Kỷ niệm 85 năm Ngày truyền thống MTTQ Việt Nam

VOV.VN - 85 năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã làm tròn sứ mệnh, đóng góp vào sự nghiệp cách mạng của dân tộc

Sáng 15/11, tại Hà Nội, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tổ chức Lễ kỷ niệm 85 năm ngày truyền thống MTTQ Việt Nam (18/11/1930-18/11/2015) và phát động Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh". Dự lễ kỷ niệm có Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân; ông Vũ Văn Ninh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ, Trưởng ban Chỉ đạo Quốc gia về giảm nghèo bền vững cùng lãnh đạo các bộ, ban, ngành trung ương, cán bộ MTTQ qua các thời kỳ.

Lễ kỷ niệm 85 năm Ngày truyền thống MTTQ Việt Nam

Diễn văn tại Lễ kỷ niệm nêu rõ: 85 năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng, để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ mỗi giai đoạn cách mạng, Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam (nay là Mặt trận Tổ quốc Việt Nam) đã có những hình thức tổ chức và tên gọi khác nhau, song luôn làm tròn sứ mệnh vẻ vang của mình, đóng góp to lớn vào sự nghiệp cách mạng vĩ đại của Đảng, của dân tộc.

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền, vận động, tập hợp, tạo đồng thuận xã hội; đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, đổi mới và nâng cao chất lượng cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư", cuộc vận động “Ngày vì người nghèo”….; triển khai đạt nhiều kết quả hoạt động giám sát và phản biện xã hội thông qua việc triển khai 8 Chương trình phối hợp giám sát, đặc biệt tham gia Tổng rà soát thực hiện chính sách đối với người có công với cách mạng.

Ông Nguyễn Thiện Nhân phát động Cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”

Phát động Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân nêu rõ: Cuộc vận động là cơ sở để MTTQ Việt Nam các cấp hiệp thương với các tổ chức thành viên, phối hợp với chính quyền các cấp, xây dựng và triển khai cụ thể chương trình thống nhất hành động.

Ông Nguyễn Thiện Nhân nói: “Tổ chức cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” với nội dung thiết thực, toàn diện phù hợp với chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, đồng thời phát huy mạnh mẽ tính tính sáng tạo của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên ở cơ sở, đáp ứng yêu cầu cụ thể phát triển kinh tế, xã hội ở các xã, phường, quận, huyện, tỉnh, thành phố. Thông qua cuộc vận động phát huy hơn nữa sức mạnh đoàn kết của nhân dân, tham gia hiệu quả vào xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, giảm nghèo bền vững; đồng thời phát huy dân chủ nhân dân tham gia giám sát việc thực thi chính sách, pháp luật của nhà nước tại địa phương, góp phần xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh".

Thay mặt Chính phủ, Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh chúc mừng Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam nhân kỷ niệm 85 năm ngày truyền thống. Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh cho rằng: Nông nghiệp, nông dân, nông thôn đóng vai trò đặc biệt quan trọng trong công cuộc đổi mới, xây dựng và phát triển đất nước. Những năm qua, Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới đã trở thành phong trào sâu rộng và được hiện thực hóa tại 1.200 xã, 11 huyện trên cả nước. Cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh" có ý nghĩa quan trọng, thực hiện tốt cuộc vận động sẽ mang lại những lợi ích thiết thực cho mọi tầng lớp nhân dân.

Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh phát biểu tại lễ kỷ niệm

Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh cho rằng: “Chính phủ đồng hành và ủng hộ mạnh mẽ những nội dung và giải pháp tổ chức thực hiện của Cuộc vận động, chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức thực hiện có hiệu quả, vì mục tiêu không ngừng cải thiện đời sống vật chât và tình thấn của các tầng lớp nhân dân. Chúng ta cũng tin tưởng MTTQ Việt Nam với vai trò là liên minh chính trị, là tổ chức rộng rãi của nhân dân, sẽ tiếp tục thực hiện tốt hơn nữa chức năng giám sát, phản biện xã hội, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết dân tộc, xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa để Nhà nước ta thực sự là nhà nước của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân”.

Tại Lễ kỷ niệm, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã tổ chức tổng kết 20 năm Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” và 15 năm Cuộc vận động “Ngày vì người nghèo”, biểu dương khen thưởng các tập thể, cá nhân có đóng góp tích cực trong việc thực hiện 2 cuộc vận động./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Mặt trận Tổ quốc các cấp sẽ lấy ý kiến nhân dân hàng tháng
Mặt trận Tổ quốc các cấp sẽ lấy ý kiến nhân dân hàng tháng

VOV.VN - Những ý kiến của nhân dân sẽ được tổng hợp hàng tháng, quý để Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam kịp thời kiến nghị tới Đảng, Nhà nước.

Mặt trận Tổ quốc các cấp sẽ lấy ý kiến nhân dân hàng tháng

Mặt trận Tổ quốc các cấp sẽ lấy ý kiến nhân dân hàng tháng

VOV.VN - Những ý kiến của nhân dân sẽ được tổng hợp hàng tháng, quý để Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam kịp thời kiến nghị tới Đảng, Nhà nước.

Khai mạc Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần VIII
Khai mạc Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần VIII

VOV.VN - Tổng Bí thư: Một trong những nhiệm vụ bao trùm quan trọng hàng đầu của MTTQ là tiếp tục xây dựng và tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân

Khai mạc Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần VIII

Khai mạc Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần VIII

VOV.VN - Tổng Bí thư: Một trong những nhiệm vụ bao trùm quan trọng hàng đầu của MTTQ là tiếp tục xây dựng và tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân

Không nên giới hạn phản biện của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
Không nên giới hạn phản biện của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

VOV.VN -Một số ý kiến đại biểu Quốc hội góp ý Luật không nên giới hạn phản biện của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam với việc xây dựng chương trình, chính sách  pháp luật, đề án của cơ quan nhà nước.

