Côn đồ trả thù nhầm, chém chết nam thanh niên

VOV.VN - Đang đi chơi cùng người yêu và một nhóm bạn, anh Lê Minh Trường bị nhóm côn đồ dùng mã tấu chém, tử vong tại chỗ.
 

Chuyến đi chơi định mệnh

Ngày 18/7/2016, Lê Minh Trường (21 tuổi) cùng người yêu là Đỗ Thị Hồng Đông (trú tại thôn Uất Lâm, xã Hòa Hiệp Bắc, huyện Đông Hòa, tỉnh Phú Yên) và nhóm bạn khoảng gần 10 người từ thị xã Sông Cầu lên TP. Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên dự sinh nhật một người bạn. Sau tiệc sinh nhật, cả nhóm tiếp tục đi “tăng 2” tại quán ốc H2, nằm trên đường Trần Hưng Đạo, phường 7, TP. Tuy Hòa.

Khoảng hơn 1h sáng, khi nhóm bạn đang say sưa chuyện trò tại tầng 2 của quán, thì một nhóm đối tượng côn đồ bất ngờ xông tới, quát tháo, chửi bới, đồng thời sử dụng mã tấu dọa chém người. Quá hoảng loạn, nhóm bạn bỏ chạy, còn Lê Minh Trường do chân bị đau không chạy được, đã bị chúng dùng mã tấu chém gần đứt lìa cổ, tử vong tại chỗ. Ngay sau đó, nhóm hung thủ lên xe máy tẩu thoát khỏi hiện trường.

Nhóm côn đồ trong phiên tòa xét xử. (Ảnh: KT)
Nhận tin báo vào khoảng 3h sáng 18/7, Công an TP. Tuy Hòa lập tức thông báo cho Phòng Cảnh sát hình sự (CSHS) Công an tỉnh Phú Yên, cử các tổ trinh sát xuống hiện trường ngay trong đêm. Thiếu tá Lê Tấn Hoan, Phòng CSHS - người trực tiếp xuống hiện trường cho biết: “Khi lực lượng chức năng đến, hiện trường đã bị xáo trộn, các dấu vết không còn nguyên vẹn bởi chủ quán đã cho nhân viên dọn dẹp và lau rửa sàn nhà. Tại hiện trường, rất nhiều đồ đạc còn vương vãi”.

Sau khi khám nghiệm hiện trường và tử thi, lấy lời khai từ các nhân chứng và xác định các mối quan hệ của nạn nhân, các trinh sát vẫn không phát hiện manh mối nào thể hiện có xảy ra mâu thuẫn hay xích mích trước đó. Nhóm bạn của nạn nhân cũng khẳng định không quen biết với các đối tượng và trước đó không mâu thuẫn với ai. Vụ án tưởng chừng rơi vào bế tắc.

Sáng 19/7, Phòng CSHS Công an tỉnh Phú Yên nhận được nguồn tin từ quần chúng: Nhận dạng của một đối tượng trong nhóm hung thủ gây án giống với đối tượng có biệt danh Cu Gạo, sinh sống trên địa bàn TP. Tuy Hòa.

Lần theo manh mối đó, các điều tra viên nhanh chóng có được hồ sơ của người có biệt danh Cu Gạo, tên thật là Lê Thanh Tâm, trú tại phường 6, TP. Tuy Hòa, rất có thể là đối tượng gây ra vụ án mạng trên. Tâm cũng vắng mặt tại nơi cư trú đúng thời điểm sau khi xảy ra vụ án.

Từ sự việc trên, Ban chuyên án củng cố hồ sơ, nhận định: Tâm chính là đối tượng gây án, và có thể đã bỏ trốn khỏi địa phương sau khi gây án. Ban Chuyên án đã khẩn trương lên phương án, xác định hướng bỏ trốn của các đối tượng.

Côn đồ lộ diện

Tại bến xe khách Tuy Hòa, trinh sát đã thu thập thông tin của các tuyến xe đi từ TP. Tuy Hòa đến địa bàn các tỉnh lân cận. Một tổ trinh sát khác kiểm tra các phương tiện giao thông như: taxi, xe ôm, thu thập tin tức từ nhân dân. Thông tin của quần chúng cho biết, rạng sáng 19/7,  có người đàn ông giống với đặc điểm của đối tượng Lê Thanh Tâm đã bắt xe khách vào TP.HCM. Ban Chuyên án khẩn trương huy động lực lượng, xác định hướng đi đầu tiên của đối tượng là TP.HCM.

