Hà Tĩnh tiêu hủy số lượng lớn rượu không rõ nguồn gốc xuất xứ

VOV.VN - Chi cục Quản lý thị trường Hà Tĩnh chiều 31/3 tiêu hủy số lượng lớn rượu sản xuất trong nước không có tem, không đăng ký và không có số lô sản xuất.

Lực lượng chức năng đã tiêu hủy 360 chai rượu cùng 47 lít rượu trắng không rõ nguồn gốc xuất xứ được thu giữ trong thời gian gần đây.

Lực lượng chức năng Hà Tĩnh kiểm tra và tiêu hủy rượu.

Trước đó, ngày  14/3, Đoàn kiểm tra chuyên ngành An toàn vệ sinh thực phẩm Hà Tĩnh cũng đã tiến hành kiểm tra đột xuất một số cơ sở kinh doanh rượu trên địa bàn thị trấn huyện Can Lộc, địa phương được coi là có truyền thống nấu rượu trong nhân dân, phát hiện nhiều cơ sở kinh doanh rượu đều không có các thủ tục hành chính chứng minh được nguồn gốc xuất xứ của rượu.

Đoàn đã nhắc nhở, lập biên bản và chứng kiến các chủ cơ sở kinh doanh tự tiêu hủy gần 500 lít rượu trắng.

Theo ông Phan Văn Hùng, Chi Cục trưởng Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm Hà Tĩnh, thời gian tới, lực lượng chức năng tiếp tục phối hợp chính quyền các địa phương tiến hành kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ các cơ sở kinh doanh rượu dưới mọi hình thức như: bán buôn, bán lẻ tại các gia đình, nhà hàng ăn uống, đồng thời tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật về sản xuất buôn bán rượu; hướng dẫn người tiêu dùng chỉ sử dụng những sản phẩm rượu có nguồn gốc, xuất xứ theo quy định./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Vụ ngộ độc rượu làm 8 người chết: Cần kiểm soát nguồn rượu
Vụ ngộ độc rượu làm 8 người chết: Cần kiểm soát nguồn rượu

VOV.VN - Vụ ngộ độc rượu làm 8 người chết có chiều hướng phức tạp hơn khi số người ngộ độc sau đó ngày càng tăng và xuất hiện ở nhiều xã trên địa bàn.

Vụ ngộ độc rượu làm 8 người chết: Cần kiểm soát nguồn rượu

Vụ ngộ độc rượu làm 8 người chết: Cần kiểm soát nguồn rượu

VOV.VN - Vụ ngộ độc rượu làm 8 người chết có chiều hướng phức tạp hơn khi số người ngộ độc sau đó ngày càng tăng và xuất hiện ở nhiều xã trên địa bàn.

Tràn lan rượu nấu, rượu ngâm không rõ xuất xứ trên thị trường
Tràn lan rượu nấu, rượu ngâm không rõ xuất xứ trên thị trường

VOV.VN - Mặc dù cơ quan chức năng đã vào cuộc nhưng rượu nấu, rượu ngâm vẫn bán tràn lan trên thị trường mà chưa được kiểm soát khiến người dùng lo ngại.

Tràn lan rượu nấu, rượu ngâm không rõ xuất xứ trên thị trường

Tràn lan rượu nấu, rượu ngâm không rõ xuất xứ trên thị trường

VOV.VN - Mặc dù cơ quan chức năng đã vào cuộc nhưng rượu nấu, rượu ngâm vẫn bán tràn lan trên thị trường mà chưa được kiểm soát khiến người dùng lo ngại.

Lái xe bán tải say rượu va quệt giao thông xong lăn ra ngủ
Lái xe bán tải say rượu va quệt giao thông xong lăn ra ngủ

VOV.VN - Theo nhiều người dân, sau khi xảy ra va chạm, lái xe bán tải đã nhảy xuống đường cãi nhau với lái xe tải. rồi quay lại xe, mở cửa và ngủ rất say.

Lái xe bán tải say rượu va quệt giao thông xong lăn ra ngủ

Lái xe bán tải say rượu va quệt giao thông xong lăn ra ngủ

VOV.VN - Theo nhiều người dân, sau khi xảy ra va chạm, lái xe bán tải đã nhảy xuống đường cãi nhau với lái xe tải. rồi quay lại xe, mở cửa và ngủ rất say.

Phụ nữ, đàn ông vùng cao Quảng Ngãi mua rượu trôi nổi uống hàng ngày
Phụ nữ, đàn ông vùng cao Quảng Ngãi mua rượu trôi nổi uống hàng ngày

VOV.VN - Tại tỉnh Quảng Ngãi, rượu chưa được kiểm soát chất lượng bày bán tràn lan trên thị trường, nhất là ở các huyện miền núi.

Phụ nữ, đàn ông vùng cao Quảng Ngãi mua rượu trôi nổi uống hàng ngày

Phụ nữ, đàn ông vùng cao Quảng Ngãi mua rượu trôi nổi uống hàng ngày

VOV.VN - Tại tỉnh Quảng Ngãi, rượu chưa được kiểm soát chất lượng bày bán tràn lan trên thị trường, nhất là ở các huyện miền núi.

Bắc Giang: Bắt giữ 500 lít rượu không rõ nguồn gốc
Bắc Giang: Bắt giữ 500 lít rượu không rõ nguồn gốc

VOV.VN -Lực lượng chức năng phát hiện trên xe đang vận chuyển 200 quả dừa, nhưng bên trong là 100 lít rượu, 320 lít rượu nếp và 18 chai rượu.

Bắc Giang: Bắt giữ 500 lít rượu không rõ nguồn gốc

Bắc Giang: Bắt giữ 500 lít rượu không rõ nguồn gốc

VOV.VN -Lực lượng chức năng phát hiện trên xe đang vận chuyển 200 quả dừa, nhưng bên trong là 100 lít rượu, 320 lít rượu nếp và 18 chai rượu.