Máy bay ném bom của Mỹ bay gần bán đảo Triều Tiên trong cuộc diễn tập

VOV.VN - Quân đội Mỹ xác nhận 2 máy bay B-1 của Mỹ đã bay qua bán đảo Triều Tiên, bay riêng rẽ với máy bay của Nhật Bản và Hàn Quốc theo chương trình diễn tập.

Lực lượng Không quân Mỹ cho biết, các máy bay ném bom cất cánh từ một căn cứ trên đảo Guam ngày 2/11, bay ở phía Nam Hàn Quốc và phía Tây Nhật Bản để tham gia cùng các máy bay chiến đấu của Nhật Bản, và bay diễn tập trên biển Hoàng Hải để gặp các máy bay của Hàn Quốc.

Máy bay B-1. Ảnh: Totpi.

Mỹ thường cử máy bay ném bom B-1 tới gần bán đảo Triều Tiên và đã nhất trí với Hàn Quốc rằng cần tăng số lượng máy bay của Mỹ và các thiết bị chiến lược khác triển khai ở khu vực. Mỹ hiện đang muốn phô diễn sức mạnh quân sự và tình đoàn kết với các đồng minh trong bối cảnh Triều Tiên đẩy mạnh chương trình hạt nhân và tên lửa.

Quân đội Mỹ đã triển khai máy bay tiêm kích hiện đại F-35 tới Căn cứ không quân Kadena ở Okinawa, phía nam Nhật Bản trước thềm chuyến thăm châu Á của Tổng thống Donald Trump. Thời điểm này, 3 tàu sân bay của Mỹ cũng đã có mặt tại khu vực Tây Thái Bình Dương./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Mỹ rút siêu máy bay ném bom B-1 Lancer khỏi cuộc chiến chống IS
Mỹ rút siêu máy bay ném bom B-1 Lancer khỏi cuộc chiến chống IS

VOV.VN- Siêu máy bay ném bom B-1 Lancer- vũ khí tối quan trọng của Mỹ trong cuộc chiến chống IS ở Iraq và Syria - đã kết thúc nhiệm vụ.

Mỹ rút siêu máy bay ném bom B-1 Lancer khỏi cuộc chiến chống IS

Mỹ rút siêu máy bay ném bom B-1 Lancer khỏi cuộc chiến chống IS

VOV.VN- Siêu máy bay ném bom B-1 Lancer- vũ khí tối quan trọng của Mỹ trong cuộc chiến chống IS ở Iraq và Syria - đã kết thúc nhiệm vụ.

Mỹ điều 3 oanh tạc cơ hạt nhân tàng hình B-2 đến Thái Bình Dương
Mỹ điều 3 oanh tạc cơ hạt nhân tàng hình B-2 đến Thái Bình Dương

VOV.VN - Bộ Chỉ hủy Chiến lược Mỹ ngày 9/3 tuyên bố Mỹ đã điều 3 oanh tạc cơ hạt nhân tàng hình B-2 để hỗ trợ cho Bộ Chỉ huy Thái Bình Dương.

Mỹ điều 3 oanh tạc cơ hạt nhân tàng hình B-2 đến Thái Bình Dương

Mỹ điều 3 oanh tạc cơ hạt nhân tàng hình B-2 đến Thái Bình Dương

VOV.VN - Bộ Chỉ hủy Chiến lược Mỹ ngày 9/3 tuyên bố Mỹ đã điều 3 oanh tạc cơ hạt nhân tàng hình B-2 để hỗ trợ cho Bộ Chỉ huy Thái Bình Dương.

Mỹ đưa máy bay ném bom B-1 tới Hàn Quốc “dọa” Triều Tiên
Mỹ đưa máy bay ném bom B-1 tới Hàn Quốc “dọa” Triều Tiên

VOV.VN - Động thái của Mỹ được cho là để trấn an đồng minh Hàn Quốc đồng thời gửi lời cảnh báo cứng rắn đến Triều Tiên.

Mỹ đưa máy bay ném bom B-1 tới Hàn Quốc “dọa” Triều Tiên

Mỹ đưa máy bay ném bom B-1 tới Hàn Quốc “dọa” Triều Tiên

VOV.VN - Động thái của Mỹ được cho là để trấn an đồng minh Hàn Quốc đồng thời gửi lời cảnh báo cứng rắn đến Triều Tiên.

Siêu oanh tạc cơ B-1 Lancer: Đòn răn đe Triều Tiên mạnh mẽ của Mỹ
Siêu oanh tạc cơ B-1 Lancer: Đòn răn đe Triều Tiên mạnh mẽ của Mỹ

VOV.VN - Mỹ đã điều 2 siêu máy bay ném bom siêu thanh chiến lược B-1 Lancer bay qua Hàn Quốc để răn đe vụ thử hạt nhân lần thứ 5 của Triều Tiên.

Siêu oanh tạc cơ B-1 Lancer: Đòn răn đe Triều Tiên mạnh mẽ của Mỹ

Siêu oanh tạc cơ B-1 Lancer: Đòn răn đe Triều Tiên mạnh mẽ của Mỹ

VOV.VN - Mỹ đã điều 2 siêu máy bay ném bom siêu thanh chiến lược B-1 Lancer bay qua Hàn Quốc để răn đe vụ thử hạt nhân lần thứ 5 của Triều Tiên.

Mỹ điều máy bay ném bom hạt nhân B-2 tới Tây Thái Bình Dương
Mỹ điều máy bay ném bom hạt nhân B-2 tới Tây Thái Bình Dương

VOV.VN - Thứ vũ khí đáng sợ - máy bay ném bom chiến lược B-2 đã được Mỹ điều tới Tây Thái Bình Dương ngay trước chuyến thăm châu Á của Tổng thống Trump.

Mỹ điều máy bay ném bom hạt nhân B-2 tới Tây Thái Bình Dương

Mỹ điều máy bay ném bom hạt nhân B-2 tới Tây Thái Bình Dương

VOV.VN - Thứ vũ khí đáng sợ - máy bay ném bom chiến lược B-2 đã được Mỹ điều tới Tây Thái Bình Dương ngay trước chuyến thăm châu Á của Tổng thống Trump.