Đại tá Nguyễn Văn Dũng, Trưởng phòng CSHS, Phó trưởng Ban Chuyên án đã xin ý kiến chỉ đạo của Ban Giám đốc, liên hệ ngay với Công an TP.HCM hiệp đồng truy tìm đối tượng.

Tại bến xe khách miền Tây, nhóm trinh sát tiếp cận và tìm hiểu từ quần chúng thì được biết: Vào thời điểm trên, có một người đàn ông với những đặc điểm nhận dạng như trinh sát đưa ra, sau khi rời bến xe đã lên một chiếc taxi hãng S. Kiểm tra thông tin từ tổng đài của hãng taxi S thì người đàn ông này đã xuống xe dọc đường và lên một chiếc taxi dù. Các trinh sát Công an tỉnh Phú Yên phối hợp với Công an TP.HCM đã chia thành nhiều mũi truy tìm: Một mũi tìm thông tin từ các lái xe taxi, một mũi rà soát tại nhà ga, bến tàu, các nhà nghỉ trên thành phố. Thế nhưng, bóng dáng đối tượng vẫn biệt tăm.

Đại tá Nguyễn Văn Dũng nhận định: “Lê Thanh Tâm không có công ăn việc làm, cha mất sớm, thường xuyên tụ tập bạn bè ăn chơi, lêu lổng, do không được học hành đến nơi đến chốn nên nhận thức pháp luật hạn chế. Tuy mải chơi nhưng Lê Thanh Tâm lại rất thương yêu và nghe lời mẹ. Do đó, phương án tiếp xúc người thân, vận động đối tượng ra đầu thú sẽ có hiệu quả”.

Bằng nhiều biện pháp nghiệp vụ, chỉ sau gần 4 ngày xảy ra vụ án mạng chém người tại địa bàn TP. Tuy Hòa, ngày 21/7/2016, Ban Chuyên án đã tiếp cận người thân, vận động được đối tượng Lê Thanh Tâm, biệt danh Cu Gạo, hay Tâm Gạo, 21 tuổi, trú tại 50/31 Nguyễn Công Trứ, phường 6, TP. Tuy Hòa ra đầu thú tại Công an quận 5, TP.HCM.

Tại cơ quan điều tra, Lê Thanh Tâm khai nhận: Trước khi gây án, Tâm cùng 4 người bạn là Trình Phúc Nguyên (23 tuổi), Nguyễn Tấn Dũng (22 tuổi), Nguyễn Anh Tuấn (22 tuổi) và Đào Bá Thanh (19 tuổi) cùng trú tại TP. Tuy Hòa xảy ra cãi cọ, mâu thuẫn với một nhóm thanh niên. Khi đi xe máy qua góc phố Hùng Vương - Đồng Khởi thuộc địa phận phường 7, TP. Tuy Hòa, Tâm và nhóm bạn tình cờ nhìn thấy Lê Minh Trường cùng bạn gái là Đỗ Thị Hồng Đông và một số bạn bè đang ngồi ăn nhậu ở quán H2.

Tưởng rằng đây là nhóm đã mâu thuẫn với mình trước đó, Tâm về nhà lấy mã tấu và kiếm Nhật rồi cùng đồng bọn đi xe máy đến, xông vào chém người. Khi nhìn thấy Tâm xông tới vung kiếm chém vào vai một người trong nhóm bạn, Trường đứng dậy, định tìm đường lánh nạn thì bị Tâm chém đứt lìa cổ, gục ngã tại bàn.

Tâm cho biết: “Tôi cảm thấy rất ân hận. Ban đầu chỉ là những mâu thuẫn cá nhân không liên quan, nhưng vì máu anh hùng, hung hãn nổi lên, tôi đã sa chân vào con đường phạm tội. Mặc dù đã bỏ trốn vào TP.HCM nhưng tôi nghĩ không thể trốn suốt đời được nên đã tự nguyện ra đầu thú”.

Sau Tâm, lần lượt các đối tượng Trình Phúc Nguyên, Nguyễn Tấn Dũng, Đào Bá Thanh ra đầu thú. Ban đầu, các đối tượng chỉ khai nhận, do Tâm rủ nên đi cùng chứ không gây gổ, đâm chém người. Tuy nhiên, trước các bằng chứng xác thực của cơ quan công an, chỉ sau 4 tiếng làm việc, các đối tượng đã cúi đầu nhận tội.

