100% thịt heo đưa vào thị trường TPHCM phải có truy xuất nguồn gốc

VOV.VN - Từ ngày 31/7, TP HCM chính thức kiểm soát toàn bộ nguồn heo và thịt heo đưa vào tiêu thụ tại thành phố.
 

Sáng nay (1/7), TP HCM sơ kết 6 tháng thực hiện Đề án quản lý, nhận diện và truy xuất nguồn gốc thịt heo. Dự hội nghị có đại diện Sở Công thương và Sở Nông nghiệp - Phát triển nông thôn 15 tỉnh đang cung ứng thịt heo cho thành phố.

Được triển khai từ tháng 12/2016 trên các kênh phân phối hiện đại và từ tháng 3/2017 tại các chợ đầu mối, chợ cấp 1 của thành phố. Đến nay, thành phố có đã có 838 siêu thị, cửa hàng thực phẩm, 2 chợ đầu mối và 146 gian hàng thịt heo của Vissan ở 23 chợ truyền thống thực hiện truy xuất nguồn gốc thịt heo; 1.280 cơ sở chăn nuôi, 25 cơ sở giết mổ ở thành phố và 15 tỉnh lân cận đăng ký tham gia đề án.

TP HCM sẽ thực hiện truy xuất nguồn gốc thịt heo đưa vào tiêu thụ tại thị trường thành phố. (Ảnh minh họa: KT)
Hai ngành công thương, nông nghiệp của TP HCM và các tỉnh đánh giá, Đề án này ngoài góp phần đảm bảo an toàn thực phẩm cho người tiêu dùng, còn tạo ý thức và yêu cầu người chăn nuôi, giết mổ, chế biến thực hiện yêu cầu của thị trường, công bằng với các cơ sở đang đầu tư theo quy trình vệ sinh thực phẩm.

Nhưng hiện tại cũng còn nhiều khó khăn như giá heo đang thấp, chi phí mua vòng nhận diện 6.000 đồng cho một con heo khiến người chăn nuôi e ngại, nhiều nơi chưa áp dụng được công nghệ thông tin, thiếu máy quét mã cung cấp cho cơ quan thú y các tỉnh…

Trên cơ sở đó, từ ngày 31/7, TP HCM chính thức kiểm soát toàn bộ nguồn heo và thịt heo đưa vào tiêu thụ tại thành phố, bắt buộc phải truy xuất được 100% nguồn gốc thịt heo vào chợ đầu mối. Hiện hệ thống chợ đầu mối đang cung ứng hơn 80% lượng thịt heo cho thị trường thành phố, số còn lại do hệ thống bán lẻ hiện đại cung cấp.

Đồng thời, từ nay đến tháng 9, thành phố hỗ trợ 50% chi phí mua vòng nhận diện cho người chăn nuôi, 50% chi phí mua tem truy xuất cho người bán thịt heo tại các chợ lẻ, 131 thiết bị chuyên dùng đọc mã cho cơ quan thú ý…

Với mục tiêu tiến tới quản lý, truy xuất nguồn gốc tất cả các thực phẩm vào thành phố, từ hôm nay (1/7), TP HCM bắt đầu thực hiện Đề án quản lý và truy xuất nguồn gốc thịt gia cầm, trứng gia cầm.

Ông Nguyễn Ngọc Hòa, Phó Giám đốc Sở Công Thương TP HCM cho biết, truy xuất nguồn gốc hàng hóa nói chung, trong đó có thịt heo và sắp tới là thịt gia cầm, trứng gia cầm là một đòi hỏi của thị trường. “Đây là việc rất khó những phải kiên trì, bền bỉ thực hiện và phải có sự hợp lực. Một mình Sở Công thương hay một mình TP HCM không thể làm được vì 85% hàng hóa của thành phố do các tỉnh cung cấp”, ông Hòa cho hay./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

TP HCM triển khai đề án truy xuất nguồn gốc thịt gà và trứng gia cầm
TP HCM triển khai đề án truy xuất nguồn gốc thịt gà và trứng gia cầm

VOV.VN - TP HCM sẽ tiếp tục triển khai đề án truy xuất nguồn gốc thịt gà và trứng gia cầm sau khi truy xuất thành công nguồn gốc thịt heo và rau củ.

TP HCM triển khai đề án truy xuất nguồn gốc thịt gà và trứng gia cầm

TP HCM triển khai đề án truy xuất nguồn gốc thịt gà và trứng gia cầm

VOV.VN - TP HCM sẽ tiếp tục triển khai đề án truy xuất nguồn gốc thịt gà và trứng gia cầm sau khi truy xuất thành công nguồn gốc thịt heo và rau củ.

Nghệ An sẽ dán tem truy xuất nguồn gốc cam Vinh
Nghệ An sẽ dán tem truy xuất nguồn gốc cam Vinh

Việc sử dụng logo cam Vinh và hệ thống nhận diện thương hiệu đã được bảo hộ độc quyền sẽ là giải pháp để người tiêu dùng dễ nhận biết cam Vinh.

Nghệ An sẽ dán tem truy xuất nguồn gốc cam Vinh

Nghệ An sẽ dán tem truy xuất nguồn gốc cam Vinh

Việc sử dụng logo cam Vinh và hệ thống nhận diện thương hiệu đã được bảo hộ độc quyền sẽ là giải pháp để người tiêu dùng dễ nhận biết cam Vinh.

Cần quản chặt chất lượng và truy xuất nguồn gốc yến sào
Cần quản chặt chất lượng và truy xuất nguồn gốc yến sào

VOV.VN - Hiện cả nước có khoảng 5.000 nhà nuôi yến nhưng nghề này còn phát triển một cách tự phát, thiếu định hướng.

Cần quản chặt chất lượng và truy xuất nguồn gốc yến sào

Cần quản chặt chất lượng và truy xuất nguồn gốc yến sào

VOV.VN - Hiện cả nước có khoảng 5.000 nhà nuôi yến nhưng nghề này còn phát triển một cách tự phát, thiếu định hướng.