Chủ tịch Quốc hội tặng quà thiếu nhi huyện Sơn Dương, Tuyên Quang ​

VOV.VN - Chủ tịch Quốc hội mong các em học sinh cố gắng học tập để đền đáp công ơn sinh thành dưỡng dục của bố mẹ, ông bà, của nhà trường. 

Tiếp tục các hoạt động trong chuyến công tác tại Tuyên Quang, sáng 30/9, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cùng đoàn công tác Quốc hội đã đến dâng hương tại Đền thờ Chủ tịch Hồ Chí Minh trong khuôn viên Quảng trường Nguyễn Tất Thành, thành phố Tuyên Quang; thăm, trồng cây tại khu di tích Quốc hội; thăm và tặng quà cho các cháu thiếu nhi ở huyện Sơn Dương nhân dịp Trung Thu.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tặng quà cho học sinh tại xã Trung Yên. 
Tuyên Quang là tỉnh được Trung ương Đảng và Bác Hồ chọn là Thủ đô Khu giải phóng trong Cách mạng Tháng Tám năm 1945 và Thủ đô Kháng chiến trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược. Trong suốt chiều dài của cuộc kháng chiến, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ở, làm việc tại Tuyên Quang với thời gian gần 6 năm lãnh đạo cách mạng.

Dâng hương tưởng niệm tại Đền thờ Chủ tịch Hồ Chí Minh, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân xúc động ghi sổ lưu bút với dòng chữ: “Kính thưa Bác, 72 năm qua, kể từ ngày Đại hội Quốc dân Tân Trào do Bác lãnh đạo, Quốc hội Việt Nam tiếp nối truyền thống của các thế hệ đi trước, viết thêm những trang sử vàng cho dân tộc Việt Nam. Chúng con xin nguyện sẽ học tập, làm theo lời Bác để xứng đáng là người đại biểu nhân dân”.

Chủ tịch Quốc hội ghi lưu bút tại Đền thờ Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Tại Khu di tích Quốc hội, ở xã Tân Trào, huyện Sơn Dương, Chủ tịch Quốc hội và đoàn công tác đã có dịp ôn lại những trang sử vẻ vang của Quốc hội từ những ngày đầu tiên thành lập.

Mảnh đất lịch sử này là căn cứ địa vững chắc của chính quyền cách mạng, là cơ sở hoạt động của Ban Thường trực Quốc hội khoá I. Tại đây, Ban Thường trực Quốc hội dưới sự lãnh đạo của đồng chí Tôn Đức Thắng đã tổ chức thực hiện nhiều hoạt động thuộc chức năng, nhiệm vụ của mình, cùng Chính phủ quyết định những chính sách đẩy mạnh cuộc kháng chiến tiến tới thành công.

Trong suốt cuộc kháng chiến trường kỳ, gian khổ nhưng thắng lợi vẻ vang đó, Ban Thường trực Quốc hội luôn nhận được sự đùm bọc, giúp đỡ, che chở của đồng bào các dân tộc tỉnh Tuyên Quang.

Lưu bút tại Khu di tích Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân viết “Khu lưu niệm này có ý nghĩa giáo dục truyền thống của Quốc hội Việt Nam trong sự nghiệp đấu tranh, bảo vệ và xây dựng phát triển đất nước”.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tặng quà cho học sinh xã Tuân Lộ.
Nhân dịp Trung thu, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cùng đoàn công tác đã đến thăm và tặng quà cho 300 học sinh trường tiểu học Tôn Đức Thắng và trường Trung học cơ sở Trung Yên tại xã Trung Yên, huyện Sơn Dương; thăm tặng quà cho 418 học sinh trường THCS Tuân Lộ và trường Tiểu học Tuân Lộ tại xã Tuân Lộ, huyện Sơn Dương.

