Mỹ loại trừ mối liên hệ khủng bố trong vụ tấn công ở Dallas

VOV.VN - Quan chức Mỹ đã loại bỏ yếu tố khủng bố trong vụ tấn công Dallas trong khi Tổng thống Obama rút ngắn thời gian công du châu Âu để đi Dallas.

Nhà Trắng hôm 8/7 thông báo các nhà điều tra đã loại trừ bất cứ mối liên hệ nào với khủng bố trong nước hay quốc tế trong vụ nổ súng bắn chết 5 cảnh sát tại thành phố Dallas, bang Texas, Mỹ vào đêm trước đó.

Tổng thống Obama quyết định cắt ngắn chuyến công du châu Âu để về Mỹ do vụ Dallas. Ảnh: dallasnews.

Thông báo được đưa ra ngay sau khi cảnh sát xác định được danh tính thủ phạm vụ nổ súng này.

Các nhà điều tra Mỹ đã xác nhận thủ phạm duy nhất trong vụ phục kích khiến 5 cảnh sát thiệt mạng và 7 người bị thương tại Dallas là Micah Xavier Johnson, 25 tuổi.

Xavier đã bị tiêu diệt bằng robot cài bom sau cuộc đọ súng và thương lượng bất thành nhiều giờ đồng hồ với cảnh sát trong một ga-ra ô tô, nơi thủ phạm ẩn nấp để thực hiện vụ tấn công. Trước đó, cảnh sát địa phương cho rằng có ít nhất 4 nghi phạm tham gia vụ tấn công.

Trong lúc đấu súng với cảnh sát, Xavier đã tuyên bố hành động một mình và không có liên hệ với bất kỳ nhóm có tổ chức nào.

Tuy nhiên, theo cảnh sát, tên này có liên hệ với một loạt các tổ chức bị liệt vào danh sách các nhóm kích động lòng hận thù.

Bộ trưởng An ninh nội địa Mỹ Jeh Johnson hôm qua đã xác nhận, thủ phạm chỉ hoạt động một mình và không có mối liên hệ với bất cứ tổ chức khủng bố nào.

Ông Johnson nói: “Hiện vẫn chưa có bằng chứng nào về việc thủ phạm có phải là thành viên của tổ chức khủng bố nào hay không. Các cuộc điều tra vẫn đang được tiến hành. Bất cứ khi nào lực lượng hành pháp phát hiện có cá nhân hay một nhóm người nào đó phạm tội hay gây ra các vụ bạo lực, âm mưu tiến hành bạo lực, những người này đều sẽ bị nằm trong tầm giám sát”.

Vụ nổ súng xảy ra khi những cảnh sát này đang làm nhiệm vụ ngăn chặn dòng người biểu tình phản đối việc 2 công dân da màu bị cảnh sát bắn chết tại bang Minnesota) và Louisiana.

Nghi phạm này đã bị tiêu diệt trong cuộc đấu súng với cảnh sát sau khi tuyên bố hắn muốn giết người da trắng, đặc biệt là cảnh sát da trắng. Vụ việc tiếp tục là hồi chuông cảnh bảo về vấn đề phân biệt chủng tộc vốn luôn tồn tại trong xã hội Mỹ.

Nhà Trắng hôm 8/7 thông báo, Tổng thống Mỹ Barack Obama sẽ rút ngắn chuyến công du châu Âu để đến Dallas, nơi xảy ra vụ nổ súng khiến 5 cảnh sát thiệt mạng nhằm xoa dịu các mâu thuẫn do phân biệt chủng tộc trong nước.

Theo đó, Tổng thống Obama sẽ trở về Mỹ vào đêm 10/7, theo giờ địa phương, sớm hơn 1 ngày so với kế hoạch và sẽ tới Dallas ngay đầu tuần sau theo lời mời của Thị trưởng Mike Rawlings.

