​3 chiến sĩ Công an bị thương khi vây bắt ổ cờ bạc

VOV.VN - Bị lực lượng Công an vây ráp con bạc hô hoán nhiều đối tượng chống đối khiến 3 chiến sĩ Công an bị thương, phải nhập viện điều trị.

Tin từ phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội (PC45), công an tỉnh Hưng Yên cho biết, sau khi nhận được tin báo từ quần chúng nhân dân về ổ cờ bạc hoạt động thường xuyên tại nhà đối tượng Đào Hồng Phúc (SN 1988, trú tại thôn Thổ Khối, xã Đồng Tiến, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên) với hình thức xóc đĩa, gây mất an ninh trật tự.

Hung khí các đối tượng chống trả lại lực lượng Công an.

Xác minh tin báo, phòng PC45 đã tiến hành điều tra, xác định đây là tụ điểm đánh bạc với thủ đoạn tinh vi. Các đối tượng đánh bạc tại 1 phòng khép kín trên lầu 2 ở nhà của Phúc, xung quanh nhà có hệ thống camera theo dõi, trong phòng có hệ thống chuông báo động khi gặp nguy hiểm.

Nhận thấy hành vi của các đối tượng rất tinh vi, ngày 11/8, phòng PC45 đã lập kế hoạch, đồng thời báo cáo lên Giám đốc Công an tỉnh Hưng Yên cho lệnh kiểm tra hành chính tại nhà Phúc.

Khoảng 16h45 ngày 11/8, lực lượng công an đã tiến hành kiểm tra nhà Phúc để ngăn chặn hành vi phạm tội của các đối tượng. Sau nhiều lần, lực lượng công an đã yêu cầu mở cửa, tuy nhiên các đối tượng không những không chấp hành mà còn có hành vi lăng mạ, hô hoán đồng bọn chống đối lại lực lượng chức năng. Đồng thời, Phúc còn hô hào nhiều đối tượng khác cầm các vật dụng được cho là hung khí sẵn có trong nhà chống trả lại lực lượng công an, làm 3 chiến sĩ PC45 bị thương, phải đưa đi điều trị tại bệnh viện.

Đến 18h30 cùng ngày, sau gần 2 giờ tích cực tuyên truyền, kêu gọi, các đối tượng mới mở cửa để lực lượng công an vào làm nhiệm vụ. Nhân lúc sơ hở, Phúc và một số đối tượng khác đã bỏ trốn.

Qua tiến hành kiểm tra nhà Phúc, lực lượng công an phát hiện có 5 đối tượng, trong đó có 4 nam, 1 nữ, cùng nhiều vật chứng liên quan đến hành vi đánh bạc và chống người thi hành công vụ bị tịch thu gồm: 14 thanh sắt hộp, 3 kiếm, 1 tuýp sắt, 1 đao, 3 ghế inox, 3 bộ bát đĩa, 8 quân bài hình tròn, 1 quyển sổ ghi chép nợ cùng nhiều giấy biên nhận và hợp đồng vay tiền của các đối tượng.

Ngày 12/8, cơ quan CSĐT - Công an tỉnh Hưng Yên đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt, khám xét khẩn cấp đối với các bị can Đào Hồng Phúc (SN 1988); Đỗ Văn Phong và Nguyễn Tuấn Anh (đều SN 1994, cùng ở thôn Yên Lịch, xã Dân Tiến, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên) về hành vi chống người thi hành công vụ.

