Thủ tục khởi tố bà Châu Thị Thu Nga đúng quy định pháp luật

VOV.VN -Bà Châu Thị Thu Nga bị bắt vì bị cáo buộc về hành vi “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Đêm 7/1, Cơ quan cảnh sát điều tra, Bộ Công an đã tiến hành các thủ tục khởi tố bị can, bắt tạm giam bà Châu Thị Thu Nga - đại biểu Quốc hội khoá XIII thuộc Đoàn đại biểu Quốc hội TP Hà Nội.

Trước đó, trong ngày hôm qua, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã ban hành Nghị quyết số 866 tạm đình chỉ việc thực hiện nhiệm vụ quyền hạn của đại biểu Quốc hội đối với bà Châu Thị Thu Nga.

Như vậy, thủ tục khởi tố bà Châu Thị Thu Nga là đúng quy định của pháp luật.

Nghị quyết số 866 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội được ban hành căn cứ vào Điều 58, Luật Tổ chức Quốc hội và căn cứ đề nghị của Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao tại Công văn số 4866 ngày 31/12/2014.

Bà Châu Thị Thu Nga
Nghị quyết nêu rõ: Đồng ý đề nghị của Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao về việc truy cứu trách nhiệm hình sự đối với bà Châu Thị Thu Nga vì có dấu hiệu phạm tội lừa đảo, chiếm đoạt tài sản theo Điều 139 của Bộ luật Hình sự; Tạm đình chỉ việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của đại biểu Quốc hội đối với bà Châu Thị Thu Nga để các cơ quan bảo vệ pháp luật tiến hành thủ tục tố tụng hình sự theo quy định của pháp luật.

Bà Châu Thị Thu Nga bị bắt vì bị cáo buộc về hành vi “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, liên quan đến hai dự án bất động sản B5 tại Cầu Diễn và dự án tại phường Phú Thượng, Hà Nội. 

Doanh nghiệp do bà Nga đứng đầu hiện là chủ đầu tư nhiều dự án bất động sản lớn tại Hà Nội.

Thời gian qua có nhiều người dân, đối tác làm ăn của bà Châu Thị Thu Nga viết đơn tố cáo bà lợi dụng vốn, không thực hiện nghĩa vụ trong hợp đồng và né tránh không gặp khách hàng.

Tại dự án B5 Cầu Diễn, cơ quan điều tra xác định bà Nga và những người liên quan đã thu tiền góp vốn của các nhà đầu tư khi dự án chưa được cấp phép, dẫn đến mất khả năng thanh toán khoảng 300 tỷ đồng.

Trả lời phỏng vấn báo chí hôm nay (8/1), ông Đinh Xuân Thảo - Viện trưởng Viện Nghiên cứu lập pháp - Đại biểu Quốc hội TP Hà Nội cho biết, ông không bất ngờ về sự việc này, bởi trước đó Ban công tác đại biểu của Quốc hội đã nhận được đơn thư tố cáo về những sai phạm của bà Nga. Về thủ tục khởi tố bà Châu Thị Thu Nga, ông Thảo khẳng định, cơ quan chức năng đã làm đúng quy định pháp luật, căn cứ vào các quy định trong Hiến pháp 2013, Luật tổ chức Quốc hội và Bộ luật tố tụng hình sự.

“Các quyết định của Cơ quan cảnh sát điều tra, Bộ Công an đã được Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao phê chuẩn. Để có cơ sở phê chuẩn, Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao trước đó đã báo cáo với Ủy ban Thường vụ Quốc hội vì trong thời gian này Quốc hội không họp thì đã báo cáo với Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Sau khi xem xét thấy đủ cơ sở, ngày hôm qua, Chủ tịch Quốc hội đã thay mặt Ủy ban Thường vụ Quốc hội ra Nghị quyết đồng ý, đồng thời quyết định tạm đình chỉ việc thực hiện nhiệm vụ quyền hạn với bà Châu Thị Thu Nga"- ông Thảo nói.

Điều 81, Hiến pháp năm 2013 quy định: "Không được bắt, giam, giữ, khởi tố đại biểu Quốc hội nếu không có sự đồng ý của Quốc hội hoặc trong thời gian Quốc hội không họp, không có sự đồng ý của Ủy ban Thường vụ Quốc hội; trong trường hợp đại biểu Quốc hội phạm tội quả tang mà bị tạm giữ thì cơ quan tạm giữ phải lập tức báo cáo để Quốc hội hoặc Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, quyết định".