Trò chuyện với các thầy cô giáo, các em thiếu nhi ở xã Trung Yên, Chủ tịch Quốc hội đánh giá cao các cấp, ngành tỉnh Tuyên Quang đã có nhiều hoạt động thiết thực chăm lo đời sống văn hóa, tinh thần cho nhân dân, đặc biệt là cho trẻ em, trong đó có Đêm hội thành Tuyên với các hoạt động vui Tết Trung thu đầy ý nghĩa dành riêng cho thiếu nhi.

Chủ tịch Quốc hội và các đại biểu trồng cây tại Khu di tích Quốc hội.
Chủ tịch Quốc hội cho biết, các cháu thiếu nhi ở đây đang được sống và học tập trong một mảnh đất truyền thống. Tỉnh Tuyên Quang, huyện Sơn Dương và đặc biệt là xã Trung Yên là nơi có di tích của Ban Thường trực Quốc hội Việt Nam. Các em học sinh cần nhớ rằng mình là những mầm non tương lai của đất nước và được nuôi dưỡng, chăm sóc ở môi trường có truyền thống cách mạng.

Chủ tịch Quốc hội mong các em cố gắng học tập để đền đáp công ơn sinh thành dưỡng dục của bố mẹ, ông bà, của nhà trường. Và không phải chỉ có ngày trung thu mà tất cả các ngày trong năm, công tác chăm sóc, giáo dục bảo vệ trẻ em đều được Đảng, Nhà nước, các ngành, các cấp chăm lo chu đáo.

Chủ tịch Quốc hội cũng nhắc nhở các thầy cô giáo nơi đây dành mọi tâm huyết để dạy cho các em học sinh trở thành những người có ích trong gia đình và ngoài xã hội./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Chủ tịch Quốc hội dự Lễ khai mạc Ngày hội văn hóa dân tộc Dao
Chủ tịch Quốc hội dự Lễ khai mạc Ngày hội văn hóa dân tộc Dao

VOV.VN -Tối 29/9, tại thành phố Tuyên Quang đã diễn ra Lễ khai mạc Ngày hội văn hóa dân tộc Dao toàn quốc lần thứ nhất và Lễ hội Thành Tuyên năm 2017.

Chủ tịch Quốc hội dự Lễ khai mạc Ngày hội văn hóa dân tộc Dao

Chủ tịch Quốc hội dự Lễ khai mạc Ngày hội văn hóa dân tộc Dao

VOV.VN -Tối 29/9, tại thành phố Tuyên Quang đã diễn ra Lễ khai mạc Ngày hội văn hóa dân tộc Dao toàn quốc lần thứ nhất và Lễ hội Thành Tuyên năm 2017.

Thủ tướng giới thiệu lợi thế của Tuyên Quang tới hơn 300 nhà đầu tư
Thủ tướng giới thiệu lợi thế của Tuyên Quang tới hơn 300 nhà đầu tư

VOV.VN - Thủ tướng: Khi tuyến đường cao tốc nối Tuyên Quang với cao tốc Nội Bài - Lào Cai hoàn thành thì từ Tuyên Quang về Hà Nội chỉ mất 1,5 tiếng, thuận lợi cho việc giao thương hàng hóa.

Thủ tướng giới thiệu lợi thế của Tuyên Quang tới hơn 300 nhà đầu tư

Thủ tướng giới thiệu lợi thế của Tuyên Quang tới hơn 300 nhà đầu tư

VOV.VN - Thủ tướng: Khi tuyến đường cao tốc nối Tuyên Quang với cao tốc Nội Bài - Lào Cai hoàn thành thì từ Tuyên Quang về Hà Nội chỉ mất 1,5 tiếng, thuận lợi cho việc giao thương hàng hóa.

Chủ tịch Quốc hội tiếp xúc cử tri tại huyện Phong Điền, TP Cần Thơ
Chủ tịch Quốc hội tiếp xúc cử tri tại huyện Phong Điền, TP Cần Thơ

VOV.VN -Trả lời câu hỏi của cử tri, Chủ tịch Quốc hội khẳng định, không có khu vực an toàn nào cho cán bộ tham nhũng. 

