Hà Nội: Khu đô thị Dịch Vọng vỉa hè thành bãi đỗ xe

VOV.VN - Khu đô thị Dịch Vọng, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, quanh các tòa nhà N06 B1, N06 B2, N08 B vỉa hè bị ô tô quây kín không còn lối cho người đi bộ

Địa bàn phường Dịch Vọng có 5 khu đô thị mới cùng hàng chục chung cư cao tầng. Tuy nhiên, các chung cư này không đủ chỗ đỗ xe dẫn đến quá tải.  Các phương tiện, nhất là xe ô tô để tràn lên vỉa hè.

Theo quy hoạch trên địa bàn phường Dịch Vọng có 2 bãi đỗ xe nhưng chưa được xây dựng.
Sân chung cư biến thành bãi đỗ xe...
Vỉa hè cũng bị chiếm dụng.
Người già và trẻ nhỏ không còn chỗ đi dạo vào chiều tối.

 Ông Trần Việt Hà, Phó Chủ tịch UBND quận Cầu Giấy khẳng định: Quận không cấp phép bất cứ bãi đỗ xe trên vỉa hè nào. UBND quận sẽ yêu cầu chính quyền địa phương kiểm tra xử lý các bãi đỗ xe trên vỉa hè ảnh hưởng đến cư dân.

Theo thống kê của  Sở GT- VT Hà Nội, trên địa bàn TP có hơn 500.000 ô tô. Các bãi đỗ xe hiện nay mới chỉ đáp ứng được từ 10 đến 15% nhu cầu của người dân.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nhiều cơ quan chiếm vỉa hè làm bãi xe
Nhiều cơ quan chiếm vỉa hè làm bãi xe

Sau 2 tháng lập lại trật tự đô thị, vỉa hè Hà Nội đã thông thoáng hơn, tuy nhiên kết quả chưa bền vững và một số cơ quan vẫn lấn chiếm vỉa hè làm nơi để xe.

Nhiều cơ quan chiếm vỉa hè làm bãi xe

Nhiều cơ quan chiếm vỉa hè làm bãi xe

Sau 2 tháng lập lại trật tự đô thị, vỉa hè Hà Nội đã thông thoáng hơn, tuy nhiên kết quả chưa bền vững và một số cơ quan vẫn lấn chiếm vỉa hè làm nơi để xe.

Chủ tịch Hà Nội chỉ đạo sở, ngành không được để vỉa hè bị tái chiếm
Chủ tịch Hà Nội chỉ đạo sở, ngành không được để vỉa hè bị tái chiếm

VOV.VN - Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung yêu cầu các lực lượng tăng cường kiểm tra vào buổi trưa và chiều, tránh tình trạng người dân tái lấn chiếm vỉa hè.

Chủ tịch Hà Nội chỉ đạo sở, ngành không được để vỉa hè bị tái chiếm

Chủ tịch Hà Nội chỉ đạo sở, ngành không được để vỉa hè bị tái chiếm

VOV.VN - Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung yêu cầu các lực lượng tăng cường kiểm tra vào buổi trưa và chiều, tránh tình trạng người dân tái lấn chiếm vỉa hè.

Hà Nội sau 2 tháng lập lại trật tự vỉa hè, lòng đường
Hà Nội sau 2 tháng lập lại trật tự vỉa hè, lòng đường

VOV.VN -Tình trạng cát cứ, hình thành các bãi trông giữ xe, kinh doanh ăn uống, chiếm dụng vỉa hè lòng đường… đã giảm đáng kể.

Hà Nội sau 2 tháng lập lại trật tự vỉa hè, lòng đường

Hà Nội sau 2 tháng lập lại trật tự vỉa hè, lòng đường

VOV.VN -Tình trạng cát cứ, hình thành các bãi trông giữ xe, kinh doanh ăn uống, chiếm dụng vỉa hè lòng đường… đã giảm đáng kể.