Không nên giới hạn phản biện của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

Không nên giới hạn phản biện của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

VOV.VN -Một số ý kiến đại biểu Quốc hội góp ý Luật không nên giới hạn phản biện của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam với việc xây dựng chương trình, chính sách  pháp luật, đề án của cơ quan nhà nước.

UBTW Mặt trận Tổ quốc VN tiếp xúc các tổ chức tôn giáo
UBTW Mặt trận Tổ quốc VN tiếp xúc các tổ chức tôn giáo

VOV.VN - Đoàn Chủ tịch UBTW Mặt trận Tổ quốc VN do ông Nguyễn Thiện Nhân chủ trì đã tiếp xúc với đại diện lãnh đạo các tổ chức tôn giáo.

UBTW Mặt trận Tổ quốc VN tiếp xúc các tổ chức tôn giáo

UBTW Mặt trận Tổ quốc VN tiếp xúc các tổ chức tôn giáo

VOV.VN - Đoàn Chủ tịch UBTW Mặt trận Tổ quốc VN do ông Nguyễn Thiện Nhân chủ trì đã tiếp xúc với đại diện lãnh đạo các tổ chức tôn giáo.

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam luôn trân trọng cán bộ, chiến sĩ Ban Trí vận
Mặt trận Tổ quốc Việt Nam luôn trân trọng cán bộ, chiến sĩ Ban Trí vận

VOV.VN -Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân khẳng định khi gặp mặt cựu cán bộ, chiến sĩ, cơ sở nội thành Ban Trí vận.

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam luôn trân trọng cán bộ, chiến sĩ Ban Trí vận

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam luôn trân trọng cán bộ, chiến sĩ Ban Trí vận

VOV.VN -Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân khẳng định khi gặp mặt cựu cán bộ, chiến sĩ, cơ sở nội thành Ban Trí vận.

Mặt trận Tổ quốc giám sát, phản biện đảng viên, tổ chức Đảng?
Mặt trận Tổ quốc giám sát, phản biện đảng viên, tổ chức Đảng?

VOV.VN - Có ý kiến cho rằng Hiến pháp xác định Đảng chịu sự giám sát nhân dân, nên Đảng chịu sự giám sát của MTTQ sẽ là phương thức hiệu quả nhất. 

Mặt trận Tổ quốc giám sát, phản biện đảng viên, tổ chức Đảng?

Mặt trận Tổ quốc giám sát, phản biện đảng viên, tổ chức Đảng?

VOV.VN - Có ý kiến cho rằng Hiến pháp xác định Đảng chịu sự giám sát nhân dân, nên Đảng chịu sự giám sát của MTTQ sẽ là phương thức hiệu quả nhất. 

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam gặp mặt Kiều bào Xuân Ất Mùi
Mặt trận Tổ quốc Việt Nam gặp mặt Kiều bào Xuân Ất Mùi

VOV.VN -Dù ở xa Tổ quốc nhưng bà con Kiều bào luôn quan tâm tới tình hình trong nước, nhất là những thông tin về chủ quyền, lãnh thổ...

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam gặp mặt Kiều bào Xuân Ất Mùi

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam gặp mặt Kiều bào Xuân Ất Mùi

VOV.VN -Dù ở xa Tổ quốc nhưng bà con Kiều bào luôn quan tâm tới tình hình trong nước, nhất là những thông tin về chủ quyền, lãnh thổ...

Tiếng nói của Mặt trận Tổ quốc phải xuất phát vì nhân dân
Tiếng nói của Mặt trận Tổ quốc phải xuất phát vì nhân dân

VOV.VN-Làm tốt công tác giám sát, phản biện, Mặt trận Tổ quốc sẽ tạo được niềm tin với nhân dân, huy động được sức dân tham gia xây dựng, phát triển đất nước.

Tiếng nói của Mặt trận Tổ quốc phải xuất phát vì nhân dân

Tiếng nói của Mặt trận Tổ quốc phải xuất phát vì nhân dân

VOV.VN-Làm tốt công tác giám sát, phản biện, Mặt trận Tổ quốc sẽ tạo được niềm tin với nhân dân, huy động được sức dân tham gia xây dựng, phát triển đất nước.

Giám sát của Mặt trận Tổ quốc: Không né tránh
Giám sát của Mặt trận Tổ quốc: Không né tránh

VOV.VN- "Khi nào nhân dân thấy rằng những vấn đề mà hoạt động của nhà nước chưa đáp ứng thì Mặt trận sẽ tham gia giám sát thêm".

Giám sát của Mặt trận Tổ quốc: Không né tránh

Giám sát của Mặt trận Tổ quốc: Không né tránh

VOV.VN- "Khi nào nhân dân thấy rằng những vấn đề mà hoạt động của nhà nước chưa đáp ứng thì Mặt trận sẽ tham gia giám sát thêm".

Mặt trận Tổ quốc VN không giám sát hoạt động của Đảng
Mặt trận Tổ quốc VN không giám sát hoạt động của Đảng

VOV.VN - Uỷ ban thường vụ Quốc hội đề nghị chưa quy định nội dung này trong Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Mặt trận Tổ quốc VN không giám sát hoạt động của Đảng

Mặt trận Tổ quốc VN không giám sát hoạt động của Đảng

VOV.VN - Uỷ ban thường vụ Quốc hội đề nghị chưa quy định nội dung này trong Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.