Triều Tiên cảnh báo nguy cơ “chiến tranh hạt nhân vượt tầm kiểm soát”

VOV.VN - Dư luận đang nín thở dõi theo cuộc tập trận chung hàng năm Mỹ- Hàn vì đây là giai đoạn căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên thường bị đẩy lên cao nhất.

Triều Tiên cho rằng, những hoạt động như thế này chỉ làm trầm trọng hơn cuộc khủng hoảng tại khu vực, đồng thời cảnh báo nguy cơ “một cuộc chiến tranh hạt nhân vượt tầm kiểm soát”.

Binh sỹ Hàn Quốc trong cuộc tập trận "Người bảo vệ tự do Ulchi" năm 2016. (Ảnh: Getty Images)

Hàng nghìn binh sĩ Mỹ và Hàn Quốc đã tham gia cuộc tập trận hàng năm mang tên “Người bảo vệ tự do Ulchi” bắt đầu từ ngày 21/8 và dự kiến kéo dài trong 2 tuần. Được tổ chức từ năm 1976, sự kiện năm nay có sự tham gia của khoảng 50.000 binh lính Hàn Quốc, cùng với 17.500 binh lính Mỹ. 

Đối với Mỹ và Hàn Quốc, đây chỉ là một cuộc diễn tập quân sự thuần túy mang tính phòng vệ, trong khi đối với Triều Tiên, đây lại là sự lặp lại các hành vi khiêu khích và cảnh báo cân nhắc hành động đáp trả quân sự.

Dù mang tính chu kỳ, song cuộc tập trận chung Mỹ-Hàn năm nay lại khiến dư luận đặc biệt lo ngại, nhất là trong bối cảnh bầu không khí căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên đang bị đẩy lên mức cao nhất trong nhiều năm và cuộc chiến ngôn từ không hề nhân nhượng giữa Mỹ và Triều Tiên.

Tờ Rodong Sinmun, cơ quan ngôn luận chính thức của Ủy ban Trung ương của Đảng Lao động Triều Tiên mới đây cảnh báo nguy cơ cuộc khủng hoảng hiện nay leo thang lên thành một cuộc chiến tranh hạt nhân không thể kiểm soát.

Trong một phát biểu mới đây, Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in đã kêu gọi Triều Tiên không nên phóng đại những nỗ lực của Mỹ và Hàn Quốc thông qua cuộc tập trận chung này.

Ông nói: “Không có khả năng những căng thẳng quân sự hiện nay trên bán đảo Triều Tiên sẽ bị đẩy lên cao nữa, bởi đây là những cuộc tập trận được tổ chức hàng năm và chỉ thuần túy mang tính phòng vệ. Triều Tiên không nên phóng đại của những nỗ lực của chúng ta nhằm giữ hòa bình, cũng như không nên gia tăng các hành vi khiêu khích có thể làm xấu hơn nữa tình hình”.

Với việc lần đầu tiên phóng thành công 2 tên lửa đạn đạo liên lục địa hồi tháng 7 vừa qua, Triều Tiên dường như cho thấy đã đặt các căn cứ của Mỹ trên quần đảo Nhật Bản và thậm chí là cả khu vực bờ biển Thái Bình Dương ở phía Tây Bắc nước Mỹ trong tầm ngắm.

Tuy nhiên, theo các nhà phân tích, biện pháp quân sự không phải là sự lựa chọn dễ dàng bởi những hệ lụy khôn lường mà tất cả các bên đều không mong muốn.

Chính phủ Mỹ mới đây cũng thừa nhận, mọi giải pháp đã được đặt lên bàn cân, song việc sử dụng các biện pháp quân sự vẫn chưa chính thức được xét đến. Bộ Quốc phòng Mỹ đã phủ nhận những thông tin cho rằng, nước này đang tìm cách xoa dịu Triều Tiên khi giảm hơn 1 nửa số binh sĩ tham gia cuộc tập trận “Người bảo vệ tự do Ulchi”, cũng như cân nhắc việc từ bỏ ý định điều 2 tàu sân bay tới khu vực bán đảo Triều Tiên, song theo các nhà phân tích, động thái này cũng đã phần nào cho thấy Mỹ không muốn mở thêm một chiến trường tại Đông Bắc Á, nhất là trước một đối thủ mà nước này chưa hiểu rõ hết tiềm lực.

Mỹ biết rõ rằng, một chiến dịch quân sự chống lại Triều Tiên sẽ tiêu tốn rất nhiều tiền bạc và buộc Mỹ phải chịu trách nhiệm về sự ổn định, hòa bình trên bán đảo Triều Tiên. Những hậu quả là vô cùng khôn lường.

Cuộc chiến tranh gần đây nhất trên bán đảo Triều Tiên giai đoạn 1950-1953 đã khiến hàng triệu binh sĩ và dân thường thiệt mạng. Hơn nữa, Hàn Quốc cũng không đồng ý với một lựa chọn như thế.

Giữa lúc cuộc khủng hoảng trên bán đảo Triều Tiên tạm qua giai đoạn đỉnh điểm, Chính phủ Trung Quốc đang tìm cách khôi phục các cuộc đàm phán 6 bên (gồm  Hàn Quốc, Triều Tiên, Nhật Bản, Nga, Trung Quốc và Mỹ) bị ngưng trệ gần 10 năm nay.

