Các dịch vụ giải nhiệt ngày nóng hút khách

VOV.VN - Hầu hết các mặt hàng giải nhiệt trong những ngày nóng đều có nhu cầu tăng cao nên giá bán có phần tăng nhẹ.

Hà Nội đang ở những ngày nắng nóng đỉnh điểm, nhiệt độ ngoài trời lên tới 45 độ C khiến nhiều người tìm mọi cách tránh nắng. 

Những ngày này, nắng nóng khiến nhu cầu sử dụng thực phẩm giải nhiệt luôn tăng cao, đặc biệt là đá sạch. Tại nhiều điểm bán đá viên và đá cây trên địa bàn Hà Nội, lượng mua tăng vọt, nhiều nơi bán lẻ đã tăng giá. Tại cửa hàng bán đá cây và đá viên trên phố Minh Khai, lượng đá bán ra tăng gấp đôi tuần trước, phải nhờ 2 - 3 người bán hàng giúp mới kịp phục vụ.

Nhu cầu đá giải khát những ngày qua tăng gấp đôi so với ngày thường.
Đá viên ngày thường bán 8.000 đồng/túi, ngày nắng nóng tăng lên 10.000 đồng/túi. Giá đá cây vẫn như ngày thường 50.000 đồng/cây. Trung bình một ngày cửa hàng bán khoảng 100 túi đá viên thì nay tăng lên 200 túi, thậm chí có lúc không còn hàng để bán.

Anh Lê Thế Hiển, chủ cửa hàng cho biết, những ngày này cửa hàng bán khoảng hơn 200 túi, tăng gấp đôi ngày thường. Nhưng chủ yếu đá bán cho khách quen nên cửa hàng luôn giữ giá ổn định.

Do đợt nắng nóng kéo dài, nhiều mặt hàng thực phẩm giải nhiệt đắt hàng và trở nên khan hiếm. Tại các chợ Hà Nội, giá một số mặt hàng hoa quả, rau xanh, tôm, cua đã bắt đầu tăng từ vài ngày nay.

Cụ thể, giá các loại rau xanh mùa hè như rau mồng tơi, rau muống, rau cải xanh, bầu bí đã tăng giá nhẹ 2.000 đến 3.000 đồng/mớ. Cua đồng đã tăng lên 180.000 đồng đến 200.000 đồng/kg. Giá một số mặt hàng thủy, hải sản như tôm, cá, ốc... cũng tăng giá. Tuy nhiên, các loại hoa quả giải nhiệt ngày nắng nóng như cam, dưa hấu, chanh leo rất phong phú, không có hiện tượng sốt hàng và giá vẫn như ngày thường.

Giá các mặt hàng rau củ quả đã tăng nhẹ trong những ngày gần đây.
Chị Bùi Thị Thơm, bán hoa quả ở chợ Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng cho biết, người mua hoa quả có tăng hơn nhưng giá vẫn giữ nguyên. “Tôi chủ yếu bán cho khách quen nên không tăng giá được”, chị Thơm nói.

Những ngày nắng nóng, máy điều hòa ở các khu nhà trọ cho những người khó khăn, thu nhập thấp là điều xa xỉ. Tuy nhiên, khu nhà trọ của ông Nguyễn Thế Hiệp (69 tuổi) ở gần bệnh viện Nhi Trung ương lại đáp ứng được nhu cầu của nhiều người trọ có hoàn cảnh khó khăn, cho thuê phòng có điều hòa với mức giá siêu rẻ, chỉ từ 10.000 - 15.000 đồng/đêm. Đây là cách để ông Hiệp giúp những bệnh nhân của Viện nhi Trung ương được ăn ở thoải mái hơn trong thời tiết nóng nực.

