Ấn tượng với cuộc diễu hành tượng hoa lớn nhất hành tinh

VOV.VN - Các tác phẩm của danh họa Vincent van Gogh luôn là nguồn cảm hứng vô tận cho diễu hành tượng hoa có một không hai ngay trên chính quê hương của ông.

Zundert - quê hương van Gogh là một vùng trồng hoa thược dược với hàng chục ha bao gồm 50 loại với màu sắc khác nhau, nhưng không vì mục đích thương mại mà dùng để tạo các bức tượng hoa cho diễu hành.
Lễ hội diễu hành hoa Zundert lần đầu tiên bằng xe ngựa kéo và xe đạp trang trí bằng hoa được tổ chức vào năm 1936, nhân dịp ngày sinh của Nữ hoàng Hà Lan Wilhelmina.
Cô gái chiến thắng trong cuộc thi trang trí xe đạp đã được các nghệ sĩ tạc tượng với tên gọi “cô gái diễu hành”.
Lễ hội diễu hành tượng hoa làm từ thược dược này được tổ chức theo truyền thống tại quê hương van Gogh vào cuối tuần đầu tiên của tháng 9 hàng năm.
Vào những năm 1950, lễ hội được phát trên truyền hình quốc gia Hà Lan, bắt đầu thu hút sự chú ý của công chúng và trở nên nổi danh trong và ngoài nước.
Những năm gần đây, có thêm 3 cộng đồng vùng phụ cận tình nguyện tham gia diễu, nâng tổng số thành viên thành 20.
Cuộc diễu hành trình diễn 20 công trình tượng hoa khổng lồ được lấy cảm hứng từ tranh van Gogh của 20 địa phương vùng Zundert và phụ cận, phản ánh cả những vấn đề nóng hổi của thế giới đương đại và mang đậm màu sắc văn hóa xứ sở hoa tulip và cối xay gió.
Những toa xe kỳ công này là những tác phẩm nghệ thuật, được làm bằng khung thép, bìa cứng, coton, hoa và cần đến công sức nhiều ngày của hàng trăm người.
Một Hội đồng chuyên nghiệp và độc lập chọn chấm công trình đẹp nhất và làng có tác phẩm đó sẽ được trao vương miện chiến thắng.
Điểm đặc biệt là Lễ hội diễu hành hoa Zundert được thực hiện hoàn toàn bởi các tình nguyện viên, và chỉ sử dụng duy nhất hoa thược dược.
Từ 1947, nhiều toa xe có kích thước lớn được thiết kế để đẩy mà không dùng ôtô hay ngựa kéo, cũng tạo nên nét độc đáo của lễ hội.
Chỉ diễu hành 2 ngày (ngày 3 và 4/9) nhưng các cộng đồng phải "lao tâm khổ tứ" suốt cả mùa hè. Các lều, trại được dựng lên từ tháng 5 hoặc tháng 6 và các tình nguyện viên tạo ra các tác phẩm nghệ thuật bằng hoa do dân làng mình hiến tặng.
Những ngày cuối cùng trước cuộc diễu hành là những ngày căng thẳng nhất. Công trình tượng hoa tấp nập như một tổ kiến, hàng trăm người làm việc cả đêm để có tác phẩm trình diễn vào ngày chủ nhật và đảm bảo hoa tươi cho đến thứ 2.
Có những năm, có tượng hoa với kích thước dài 19 m, rộng 4,5 m và cao 9 m, vì vậy, để gắn hoa, người ta phải bắc giàn giáo như trong xây dựng.
Nhiều công trình được thiết kế bắt mắt dưới bàn tay tài hoa của các nghệ nhân; việc phối màu tương phản rất kỳ công, các hiệu ứng âm thanh và chuyển động làm cho chúng trở nên sinh động và đầy cuốn hút. 
Ai cũng cố gắng trang trí sao cho tác phẩm của làng mình đẹp, rực rỡ và ấn tượng nhất… Ước tính, mỗi tượng hoa sử dụng khoảng 500.000 bông thược dược và có giá khoảng 15.000 đến 20.000 euro.
Xen giữa các toa xe trong đoàn diễu hành là các đội nhạc và hoạt náo viên hoạt động rất tích cực…

