“Ukraine sẽ rơi vào tay kẻ thù nếu mất sân bay Donetsk“

VOV.VN - Ông Poroshenko ngày 5/12 nhấn mạnh toàn bộ Ukraine sẽ rơi vào tay “kẻ thù” nếu quân đội để mất sân bay Donetsk vào tay phe đối lập.

Theo Reuters, Tổng thống Ukraine đã đưa ra lời cảnh báo trên sau khi quân đội Ukraine trải qua một đêm giao tranh ác liệt với phe đối lập ở miền Đông ở khu vực sân bay Donetsk.

Phát biểu trong lễ trao tặng huân chương cho một số binh sỹ tham gia bảo vệ sân bay này từ tháng 5/2014, ông Poroshenko nhấn mạnh: “Tôi chắc chắn rằng các bạn đang bảo vệ tòa bộ Ukraine. Nếu các bạn để mất sân bay Donetsk, “kẻ thù” sẽ tiến đến Borispil hoặc Gostomel hoặc thậm chí là Lviv”.

Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko (Ảnh Reuters)

Borispil là sân bay quốc tế quan trọng nhất tại Kiev và Gostomel là một sân bay quân sự nhỏ nằm ở ngoại ô thủ đô. Lviv là thành phố quan trọng ở miền Tây Ukraine.

Trong khi đó, người phát ngôn quân đội Ukraine Andriy Lysenko cho biết phe đối lập đã chịu tổn thất nặng nề khi ba lần cố tấn công vào nhiều vị trí của binh sĩ Ukraine, trong đó có sân bay Donetsk.

Trước đó, quân đội Ukraine và phe đối lập đã cam kết thực thi một “Ngày Yên lặng” để chuẩn bị cho việc thành lập một khu vực phi quân sự để tạo điều kiện cho cả hai bên rút pháo và các trang thiết bị quân sự hạng nặng.

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov ngày 5/12 cũng nhấn mạnh việc chấp thuận tạo ra một đường biên giới giữa hai bên là rất quan trọng để hai bên có thể đàm phán ngừng bắn.

“Chúng tôi hy vọng rằng lệnh ngừng bắn sẽ được tuân thủ đầy đủ kể từ ngày 9/12. Lệnh ngừng bắn này đã được thông báo từ trước và giúp giảm đáng kể bạo lực tại miền Đông nhưng vẫn chưa phải là giảm hoàn toàn”, ông Lavrov tuyên bố.

Ngoại trưởng Ukraine Pavlo Klimkin cũng đồng tình với quan điểm của người đồng cấp Nga và tuyên bố: “Chúng ta chứng kiến nhiều người thiệt mạng và nhiều người chịu tổn thất hàng ngày. Chính vì thế, giờ là thời điểm phải hành động thực sự chứ không phải chỉ là cam kết suông”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ukraine xảy ra sự cố nhà máy điện hạt nhân
Ukraine xảy ra sự cố nhà máy điện hạt nhân

VOV.VN - Sự cố gây thiếu hụt năng lượng tại Ukraine, vốn đang trong tình trạng khủng hoảng năng lượng tồi tệ.

Ukraine xảy ra sự cố nhà máy điện hạt nhân

Ukraine xảy ra sự cố nhà máy điện hạt nhân

VOV.VN - Sự cố gây thiếu hụt năng lượng tại Ukraine, vốn đang trong tình trạng khủng hoảng năng lượng tồi tệ.

Ukraine bổ nhiệm một người Mỹ làm Bộ trưởng Tài chính
Ukraine bổ nhiệm một người Mỹ làm Bộ trưởng Tài chính

VOV.VN - Bà Natalie Jaresko- một công dân Mỹ gốc Ukraine, từng làm việc tại Kiev hơn 20 năm và kinh qua nhiều vị trí khác nhau của Bộ Ngoại giao Mỹ. 

Ukraine bổ nhiệm một người Mỹ làm Bộ trưởng Tài chính

Ukraine bổ nhiệm một người Mỹ làm Bộ trưởng Tài chính

VOV.VN - Bà Natalie Jaresko- một công dân Mỹ gốc Ukraine, từng làm việc tại Kiev hơn 20 năm và kinh qua nhiều vị trí khác nhau của Bộ Ngoại giao Mỹ. 

Lệnh ngừng bắn tại miền Đông Ukraine có hiệu lực từ 9/12?
Lệnh ngừng bắn tại miền Đông Ukraine có hiệu lực từ 9/12?

VOV.VN - Nếu thỏa thuận ngừng bắn được tôn trọng, ngày 10/12, các bên sẽ rút các loại vũ khí hạng năng ra khỏi khu vực ranh giới. 

Lệnh ngừng bắn tại miền Đông Ukraine có hiệu lực từ 9/12?

Lệnh ngừng bắn tại miền Đông Ukraine có hiệu lực từ 9/12?

VOV.VN - Nếu thỏa thuận ngừng bắn được tôn trọng, ngày 10/12, các bên sẽ rút các loại vũ khí hạng năng ra khỏi khu vực ranh giới. 

