Bắt giữ nhóm đối tượng đưa người trốn sang Trung Quốc

VOV.VN - Công an tỉnh Quảng Ninh đang tạm giữ hình sự 3 đối tượng để điều tra và xử lý về hành vi tổ chức đưa người trốn đi nước ngoài.

Đối tượng bị bắt giữ là Lê Xuân Chung (SN 1994, thường trú tại xóm Bồ Đề, xã Thanh Hải, huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương).

Trước đó, sáng 5/2, tại khu vực biên giới thuộc khu 7, phường Hải Yên, thành phố Móng Cái, Công an thành phố Móng Cái phối hợp với Đồn Biên phòng Bắc Sơn, Đội đặc nhiệm Biên phòng tỉnh Quảng Ninh phát hiện và bắt quả tang đối tượng Lê Xuân Chung đang đưa 8 người Việt Nam vượt biên trái phép sang thành phố Đông Hưng, tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc.

Theo thông tin từ Công an thành phố Móng Cái, lực lượng đã mở rộng điều tra và đồng thời thi hành lệnh bắt khẩn cấp đối với 2 đối tượng liên quan về hành vi tổ chức đưa người trốn đi nước ngoài. Đó là Phạm Thị Châm (SN 1968, thường trú tại khu 7, phường Hải Yên, Móng Cái, Quảng Ninh) và Nguyễn Văn Tiến (SN 1963, trú tại thôn Như Độ, xã Như Hòa, huyện Kim Sơn, Ninh Bình).

Tiến hành khám xét nơi ở của Phạm Thị Châm, lực lượng Công an thu giữ được 70.150 đồng nhân dân tệ Trung Quốc cùng 247 triệu đồng tiền Việt Nam, 5 điện thoại di động và một số vật chứng khác có liên quan.

Tại cơ quan chức năng, Phạm Thị Châm khai đã nhận số tiền trên của những người có nhu cầu xuất cảnh trái phép sang Trung Quốc để tìm việc làm.

Hiện vụ việc đang được Công an TP Móng Cái tiếp tục điều tra làm rõ và xử lý theo quy định của pháp luật./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đường dây lừa bán sinh viên, học sinh sang nước ngoài
Đường dây lừa bán sinh viên, học sinh sang nước ngoài

Đường dây này gồm 7 đối tượng do Giàng Củi Măng (20 tuổi) và Giàng Seo Giàng (23 tuổi), cùng trú tại huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai điều hành.

Đường dây lừa bán sinh viên, học sinh sang nước ngoài

Đường dây lừa bán sinh viên, học sinh sang nước ngoài

Đường dây này gồm 7 đối tượng do Giàng Củi Măng (20 tuổi) và Giàng Seo Giàng (23 tuổi), cùng trú tại huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai điều hành.

Dịch vụ làm giả giấy tờ để đi nước ngoài
Dịch vụ làm giả giấy tờ để đi nước ngoài

Uyên và Mạnh đã câu kết với đồng bọn làm giả chứng minh nhân dân cho 20 người để họ thực hiện mục đích đi nước ngoài bất hợp pháp.

Dịch vụ làm giả giấy tờ để đi nước ngoài

Dịch vụ làm giả giấy tờ để đi nước ngoài

Uyên và Mạnh đã câu kết với đồng bọn làm giả chứng minh nhân dân cho 20 người để họ thực hiện mục đích đi nước ngoài bất hợp pháp.

CSGT chặn xe khách đưa người đi nước ngoài lao động trái phép
CSGT chặn xe khách đưa người đi nước ngoài lao động trái phép

VOV.VN -Công an huyện Quảng Xương, Thanh Hóa phối hợp Phòng CSGT CATP Hà Nội, chặn bắt 1 xe khách tổ chức đưa người đi lao động nước ngoài trái phép.

CSGT chặn xe khách đưa người đi nước ngoài lao động trái phép

CSGT chặn xe khách đưa người đi nước ngoài lao động trái phép

VOV.VN -Công an huyện Quảng Xương, Thanh Hóa phối hợp Phòng CSGT CATP Hà Nội, chặn bắt 1 xe khách tổ chức đưa người đi lao động nước ngoài trái phép.

Giám đốc lừa tiền nhiều người muốn đi lao động nước ngoài
Giám đốc lừa tiền nhiều người muốn đi lao động nước ngoài

Hàng chục người đã đưa gần một tỷ đồng cho Tiến để nhờ làm thủ tục đi xuất khẩu lao động tại Nhật Bản, Hàn Quốc, Singapore song đã bị lừa.

Giám đốc lừa tiền nhiều người muốn đi lao động nước ngoài

Giám đốc lừa tiền nhiều người muốn đi lao động nước ngoài

Hàng chục người đã đưa gần một tỷ đồng cho Tiến để nhờ làm thủ tục đi xuất khẩu lao động tại Nhật Bản, Hàn Quốc, Singapore song đã bị lừa.