Chủ tịch Quốc hội tiếp xúc cử tri tại huyện Phong Điền, TP Cần Thơ

Chủ tịch Quốc hội tiếp xúc cử tri tại huyện Phong Điền, TP Cần Thơ

VOV.VN -Trả lời câu hỏi của cử tri, Chủ tịch Quốc hội khẳng định, không có khu vực an toàn nào cho cán bộ tham nhũng. 

Chủ tịch nước gặp mặt học sinh, sinh viên dân tộc thiểu số xuất sắc
Chủ tịch nước gặp mặt học sinh, sinh viên dân tộc thiểu số xuất sắc

VOV.VN - Chiều 4/11, Chủ tịch nước Trần Đại Quang gặp mặt 137 em học sinh, sinh viên dân tộc thiểu số xuất sắc về dự Lễ Tuyên dương năm 2016.

Chủ tịch nước gặp mặt học sinh, sinh viên dân tộc thiểu số xuất sắc

Chủ tịch nước gặp mặt học sinh, sinh viên dân tộc thiểu số xuất sắc

VOV.VN - Chiều 4/11, Chủ tịch nước Trần Đại Quang gặp mặt 137 em học sinh, sinh viên dân tộc thiểu số xuất sắc về dự Lễ Tuyên dương năm 2016.

Thủ tướng dự Lễ tuyên dương học sinh đoạt giải Olympic quốc tế
Thủ tướng dự Lễ tuyên dương học sinh đoạt giải Olympic quốc tế

VOV.VN - Thủ tướng mong muốn các em học sinh đoạt giải Olympic quốc tế và học sinh xuất sắc sẽ là những người đưa Việt Nam bước lên đài vinh quang...

Thủ tướng dự Lễ tuyên dương học sinh đoạt giải Olympic quốc tế

Thủ tướng dự Lễ tuyên dương học sinh đoạt giải Olympic quốc tế

VOV.VN - Thủ tướng mong muốn các em học sinh đoạt giải Olympic quốc tế và học sinh xuất sắc sẽ là những người đưa Việt Nam bước lên đài vinh quang...

Ảnh:Thủ tướng dự Hội nghị về đầu tư, thương mại và du lịch Tuyên Quang
Ảnh:Thủ tướng dự Hội nghị về đầu tư, thương mại và du lịch Tuyên Quang

VOV.VN - Thủ tướng nhấn mạnh, trong nhận thức, lãnh đạo tỉnh Tuyên Quang phải chú trọng xã hội hóa mạnh mẽ, đặc biệt là thu hút đầu tư tư nhân.

Ảnh:Thủ tướng dự Hội nghị về đầu tư, thương mại và du lịch Tuyên Quang

Ảnh:Thủ tướng dự Hội nghị về đầu tư, thương mại và du lịch Tuyên Quang

VOV.VN - Thủ tướng nhấn mạnh, trong nhận thức, lãnh đạo tỉnh Tuyên Quang phải chú trọng xã hội hóa mạnh mẽ, đặc biệt là thu hút đầu tư tư nhân.

Ông Võ Văn Thưởng: Phấn đấu đưa Tuyên Quang thành tỉnh phát triển khá
Ông Võ Văn Thưởng: Phấn đấu đưa Tuyên Quang thành tỉnh phát triển khá

VOV.VN - Ông Võ Văn Thưởng yêu cầu Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Tuyên Quang không ngừng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ làm công tác tuyên giáo.

Ông Võ Văn Thưởng: Phấn đấu đưa Tuyên Quang thành tỉnh phát triển khá

Ông Võ Văn Thưởng: Phấn đấu đưa Tuyên Quang thành tỉnh phát triển khá

VOV.VN - Ông Võ Văn Thưởng yêu cầu Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Tuyên Quang không ngừng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ làm công tác tuyên giáo.