Dãy nhà trọ của ông Hiệp có tổng cộng 4 khu, với sức chứa khoảng hơn 120 người. Ngoài điều hòa, ông còn trang bị cho tất cả các phòng ti vi, wifi, truyền hình cáp, nồi cơm điện, quạt, giường ngủ, chăn, gối... Những ngày nắng nóng đỉnh điểm, điều hòa được mở hết công suất, ông còn mua thêm đá về để đáp ứng nhu cầu giải nhiệt của những người dân trong xóm trọ. Biết đến lòng tốt của ông, rất nhiều người có hoàn cảnh khó khăn từ các tỉnh xa đã về thuê trọ.

Cua đồng nấu canh ngày nóng được nhiều người nội trợ tìm mua.
Ông Nguyễn Thế Hiệp chia sẻ, hiện nay hệ thống điều hòa tại khu nhà trọ đã lên tới 15 chiếc. Bình thường khi thời tiết hơi nóng đã có thêm một phích nước đá, nhưng từ hôm nắng nóng cao điểm ông đã tăng cường thêm 4 bịch đá cho mọi người uống. “Tất cả những chỗ nào có điều hòa đều sử dụng hết công suất, miễn là người ta có thể ở được. Tôi chấp nhận những ngày này không có thu nhập mà còn lỗ, những chỗ nào nắng rát tôi cho che chiếu cho dịu”, ông Hiệp cho biết.

Những ngày nắng nóng, chỉ cần uống một cốc nước mát, hay được ăn một bữa cơm với nhiều rau xanh là mơ ước giản dị của nhiều người. Hy vọng, sẽ còn xuất hiện nhiều hơn nữa những tấm lòng thiện nguyện như ông Nguyễn Thế Hiệp để giúp những người dân có hoàn cảnh khó khăn dịu bớt cái nóng khắc nghiệt trong mùa hè này./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bảo quản nước giải khát thảo dược thế nào cho đúng?
Bảo quản nước giải khát thảo dược thế nào cho đúng?

VOV.VN - Với những thói quen tưởng chừng như vô hại, các đại lí kinh doanh cũng như người dùng đang vô tình làm cho nước giải khát bị biến đổi.

Bảo quản nước giải khát thảo dược thế nào cho đúng?

Bảo quản nước giải khát thảo dược thế nào cho đúng?

VOV.VN - Với những thói quen tưởng chừng như vô hại, các đại lí kinh doanh cũng như người dùng đang vô tình làm cho nước giải khát bị biến đổi.

Nắng nóng kỷ lục - người bán nước giải khát thu cả triệu đồng/ngày
Nắng nóng kỷ lục - người bán nước giải khát thu cả triệu đồng/ngày

VOV.VN - Nắng nóng kỷ lục tại Hà Nội những ngày qua đã khiến cho các loại đồ uống giải khát như trà đá, nước mía, trà chanh,...đắt khách.

Nắng nóng kỷ lục - người bán nước giải khát thu cả triệu đồng/ngày

Nắng nóng kỷ lục - người bán nước giải khát thu cả triệu đồng/ngày

VOV.VN - Nắng nóng kỷ lục tại Hà Nội những ngày qua đã khiến cho các loại đồ uống giải khát như trà đá, nước mía, trà chanh,...đắt khách.

Hà Nội nắng nóng 41 độ, giải khát cháy hàng, mở cửa đến khuya
Hà Nội nắng nóng 41 độ, giải khát cháy hàng, mở cửa đến khuya

Nắng nóng trên diện rộng ở thủ đô, lượng người đổ ra đường vào buổi tối đông khiến dịch vụ giải khát nở rộ, mở cửa đến khuya để đáp ứng nhu cầu của khách.

Hà Nội nắng nóng 41 độ, giải khát cháy hàng, mở cửa đến khuya

Hà Nội nắng nóng 41 độ, giải khát cháy hàng, mở cửa đến khuya

Nắng nóng trên diện rộng ở thủ đô, lượng người đổ ra đường vào buổi tối đông khiến dịch vụ giải khát nở rộ, mở cửa đến khuya để đáp ứng nhu cầu của khách.