Hội đồng xét xử Tòa án nhân dân tỉnh đã tuyên phạt một án chung thân và hơn 59 năm tù về tội giết người và không tố giác tội phạm đối với Lê Thanh Tâm và các đồng phạm. Bản án còn quyết định phần bồi thường dân sự buộc các bị cáo có trách nhiệm bồi thường cho gia đình bị hại số tiền 200 triệu đồng./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Truy tìm đối tượng đột nhập vào nhà giết người, cướp của tại Yên Bái
Truy tìm đối tượng đột nhập vào nhà giết người, cướp của tại Yên Bái

VOV.VN - Các lực lượng chức năng huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái đang điều tra, truy bắt đối tượng gây ra vụ giết người xảy ra tại thôn 4, xã Mậu Đông.

Truy tìm đối tượng đột nhập vào nhà giết người, cướp của tại Yên Bái

Truy tìm đối tượng đột nhập vào nhà giết người, cướp của tại Yên Bái

VOV.VN - Các lực lượng chức năng huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái đang điều tra, truy bắt đối tượng gây ra vụ giết người xảy ra tại thôn 4, xã Mậu Đông.

Sốc trước hiện trường con rể chém chết mẹ vợ rồi tự sát ở Hà Nội
Sốc trước hiện trường con rể chém chết mẹ vợ rồi tự sát ở Hà Nội

VOV.VN - Người dân bàng hoàng trước việc con rể chém chết mẹ vợ, chém vợ trọng thương rồi tự sát. Vụ việc xảy ra vào chiều tối 28/10 ở Thường Tín, Hà Nội.

Sốc trước hiện trường con rể chém chết mẹ vợ rồi tự sát ở Hà Nội

Sốc trước hiện trường con rể chém chết mẹ vợ rồi tự sát ở Hà Nội

VOV.VN - Người dân bàng hoàng trước việc con rể chém chết mẹ vợ, chém vợ trọng thương rồi tự sát. Vụ việc xảy ra vào chiều tối 28/10 ở Thường Tín, Hà Nội.

Kinh hoàng con rể chém chết mẹ vợ, chém vợ bị thương rồi tự sát
Kinh hoàng con rể chém chết mẹ vợ, chém vợ bị thương rồi tự sát

VOV.VN - Sau tiếng cãi vã, Bính cầm dao đến chém mẹ vợ tử vong và làm vợ bị thương sau đó tự sát.

Kinh hoàng con rể chém chết mẹ vợ, chém vợ bị thương rồi tự sát

Kinh hoàng con rể chém chết mẹ vợ, chém vợ bị thương rồi tự sát

VOV.VN - Sau tiếng cãi vã, Bính cầm dao đến chém mẹ vợ tử vong và làm vợ bị thương sau đó tự sát.

Tình tiết rợn người vụ thanh niên bị chém chết giữa đường ở Vĩnh Phúc
Tình tiết rợn người vụ thanh niên bị chém chết giữa đường ở Vĩnh Phúc

VOV.VN - Trước khi xảy ra án mạng, giữa nạn nhân và chủ cửa hiệu cho vay - cầm đồ có mâu thuẫn trong việc vay nợ.

Tình tiết rợn người vụ thanh niên bị chém chết giữa đường ở Vĩnh Phúc

Tình tiết rợn người vụ thanh niên bị chém chết giữa đường ở Vĩnh Phúc

VOV.VN - Trước khi xảy ra án mạng, giữa nạn nhân và chủ cửa hiệu cho vay - cầm đồ có mâu thuẫn trong việc vay nợ.

Truy sát ở quán ốc vùng ven, 2 thanh niên bị chém chết
Truy sát ở quán ốc vùng ven, 2 thanh niên bị chém chết

Liên tục 2 vụ án mạng khiến 2 người tử vong và nhiều người khác bị thương xảy ra gần đây tại vùng ven TP. mà hung thủ đều là những nam thanh niên 9X.

Truy sát ở quán ốc vùng ven, 2 thanh niên bị chém chết

Truy sát ở quán ốc vùng ven, 2 thanh niên bị chém chết

Liên tục 2 vụ án mạng khiến 2 người tử vong và nhiều người khác bị thương xảy ra gần đây tại vùng ven TP. mà hung thủ đều là những nam thanh niên 9X.