“Cuộc tập trận chung Mỹ- Hàn sẽ không giúp làm giảm căng thẳng cũng như thúc đẩy việc nối lại các cuộc đàm phán”, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Doanh nói. “Chúng tôi hối thúc Mỹ, Hàn Quốc và các bên liên quan cân nhắc sáng kiến ‘tạm ngừng đổi lấy tạm ngừng’ và có những hành động mang tính xây dựng nhằm làm giảm căng thẳng, nối lại các cuộc đàm phán hòa bình trong thời gian sớm nhất nhằm giải quyết vấn đề hạt nhân trên bán đảo Triều Tiên”.

Dù đề xuất “tạm ngưng đổi lấy tạm ngưng” của Trung Quốc tới nay vẫn bị Mỹ bác bỏ, song đây vẫn là cơ hội lớn nhất cho cuộc khủng hoảng. Bởi, đối với chính quyền Tổng thống Donald Trump, Trung Quốc là một trọng tâm trong cách tiếp cận mới của nước này đối với vấn đề Triều Tiên.

Trong những tháng vừa qua, Mỹ đã không ngừng gây sức ép để Trung Quốc áp đặt các biện pháp trừng phạt cứng rắn với Triều Tiên, coi các biện pháp trừng phạt này là công cụ để buộc Triều Tiên phải từ bỏ chương trình hạt nhân./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Triều Tiên: Diễn tập Mỹ-Hàn khơi mào cho cuộc chiến tranh hạt nhân
Triều Tiên: Diễn tập Mỹ-Hàn khơi mào cho cuộc chiến tranh hạt nhân

VOV.VN -CHDCND Triều Tiên vừa lên án mạnh mẽ cuộc diễn tập quân sự chung Mỹ- Hàn Quốc đang diễn ra, coi đây là các hoạt động chuẩn bị cho hoạt động xâm chiếm.

Triều Tiên: Diễn tập Mỹ-Hàn khơi mào cho cuộc chiến tranh hạt nhân

Triều Tiên: Diễn tập Mỹ-Hàn khơi mào cho cuộc chiến tranh hạt nhân

VOV.VN -CHDCND Triều Tiên vừa lên án mạnh mẽ cuộc diễn tập quân sự chung Mỹ- Hàn Quốc đang diễn ra, coi đây là các hoạt động chuẩn bị cho hoạt động xâm chiếm.

Nhà lãnh đạo Triều Tiên “bí mật” thị sát biên giới với Hàn Quốc
Nhà lãnh đạo Triều Tiên “bí mật” thị sát biên giới với Hàn Quốc

Hàn Quốc cho biết nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un hồi đầu tháng đã bí mật đến thăm một đơn vị đóng quân gần biên giới giữa hai nước.

Nhà lãnh đạo Triều Tiên “bí mật” thị sát biên giới với Hàn Quốc

Nhà lãnh đạo Triều Tiên “bí mật” thị sát biên giới với Hàn Quốc

Hàn Quốc cho biết nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un hồi đầu tháng đã bí mật đến thăm một đơn vị đóng quân gần biên giới giữa hai nước.

Mỹ-Hàn tập trận, nguy cơ bán đảo Triều Tiên căng thẳng tiếp
Mỹ-Hàn tập trận, nguy cơ bán đảo Triều Tiên căng thẳng tiếp

VOV.VN - Hôm 21/8 Mỹ và Hàn Quốc bắt đầu tiền hành tập trận chung mang tên “Người bảo vệ tự do Ulchi” với sự tham gia của hàng chục nghìn binh sỹ hai nước.

Mỹ-Hàn tập trận, nguy cơ bán đảo Triều Tiên căng thẳng tiếp

Mỹ-Hàn tập trận, nguy cơ bán đảo Triều Tiên căng thẳng tiếp

VOV.VN - Hôm 21/8 Mỹ và Hàn Quốc bắt đầu tiền hành tập trận chung mang tên “Người bảo vệ tự do Ulchi” với sự tham gia của hàng chục nghìn binh sỹ hai nước.

Triều Tiên cực lực chỉ trích tập trận chung Mỹ-Hàn
Triều Tiên cực lực chỉ trích tập trận chung Mỹ-Hàn

VOV.VN - Triều Tiên cho rằng, “trò chơi chiến tranh liều lĩnh” đang đặt bán đảo này trước một cuộc khủng hoảng chưa thể đoán định được.

Triều Tiên cực lực chỉ trích tập trận chung Mỹ-Hàn

Triều Tiên cực lực chỉ trích tập trận chung Mỹ-Hàn

VOV.VN - Triều Tiên cho rằng, “trò chơi chiến tranh liều lĩnh” đang đặt bán đảo này trước một cuộc khủng hoảng chưa thể đoán định được.

Triều Tiên tung video đe dọa tấn công Guam
Triều Tiên tung video đe dọa tấn công Guam

VOV.VN - Website tuyên truyền của chính phủ Triều Tiên vừa tung một đoạn video nước này đe dọa phóng tên lửa đến gần đảo Guam của Mỹ.

Triều Tiên tung video đe dọa tấn công Guam

Triều Tiên tung video đe dọa tấn công Guam

VOV.VN - Website tuyên truyền của chính phủ Triều Tiên vừa tung một đoạn video nước này đe dọa phóng tên lửa đến gần đảo Guam của Mỹ.