa và là một sai lầm lớn”.

Ông Lavrov gọi phát biểu của bà Haley về Triều Tiên là một lời đả kích “thực sự khát máu”. Ông Lavrov nói tiếp: “Chúng tôi sẽ làm mọi thứ để bảo đảm rằng việc sử dụng vũ lực không xảy ra và vấn đề được giải quyết thông qua các biện pháp hòa bình và chính trị-ngoại giao”.

Sau đó phát biểu tại một hội nghị ở Rome, ông Lavrov nói rằng cả Nga và Mỹ đều muốn giải giáp Triều Tiên (về mặt hạt nhân – ND) nhưng Washington sẽ gửi đi một thông điệp tồi nếu họ rút khỏi thỏa thuận hạt nhân 2015 với Iran.

Ông Lavrov nhận định: “Nếu Mỹ rút khỏi thỏa thuận này thì Mỹ sẽ đánh mất đi rất nhiều lòng tin của những nước hiện đang được yêu cầu từ bỏ chương trình vũ khí hạt nhân như là Triều Tiên”.

Ông Lavrov cho biết thêm, các nhà phân tích nghiêm túc và nhiều quan chức ở Washington hiểu rõ điều này./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Mỹ kêu gọi quốc tế cắt đứt mọi quan hệ ngoại giao với Triều Tiên
Mỹ kêu gọi quốc tế cắt đứt mọi quan hệ ngoại giao với Triều Tiên

VOV.VN - Đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc kêu gọi các nước cắt đứt quan hệ ngoại giao với Triều Tiên. Bà đe dọa “Triều Tiên sẽ bị hủy diệt” nếu chiến tranh nổ ra.

Mỹ kêu gọi quốc tế cắt đứt mọi quan hệ ngoại giao với Triều Tiên

Mỹ kêu gọi quốc tế cắt đứt mọi quan hệ ngoại giao với Triều Tiên

VOV.VN - Đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc kêu gọi các nước cắt đứt quan hệ ngoại giao với Triều Tiên. Bà đe dọa “Triều Tiên sẽ bị hủy diệt” nếu chiến tranh nổ ra.

Độ nguy hiểm của tên lửa Hwasong-15 và cách đối phó của Hàn Quốc
Độ nguy hiểm của tên lửa Hwasong-15 và cách đối phó của Hàn Quốc

VOV.VN - Quân đội Hàn Quốc đã khẩn trương đánh giá tên lửa đạn đạo liên lục địa Hwasong-15 mới của Triều Tiên và vạch ra một số phương án đối phó.

Độ nguy hiểm của tên lửa Hwasong-15 và cách đối phó của Hàn Quốc

Độ nguy hiểm của tên lửa Hwasong-15 và cách đối phó của Hàn Quốc

VOV.VN - Quân đội Hàn Quốc đã khẩn trương đánh giá tên lửa đạn đạo liên lục địa Hwasong-15 mới của Triều Tiên và vạch ra một số phương án đối phó.

Hình ảnh Triều Tiên phóng tên lửa liên lục địa Hwasong-15
Hình ảnh Triều Tiên phóng tên lửa liên lục địa Hwasong-15

VOV.VN - KCNA đã công bố hình ảnh tên lửa liên lục địa Hwasong-15 phóng lên không trung và nhà lãnh đạo Kim Jong-un theo dõi, ăn mừng sự kiện này.

Hình ảnh Triều Tiên phóng tên lửa liên lục địa Hwasong-15

Hình ảnh Triều Tiên phóng tên lửa liên lục địa Hwasong-15

VOV.VN - KCNA đã công bố hình ảnh tên lửa liên lục địa Hwasong-15 phóng lên không trung và nhà lãnh đạo Kim Jong-un theo dõi, ăn mừng sự kiện này.

Nga kêu gọi Triều Tiên ngừng các vụ thử tên lửa đạn đạo
Nga kêu gọi Triều Tiên ngừng các vụ thử tên lửa đạn đạo

VOV.VN - Bộ Ngoại giao Nga đã kêu gọi Triều Tiên ngừng các vụ thử tên lửa đạn đạo và Mỹ và Hàn Quốc không tiến hành các cuộc tập trận chung trong tháng 12.

Nga kêu gọi Triều Tiên ngừng các vụ thử tên lửa đạn đạo

Nga kêu gọi Triều Tiên ngừng các vụ thử tên lửa đạn đạo

VOV.VN - Bộ Ngoại giao Nga đã kêu gọi Triều Tiên ngừng các vụ thử tên lửa đạn đạo và Mỹ và Hàn Quốc không tiến hành các cuộc tập trận chung trong tháng 12.

Ngoại trưởng Nga Lavrov nói về cuộc gặp Trump - Putin ở Việt Nam
Ngoại trưởng Nga Lavrov nói về cuộc gặp Trump - Putin ở Việt Nam

VOV.VN - Người đứng đầu ngành ngoại giao Nga cho rằng cuộc gặp giữa Tổng thống Mỹ Trump và Tổng thống Nga Putin ở Việt Nam sắp tới sẽ rất hữu ích.

Ngoại trưởng Nga Lavrov nói về cuộc gặp Trump - Putin ở Việt Nam

Ngoại trưởng Nga Lavrov nói về cuộc gặp Trump - Putin ở Việt Nam

VOV.VN - Người đứng đầu ngành ngoại giao Nga cho rằng cuộc gặp giữa Tổng thống Mỹ Trump và Tổng thống Nga Putin ở Việt Nam sắp tới sẽ rất hữu ích.