… và cùng với các hoạt động mua bán, quảng cáo, giải trí và dịch vụ khác làm cho không khí lễ hội tại đây vốn đã nhộn nhịp càng trở nên tưng bừng, náo nhiệt hơn…
Nằm gần biên giới Hà Lan - Bỉ, diễu hành tượng hoa lớn nhất hành tinh này thu hút lượng lớn dân cư vùng biên giới 2 nước và hàng chục nghìn khách thập phương thưởng lãm.
Lễ hội diễu hành hoa Zundert là lễ hội giàu bản sắc văn hóa và truyền thống, có thể coi "độc nhất vô nhị" trên thế giới.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

9 sân bay có kiến trúc đẹp nhất thế giới
9 sân bay có kiến trúc đẹp nhất thế giới

VOV.VN -Mỗi sân bay một vẻ nhưng chúng đều được đánh giá là có ý tưởng kiến trúc táo bạo và độc đáo.

9 sân bay có kiến trúc đẹp nhất thế giới

9 sân bay có kiến trúc đẹp nhất thế giới

VOV.VN -Mỗi sân bay một vẻ nhưng chúng đều được đánh giá là có ý tưởng kiến trúc táo bạo và độc đáo.

Vì sao trẻ em Hà Lan lại hạnh phúc nhất thế giới?
Vì sao trẻ em Hà Lan lại hạnh phúc nhất thế giới?

VOV.VN -Theo công bố của Unicef, Hà Lan 2 lần liên tiếp vượt qua 29 nước phát triển để dẫn đầu trong bảng xếp hạng đất nước có trẻ em hạnh phúc nhất thế giới.

Vì sao trẻ em Hà Lan lại hạnh phúc nhất thế giới?

Vì sao trẻ em Hà Lan lại hạnh phúc nhất thế giới?

VOV.VN -Theo công bố của Unicef, Hà Lan 2 lần liên tiếp vượt qua 29 nước phát triển để dẫn đầu trong bảng xếp hạng đất nước có trẻ em hạnh phúc nhất thế giới.

Công trình đê biển kỳ vĩ của Hà Lan có thể nhìn thấy từ vũ trụ
Công trình đê biển kỳ vĩ của Hà Lan có thể nhìn thấy từ vũ trụ

VOV.VN -Nói đến Hà Lan, người ta thường nghĩ đến bản lĩnh và quyết tâm của người dân nơi đây trong việc chế ngự các thảm kịch do bão lũ và nước biển dâng.

Công trình đê biển kỳ vĩ của Hà Lan có thể nhìn thấy từ vũ trụ

Công trình đê biển kỳ vĩ của Hà Lan có thể nhìn thấy từ vũ trụ

VOV.VN -Nói đến Hà Lan, người ta thường nghĩ đến bản lĩnh và quyết tâm của người dân nơi đây trong việc chế ngự các thảm kịch do bão lũ và nước biển dâng.

Vùng biên giới quốc gia thân thiện và thú vị bậc nhất thế giới
Vùng biên giới quốc gia thân thiện và thú vị bậc nhất thế giới

VOV.VN -Hai thị trấn Baarle - Nassau (Hà Lan) và Baarle - Hertog (Bỉ) có lãnh thổ đan xen nhau nảy sinh nhiều điều thú vị, thu hút rất nhiều du khách tham quan

Vùng biên giới quốc gia thân thiện và thú vị bậc nhất thế giới

Vùng biên giới quốc gia thân thiện và thú vị bậc nhất thế giới

VOV.VN -Hai thị trấn Baarle - Nassau (Hà Lan) và Baarle - Hertog (Bỉ) có lãnh thổ đan xen nhau nảy sinh nhiều điều thú vị, thu hút rất nhiều du khách tham quan