Tại cơ quan điều tra, các đối tượng trên đều đã thú nhận hành vi phạm tội. Khai thác thêm thông tin, ngày 13/8, cơ quan công an có đủ căn cứ tiếp tục ra quyết định khởi tố vụ án đánh bạc để điều tra làm rõ hành vi của các đối tượng, đồng thời thực hiện lệnh bắt và khám xét khẩn cấp đối với 2 bị can là Đặng Văn Hải (SN 1988) và Hoàng Văn Tuyền (SN 1986, đều trú tại thôn Tử Dương, xã Lý Thường Kiệt, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên) về hành vi đánh bạc. Hiện tại, lực lượng công an tiếp tục điều tra, truy bắt các đối tượng bỏ trốn./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Cờ bạc rồi phạm tội, nguyên cán bộ Công an tỉnh lãnh án 10 năm tù
Cờ bạc rồi phạm tội, nguyên cán bộ Công an tỉnh lãnh án 10 năm tù

VOV.VN - Để có tiền trả nợ và chơi bạc tiếp, Hùng đã làm giả giấy tờ để thế chấp vay nợ rồi chiếm đoạt gần 1 tỷ đồng.

Cờ bạc rồi phạm tội, nguyên cán bộ Công an tỉnh lãnh án 10 năm tù

Cờ bạc rồi phạm tội, nguyên cán bộ Công an tỉnh lãnh án 10 năm tù

VOV.VN - Để có tiền trả nợ và chơi bạc tiếp, Hùng đã làm giả giấy tờ để thế chấp vay nợ rồi chiếm đoạt gần 1 tỷ đồng.

Trộm hơn 400 triệu đồng trả nợ lô đề, cờ bạc
Trộm hơn 400 triệu đồng trả nợ lô đề, cờ bạc

VOV.VN - Do nợ tiền lô đề, Chung đã nghĩ cách đột nhập vào nhà 3 tầng ở thị trấn Vạn Hà (Thanh Hóa) trộm hơn 400 triệu đồng rồi bỏ trốn ra Hà Nội.

Trộm hơn 400 triệu đồng trả nợ lô đề, cờ bạc

Trộm hơn 400 triệu đồng trả nợ lô đề, cờ bạc

VOV.VN - Do nợ tiền lô đề, Chung đã nghĩ cách đột nhập vào nhà 3 tầng ở thị trấn Vạn Hà (Thanh Hóa) trộm hơn 400 triệu đồng rồi bỏ trốn ra Hà Nội.

Bà già mê cờ bạc òa khóc khi nhắc đến chồng bị nhiễm độc da cam
Bà già mê cờ bạc òa khóc khi nhắc đến chồng bị nhiễm độc da cam

VOV.VN -Trước vành móng ngựa, Lê Thị Thuận bỗng òa khóc nức nở khi nhắc đến chồng bị nhiễm chất độc màu da cam

Bà già mê cờ bạc òa khóc khi nhắc đến chồng bị nhiễm độc da cam

Bà già mê cờ bạc òa khóc khi nhắc đến chồng bị nhiễm độc da cam

VOV.VN -Trước vành móng ngựa, Lê Thị Thuận bỗng òa khóc nức nở khi nhắc đến chồng bị nhiễm chất độc màu da cam

Đăk Nông: Triệt phá một nhóm cờ “bạc bịp”
Đăk Nông: Triệt phá một nhóm cờ “bạc bịp”

VOV.VN - Thủ đoạn của các đối tượng này là chuẩn bị sẵn bài và đánh dấu rồi tìm “con mồi” để tổ chức đánh bài xì lát ăn tiền. 

Đăk Nông: Triệt phá một nhóm cờ “bạc bịp”

Đăk Nông: Triệt phá một nhóm cờ “bạc bịp”

VOV.VN - Thủ đoạn của các đối tượng này là chuẩn bị sẵn bài và đánh dấu rồi tìm “con mồi” để tổ chức đánh bài xì lát ăn tiền. 

Đi cướp giật để có tiền trả nợ cờ bạc
Đi cướp giật để có tiền trả nợ cờ bạc

Bước đầu Huy khai nhận, do thua cờ bạc, bị đòi nợ nên đi cướp giật để có tiền trả nợ. 

Đi cướp giật để có tiền trả nợ cờ bạc

Đi cướp giật để có tiền trả nợ cờ bạc

Bước đầu Huy khai nhận, do thua cờ bạc, bị đòi nợ nên đi cướp giật để có tiền trả nợ.