Trước đó, Tổng thống Obama đã yêu cầu treo cờ rủ tại các tòa nhà của chính quyền trong 5 ngày, đồng thời tuyên bố hành động bạo lực nhằm vào cảnh sát là không thể biện minh và lên án vụ tấn công là hèn hạ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

5 cảnh sát Mỹ bị bắn chết trong cuộc biểu tình ở Dallas
5 cảnh sát Mỹ bị bắn chết trong cuộc biểu tình ở Dallas

VOV.VN - 5 cảnh sát đã bị bắn chết và 6 người khác bị thương trong một cuộc biểu tình tại Dallas phản đối 2 vụ cảnh sát bắn người da màu liên tiếp.

5 cảnh sát Mỹ bị bắn chết trong cuộc biểu tình ở Dallas

5 cảnh sát Mỹ bị bắn chết trong cuộc biểu tình ở Dallas

VOV.VN - 5 cảnh sát đã bị bắn chết và 6 người khác bị thương trong một cuộc biểu tình tại Dallas phản đối 2 vụ cảnh sát bắn người da màu liên tiếp.

Kẻ tấn công cảnh sát Dallas từng dọa cho nổ tung trường học
Kẻ tấn công cảnh sát Dallas từng dọa cho nổ tung trường học

VOV.VN - Mẹ của James Lance Boulware cho biết, tên này thường tự lẩm nhẩm một mình và có dấu hiệu tâm thần nhưng không chịu chữa bệnh.

Kẻ tấn công cảnh sát Dallas từng dọa cho nổ tung trường học

Kẻ tấn công cảnh sát Dallas từng dọa cho nổ tung trường học

VOV.VN - Mẹ của James Lance Boulware cho biết, tên này thường tự lẩm nhẩm một mình và có dấu hiệu tâm thần nhưng không chịu chữa bệnh.

Hiện trường hỗn loạn vụ 5 cảnh sát bị bắn chết ở Dallas
Hiện trường hỗn loạn vụ 5 cảnh sát bị bắn chết ở Dallas

VOV.VN - Sau khi nhanh chóng sơ tán dân thường đến khu vực an toàn cảnh sát Dallas nhanh chóng tìm chỗ trú ẩn và bắn trả những kẻ tấn công.

Hiện trường hỗn loạn vụ 5 cảnh sát bị bắn chết ở Dallas

Hiện trường hỗn loạn vụ 5 cảnh sát bị bắn chết ở Dallas

VOV.VN - Sau khi nhanh chóng sơ tán dân thường đến khu vực an toàn cảnh sát Dallas nhanh chóng tìm chỗ trú ẩn và bắn trả những kẻ tấn công.

Tổng thống Mỹ kêu gọi kiểm soát súng đạn sau vụ nổ súng ở Dallas
Tổng thống Mỹ kêu gọi kiểm soát súng đạn sau vụ nổ súng ở Dallas

VOV.VN - Tổng thống Obama nhấn mạnh vụ nổ súng đã một lần nữa làm dấy lên quan ngại về các quy định sở hữu súng đạn tại Mỹ.

Tổng thống Mỹ kêu gọi kiểm soát súng đạn sau vụ nổ súng ở Dallas

Tổng thống Mỹ kêu gọi kiểm soát súng đạn sau vụ nổ súng ở Dallas

VOV.VN - Tổng thống Obama nhấn mạnh vụ nổ súng đã một lần nữa làm dấy lên quan ngại về các quy định sở hữu súng đạn tại Mỹ.

Chỉ có 1 thủ phạm vụ bắn chết 5 cảnh sát tại Dallas
Chỉ có 1 thủ phạm vụ bắn chết 5 cảnh sát tại Dallas

VOV.VN -Mỹ đã xác nhận thủ phạm duy nhất trong vụ phục kích khiến 5 cảnh sát thiệt mạng và 7 người khác bị thương tại Dallas là Micah Xavier Johnson, 25 tuổi.

Chỉ có 1 thủ phạm vụ bắn chết 5 cảnh sát tại Dallas

Chỉ có 1 thủ phạm vụ bắn chết 5 cảnh sát tại Dallas

VOV.VN -Mỹ đã xác nhận thủ phạm duy nhất trong vụ phục kích khiến 5 cảnh sát thiệt mạng và 7 người khác bị thương tại Dallas là Micah Xavier Johnson, 25 tuổi.