Ông Kim Jong-un: Triều Tiên sẽ đưa ra quyết định quan trọng

VOV.VN - Ông Kim Jong-un cảnh báo “nếu Mỹ tiếp tục cư xử thiếu thận trọng, Triều Tiên sẽ đưa ra một quyết định quan trọng”.

“Quân đội Triều Tiên cần sẵn sàng tấn công bằng tên lửa đến đảo Guam trong bất cứ thời điểm nào”. Đây là tuyên bố mới nhất của Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un trong bối cảnh căng thẳng tại bán đảo Triều Tiên tiếp tục leo thang.

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un. Ảnh: Reuters.

Hãng tin Yonhap của Hàn Quốc dẫn nguồn tin từ kênh truyền hình nhà nước Triều Tiên cho biết, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un hôm nay (15/8) đã có chuyến đi thị sát trụ sở Bộ Tổng tham mưu quân đội nhân dân Triều Tiên và thảo luận với các sĩ quan cấp cao về kế hoạch tấn công căn cứ quân sự của Mỹ trên đảo Guam ở Thái Bình Dương.

Ông Kim Jong-un cũng đưa ra cảnh báo “nếu Mỹ tiếp tục cư xử thiếu thận trọng, Triều Tiên sẽ đưa ra một quyết định quan trọng”.

Tuần trước, Tổng thống Mỹ Donald Trump cảnh báo Bình Nhưỡng không nên đi quá xa trong việc đe dọa tấn công Mỹ. Nếu không Triều Tiên sẽ phải hứng chịu một cuộc tấn công đáp trả bằng "lửa và sự giận dữ mà thế giới chưa bao giờ nhìn thấy”.

Trong một tuyên bố đáp trả, Triều Tiên cho biết nước này đã lên kế hoạch cho một cuộc tấn công tên lửa vào các cơ sở quân sự trên đảo Guam.

Trong khi đó, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ James Mattis cho rằng nỗ lực tấn công tên lửa đảo Guam có thể dẫn đến chiến tranh với Triều Tiên, khẳng định quân đội Mỹ chỉ mất vài phút để xác định quỹ đạo tên lửa của Triều Tiên và ngăn chặn chúng./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Lãnh đạo đảo Guam ủng hộ Mỹ “đánh vỗ mặt” Triều Tiên
Lãnh đạo đảo Guam ủng hộ Mỹ “đánh vỗ mặt” Triều Tiên

VOV.VN - Thống đốc đảo Guam Eddie Calvo khẳng định ủng hộ việc Mỹ sẵn sàng “đánh vỗ mặt Triều Tiên” sau khi bị Bình Nhưỡng đe dọa tấn công.

Lãnh đạo đảo Guam ủng hộ Mỹ “đánh vỗ mặt” Triều Tiên

Lãnh đạo đảo Guam ủng hộ Mỹ “đánh vỗ mặt” Triều Tiên

VOV.VN - Thống đốc đảo Guam Eddie Calvo khẳng định ủng hộ việc Mỹ sẵn sàng “đánh vỗ mặt Triều Tiên” sau khi bị Bình Nhưỡng đe dọa tấn công.

Triều Tiên tăng cường răn đe trước cuộc tập trận chung Mỹ-Hàn
Triều Tiên tăng cường răn đe trước cuộc tập trận chung Mỹ-Hàn

VOV.VN - Triều Tiên ngày 14/8 cảnh báo bất kỳ một sự kiện bất ngờ nào cũng có thể bùng phát thành một cuộc chiến tranh hạt nhân trên bán đảo Triều Tiên.

Triều Tiên tăng cường răn đe trước cuộc tập trận chung Mỹ-Hàn

Triều Tiên tăng cường răn đe trước cuộc tập trận chung Mỹ-Hàn

VOV.VN - Triều Tiên ngày 14/8 cảnh báo bất kỳ một sự kiện bất ngờ nào cũng có thể bùng phát thành một cuộc chiến tranh hạt nhân trên bán đảo Triều Tiên.

Mỹ dọa đánh chặn tên lửa, Triều Tiên nói chưa vội tấn công đảo Guam
Mỹ dọa đánh chặn tên lửa, Triều Tiên nói chưa vội tấn công đảo Guam

VOV.VN - Lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un tuyên bố chưa vội tấn công đảo Guam mà sẽ "dành thêm thời gian theo dõi nhất cử nhất động của Mỹ”.

Mỹ dọa đánh chặn tên lửa, Triều Tiên nói chưa vội tấn công đảo Guam

Mỹ dọa đánh chặn tên lửa, Triều Tiên nói chưa vội tấn công đảo Guam

VOV.VN - Lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un tuyên bố chưa vội tấn công đảo Guam mà sẽ "dành thêm thời gian theo dõi nhất cử nhất động của Mỹ”.

Khẩu chiến Mỹ - Triều Tiên đang khiến thế giới lo ngại
Khẩu chiến Mỹ - Triều Tiên đang khiến thế giới lo ngại

VOV.VN -Căng thẳng Mỹ -Triều Tiên bùng phát sau khi ông Donald Trump cảnh báo sẽ đáp trả việc Triều Tiên thử tên lửa bằng “lửa và thịnh nộ” chưa từng có.

Khẩu chiến Mỹ - Triều Tiên đang khiến thế giới lo ngại

Khẩu chiến Mỹ - Triều Tiên đang khiến thế giới lo ngại

VOV.VN -Căng thẳng Mỹ -Triều Tiên bùng phát sau khi ông Donald Trump cảnh báo sẽ đáp trả việc Triều Tiên thử tên lửa bằng “lửa và thịnh nộ” chưa từng có.

Hàn Quốc sẽ ngăn chặn nguy cơ chiến tranh trên bán đảo Triều Tiên
Hàn Quốc sẽ ngăn chặn nguy cơ chiến tranh trên bán đảo Triều Tiên

VOV.VN - Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in hôm 14/8 khẳng định không thể áp dụng giải pháp quân sự trên bán đảo Triều Tiên nếu thiếu sự đồng thuận của Hàn Quốc.

Hàn Quốc sẽ ngăn chặn nguy cơ chiến tranh trên bán đảo Triều Tiên

Hàn Quốc sẽ ngăn chặn nguy cơ chiến tranh trên bán đảo Triều Tiên

VOV.VN - Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in hôm 14/8 khẳng định không thể áp dụng giải pháp quân sự trên bán đảo Triều Tiên nếu thiếu sự đồng thuận của Hàn Quốc.