Còn Điều 58, Luật Tổ chức Quốc hội quy định: "Không có sự đồng ý của Quốc hội và trong thời gian Quốc hội không họp, không có sự đồng ý của Ủy ban Thường vụ Quốc hội thì không được bắt giam, truy tố đại biểu Quốc hội và không được khám xét nơi ở và nơi làm việc của đại biểu Quốc hội. Việc đề nghị bắt giam, truy tố, khám xét nơi ở và nơi làm việc của đại biểu Quốc hội thuộc thẩm quyền của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao.

Trả lời trực tiếp tại trường quay của Kênh Truyền hình Quốc hội trưa nay, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc cho rằng: “Tôi nghĩ Đại biểu Quốc hội phải làm tròn nhiệm vụ của mình nhưng khi đại biểu Quốc hội vi phạm phải xử lý theo đúng tội danh đúng luật pháp. Vừa qua cũng căn cứ theo đúng Luật Tổ chức Quốc hội, theo đúng quy định của Bộ Luật hình sự thì tiến hành tố tụng. Sau khi có nghị quyết cơ quan bảo vệ pháp luật tiến hành các thủ tục như tạm giam, tạm giữ, xác minh tội danh. Sau khi xác định tội phạm tiến hành các bước tiếp theo. Lúc đó qua MTTQ Việt Nam với các cơ quan tiến hành bãi miễn theo đúng quy trình trong Luật tổ chức Quốc hội".

Bà Châu Thị Thu Nga sinh ngày 29/4/1965, quê ở Thừa Thiên Huế, có trình độ chuyên môn là Tiến sỹ Quản trị Kinh doanh.

Bà Nga là Đại biểu Quốc hội khóa XIII, Đại biểu HĐND TP Hà Nội (2011-2016).

Hiện bà Nga đang làm việc tại Công ty Cổ phần Tập đoàn đầu tư Xây dựng nhà đất.

Không chỉ là đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân TP Hà Nội, bà Nga còn giữ gần 10 chức vụ khác nhau tại các cơ quan, tổ chức./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bắt tạm giam Chủ tịch Housing Group
Bắt tạm giam Chủ tịch Housing Group

Bà Châu Thị Thu Nga được cho là có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản liên quan đến dự án nhà đất B5 Cầu Diễn của hàng chục bị hại.

Bắt tạm giam Chủ tịch Housing Group

Bắt tạm giam Chủ tịch Housing Group

Bà Châu Thị Thu Nga được cho là có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản liên quan đến dự án nhà đất B5 Cầu Diễn của hàng chục bị hại.

Khám xét nhà riêng của đại biểu Quốc hội Châu Thị Thu Nga
Khám xét nhà riêng của đại biểu Quốc hội Châu Thị Thu Nga

VOV.VN - Nhiều tài liệu có liên quan được đựng trong bao tải được đưa lên xe của lực lượng chức năng phục vụ công tác điều tra.

Khám xét nhà riêng của đại biểu Quốc hội Châu Thị Thu Nga

Khám xét nhà riêng của đại biểu Quốc hội Châu Thị Thu Nga

VOV.VN - Nhiều tài liệu có liên quan được đựng trong bao tải được đưa lên xe của lực lượng chức năng phục vụ công tác điều tra.

Bà Châu Thị Thu Nga bị tạm đình chỉ nhiệm vụ, quyền hạn của ĐBQH
Bà Châu Thị Thu Nga bị tạm đình chỉ nhiệm vụ, quyền hạn của ĐBQH

VOV.VN -Nghị quyết của Ủy ban TV Quốc hội đồng ý đề nghị của Viện trưởng Viện KSNDTC về việc truy cứu trách nhiệm hình sự đối với bà Châu Thị Thu Nga.

Bà Châu Thị Thu Nga bị tạm đình chỉ nhiệm vụ, quyền hạn của ĐBQH

Bà Châu Thị Thu Nga bị tạm đình chỉ nhiệm vụ, quyền hạn của ĐBQH

VOV.VN -Nghị quyết của Ủy ban TV Quốc hội đồng ý đề nghị của Viện trưởng Viện KSNDTC về việc truy cứu trách nhiệm hình sự đối với bà Châu Thị Thu Nga.

ĐBQH Châu Thị Thu Nga giữ những chức vụ gì?
ĐBQH Châu Thị Thu Nga giữ những chức vụ gì?

Trước khi bị bắt, bà Châu Thị Thu Nga giữ nhiều chức vụ quan trọng liên quan tới lĩnh vực bất động sản

ĐBQH Châu Thị Thu Nga giữ những chức vụ gì?

ĐBQH Châu Thị Thu Nga giữ những chức vụ gì?

Trước khi bị bắt, bà Châu Thị Thu Nga giữ nhiều chức vụ quan trọng liên quan tới lĩnh vực bất động sản