Kinh doanh vàng tài khoản là trái phép

Ngân hàng Nhà nước khuyến cáo người dân không tham gia sàn giao dịch vàng và thực hiện kinh doanh vàng trên tài khoản.

Theo ông Nguyễn Ngọc Cảnh, Vụ trưởng Vụ Quản lý ngoại hối - Ngân hàng Nhà nước (NHNN), đến nay, Thủ tướng Chính phủ chưa cho phép và NHNN cũng chưa cấp giấy phép cho bất kỳ tổ chức, cá nhân nào được thực hiện các hoạt động kinh doanh vàng khác (gồm cả sàn giao dịch vàng và kinh doanh vàng trên tài khoản).

Như vậy, mọi tổ chức, cá nhân thành lập sàn giao dịch vàng hay kinh doanh vàng trên tài khoản ở trong và nước ngoài khi chưa được phép đều vi phạm pháp luật.

Cũng theo ông Cảnh, hoạt động kinh doanh vàng tài khoản tiềm ẩn rủi ro rất cao. Phần lớn nhà đầu tư tham gia giao dịch trên sàn giao dịch vàng, nói cách khác là kinh doanh vàng tài khoản, đều bị thua lỗ và nguy cơ vỡ nợ là rất lớn do được sử dụng đòn bẩy tài chính cao.

Do đó, NHNN khuyến cáo người dân không tham gia sàn giao dịch vàng và thực hiện kinh doanh vàng trên tài khoản ở nước ngoài./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Những cơn say đốt tiền tỷ trên sàn vàng ảo
Những cơn say đốt tiền tỷ trên sàn vàng ảo

Khai tử từ cuối tháng 3/2010 nhưng sàn vàng ảo vẫn sống và sống khỏe. Phần thiệt thuộc về những “con thiêu thân” dốc tiền tỷ vào cuộc chơi đen đỏ.

Những cơn say đốt tiền tỷ trên sàn vàng ảo

Những cơn say đốt tiền tỷ trên sàn vàng ảo

Khai tử từ cuối tháng 3/2010 nhưng sàn vàng ảo vẫn sống và sống khỏe. Phần thiệt thuộc về những “con thiêu thân” dốc tiền tỷ vào cuộc chơi đen đỏ.

Đánh sập “sàn vàng ảo” lừa hàng trăm tỷ đồng của nhà đầu tư
Đánh sập “sàn vàng ảo” lừa hàng trăm tỷ đồng của nhà đầu tư

VOV.VN -PC50 vừa phối hợp cùng cơ quan chức năng phát hiện công ty kinh doanh vàng ảo.

Đánh sập “sàn vàng ảo” lừa hàng trăm tỷ đồng của nhà đầu tư

Đánh sập “sàn vàng ảo” lừa hàng trăm tỷ đồng của nhà đầu tư

VOV.VN -PC50 vừa phối hợp cùng cơ quan chức năng phát hiện công ty kinh doanh vàng ảo.