Thủ tướng Nhật Bản gặp Tổng thống Mỹ Trump trong tháng 2

VOV.VN - Dự kiến vấn đề hợp tác kinh tế, an ninh sẽ là tâm điểm của cuộc gặp thượng đỉnh đầu tiên giữa Thủ tướng Nhật Bản Abe và Tổng thống Mỹ Trump.

Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe và Tổng thống Mỹ Donal Trump đã nhất trí gặp nhau tại Washington vào ngày 10/2 tới. Đây là nội dung chính trong cuộc điện đàm giữa hai nhà lãnh đạo được tiến hành vào đêm 28/1 (giờ Nhật Bản).

Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe trong một cuộc gặp với ông Donal Trump. (Ảnh: Reuters)

Cuộc điện đàm giữa hai nhà lãnh đạo Mỹ và Nhật Bản diễn ra trong khoảng 40 phút và là cuộc điện đàm cấp cao đầu tiên kể từ khi ông Trump nhậm chức Tổng thống Mỹ.

Phát biểu với báo chí sau cuộc điện đàm, Thủ tướng Abe chia sẻ cảm nhận của ông về ông Trump cho rằng, tân Tổng thống Mỹ là một nhà lãnh đạo hành động và điều này tạo nên một ấn tượng mạnh mẽ đối với ông.

Ông Abe cũng cho biết thêm, trong cuộc điện đàm, Nhật Bản đã đề cập tới những đóng góp của nước này trong lĩnh vực sản xuất ô tô, trao đổi thẳng thắn về tình hình kinh tế, an ninh-những vấn đề sẽ được thảo luận trong cuộc gặp thượng đỉnh sắp tới.

Hai bên cũng nhấn mạnh tính cần thiết của quan hệ đồng minh Nhật-Mỹ, trong đó Tổng thống Trump xác nhận trách nhiệm của Mỹ đối với an ninh Nhật Bản và Thủ tướng Abe cũng mong muốn giữ vai trò nước đồng minh tin tưởng với Mỹ.

Với những nội dung được đề cập trong cuộc điện đàm, dự kiến trong cuộc gặp thượng đỉnh Nhật-Mỹ sắp tới, vấn đề hợp tác kinh tế, an ninh giữa hai bên sẽ là tâm điểm của cuộc gặp thượng đỉnh đầu tiên giữa ông Abe và tân Tổng thống Donald Trump.

Trong khi đó cuộc họp của 5 đảng phái Nhật Bản cũng đã diễn ra ngày hôm nay (29/1) thảo luận về cuộc gặp thượng đỉnh Nhật-Mỹ dự kiến diễn ra vào ngày 10/2 tới.

Đại diện của Đảng dân Tự do Dân chủ cho rằng cuộc gặp thượng đỉnh lần này sẽ tái xác nhận lại quan hệ đồng minh Nhật-Mỹ, làm sâu sắc thêm quan hệ hai nước ở nhiều lĩnh vực. Cuộc gặp không chỉ bàn về vấn đề thương mại, sản xuất ô tô của Nhật Bản mà còn phải thảo luận những vấn đề hợp tác mang tính toàn cầu.

Đại diện đảng Duy Tân cho rằng cuộc gặp thượng đỉnh lần này cũng cần phải chủ trương đưa ra những ghi nhớ đối với Mỹ về việc mở rộng khu vực tự do thương mại. Đồng thời cũng cần thiết phải thỏa thuận với Mỹ về TPP, bàn bạc với các nước đã phê chuẩn TPP./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Người biểu tình phản đối chính sách nhập cư của Tổng thống Trump
Người biểu tình phản đối chính sách nhập cư của Tổng thống Trump

VOV.VN - Người biểu tình tập trung tại các sân bay khắp nước Mỹ ngày 28/1 (giờ địa phương) để phản đối chính sách nhập cư của Tổng thống Donald Trump.

Người biểu tình phản đối chính sách nhập cư của Tổng thống Trump

Người biểu tình phản đối chính sách nhập cư của Tổng thống Trump

VOV.VN - Người biểu tình tập trung tại các sân bay khắp nước Mỹ ngày 28/1 (giờ địa phương) để phản đối chính sách nhập cư của Tổng thống Donald Trump.

Tổng thống Trump và Tổng thống Putin điện đàm gần một giờ
Tổng thống Trump và Tổng thống Putin điện đàm gần một giờ

Tổng thống Mỹ Trump và người đồng cấp Nga Putin lần đầu tiên điện đàm, về cách phối hợp chống Nhà nước Hồi giáo tự xưng và đạt hoà bình ở Syria.

Tổng thống Trump và Tổng thống Putin điện đàm gần một giờ

Tổng thống Trump và Tổng thống Putin điện đàm gần một giờ

Tổng thống Mỹ Trump và người đồng cấp Nga Putin lần đầu tiên điện đàm, về cách phối hợp chống Nhà nước Hồi giáo tự xưng và đạt hoà bình ở Syria.

LHQ kêu gọi chính quyền ông Trump tiếp tục chương trình người tị nạn
LHQ kêu gọi chính quyền ông Trump tiếp tục chương trình người tị nạn

VOV.VN - Cao uỷ  Liên Hợp Quốc nhấn mạnh người tị nạn cần phải được đối xử bình đẳng, được bảo vệ và hỗ trợ cũng như được tạo cơ hội tái định cư.

LHQ kêu gọi chính quyền ông Trump tiếp tục chương trình người tị nạn

LHQ kêu gọi chính quyền ông Trump tiếp tục chương trình người tị nạn

VOV.VN - Cao uỷ  Liên Hợp Quốc nhấn mạnh người tị nạn cần phải được đối xử bình đẳng, được bảo vệ và hỗ trợ cũng như được tạo cơ hội tái định cư.

Hỗn loạn tại sân bay quốc tế sau sắc lệnh của Tổng thống Mỹ Trump
Hỗn loạn tại sân bay quốc tế sau sắc lệnh của Tổng thống Mỹ Trump

VOV.VN - Nhiều người dân tụ tập biểu tình phản đối sắc lệnh của Tổng thống Mỹ Trump tạm cấm người tị nạn từ 7 quốc gia Hồi giáo.

Hỗn loạn tại sân bay quốc tế sau sắc lệnh của Tổng thống Mỹ Trump

Hỗn loạn tại sân bay quốc tế sau sắc lệnh của Tổng thống Mỹ Trump

VOV.VN - Nhiều người dân tụ tập biểu tình phản đối sắc lệnh của Tổng thống Mỹ Trump tạm cấm người tị nạn từ 7 quốc gia Hồi giáo.

Thẩm phán liên bang Mỹ chặn sắc lệnh di trú của Tổng thống Trump
Thẩm phán liên bang Mỹ chặn sắc lệnh di trú của Tổng thống Trump

Sắc lệnh nhằm đòi quyền lợi cho những người tị nạn và yêu cầu trả tự do cho các hành khách bị giữ tại các sân bay...

Thẩm phán liên bang Mỹ chặn sắc lệnh di trú của Tổng thống Trump

Thẩm phán liên bang Mỹ chặn sắc lệnh di trú của Tổng thống Trump

Sắc lệnh nhằm đòi quyền lợi cho những người tị nạn và yêu cầu trả tự do cho các hành khách bị giữ tại các sân bay...