Ngoại trưởng Đức cảnh báo khả năng leo thang xung đột mới ở Ukraine
Ngoại trưởng Đức cảnh báo khả năng leo thang xung đột mới ở Ukraine

VOV.VN - Đồng thời, Ngoại trưởng Đức cũng nhấn mạnh sứ mệnh quan trọng của OSCE trong việc giúp Ukraine lập lại hòa bình.

Ngoại trưởng Đức cảnh báo khả năng leo thang xung đột mới ở Ukraine

Ngoại trưởng Đức cảnh báo khả năng leo thang xung đột mới ở Ukraine

VOV.VN - Đồng thời, Ngoại trưởng Đức cũng nhấn mạnh sứ mệnh quan trọng của OSCE trong việc giúp Ukraine lập lại hòa bình.

OSCE sẽ thiết lập ủy ban các chuyên gia về Ukraine
OSCE sẽ thiết lập ủy ban các chuyên gia về Ukraine

VOV.VN - Tình hình tại Ukraine là ưu tiên hàng đầu trong chương trình nghị sự của cuộc họp của Hội đồng Bộ trưởng OSCE ngày 4/12 tại Basel, Thụy Sỹ.

OSCE sẽ thiết lập ủy ban các chuyên gia về Ukraine

OSCE sẽ thiết lập ủy ban các chuyên gia về Ukraine

VOV.VN - Tình hình tại Ukraine là ưu tiên hàng đầu trong chương trình nghị sự của cuộc họp của Hội đồng Bộ trưởng OSCE ngày 4/12 tại Basel, Thụy Sỹ.

Nga: Phương Tây sai lầm khi đổ lỗi cho Nga về tình hình Ukraine
Nga: Phương Tây sai lầm khi đổ lỗi cho Nga về tình hình Ukraine

VOV.VN - Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov ngày 5/12 lên tiếng chỉ trích phương Tây đổ lỗi cho Nga về tình hình đang diễn ra tại Ukraine.

Nga: Phương Tây sai lầm khi đổ lỗi cho Nga về tình hình Ukraine

Nga: Phương Tây sai lầm khi đổ lỗi cho Nga về tình hình Ukraine

VOV.VN - Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov ngày 5/12 lên tiếng chỉ trích phương Tây đổ lỗi cho Nga về tình hình đang diễn ra tại Ukraine.

Ukraine quyết không từ bỏ sân bay chiến lược ở Donetsk
Ukraine quyết không từ bỏ sân bay chiến lược ở Donetsk

VOV.VN - Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko hôm qua 5/12 cho biết, ông sẽ kiên quyết không từ bỏ sân bay chiến lược ở Donetsk.

Ukraine quyết không từ bỏ sân bay chiến lược ở Donetsk

Ukraine quyết không từ bỏ sân bay chiến lược ở Donetsk

VOV.VN - Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko hôm qua 5/12 cho biết, ông sẽ kiên quyết không từ bỏ sân bay chiến lược ở Donetsk.

 NATO công bố kế hoạch mới ủng hộ quân đội Ukraine
NATO công bố kế hoạch mới ủng hộ quân đội Ukraine

VOV.VN - NATO đã lên kế hoạch hỗ trợ tài chính cho hoạt động cải cách và hiện đại hóa quân đội Ukraine.

 NATO công bố kế hoạch mới ủng hộ quân đội Ukraine

NATO công bố kế hoạch mới ủng hộ quân đội Ukraine

VOV.VN - NATO đã lên kế hoạch hỗ trợ tài chính cho hoạt động cải cách và hiện đại hóa quân đội Ukraine.

Ukraine trao quốc tịch cho 3 người nước ngoài tham gia Nội các mới
Ukraine trao quốc tịch cho 3 người nước ngoài tham gia Nội các mới

VOV.VN - Lần đầu tiên trong lịch sử Ukraine và thế giới, 3 công dân nước ngoài được bổ nhiệm là Bộ trưởng trong Nội các của một quốc gia.

Ukraine trao quốc tịch cho 3 người nước ngoài tham gia Nội các mới

Ukraine trao quốc tịch cho 3 người nước ngoài tham gia Nội các mới

VOV.VN - Lần đầu tiên trong lịch sử Ukraine và thế giới, 3 công dân nước ngoài được bổ nhiệm là Bộ trưởng trong Nội các của một quốc gia.

Nga-Mỹ đối mặt giải quyết khủng hoảng Ukraine
Nga-Mỹ đối mặt giải quyết khủng hoảng Ukraine

VOV.VN - Đây là dịp 2 nước “mặt đối mặt”, nhìn thẳng vào sự thật để giải quyết vấn đề đã khiến Đông-Tây căng thẳng chưa từng có, sau chiến tranh lạnh.  

Nga-Mỹ đối mặt giải quyết khủng hoảng Ukraine

Nga-Mỹ đối mặt giải quyết khủng hoảng Ukraine

VOV.VN - Đây là dịp 2 nước “mặt đối mặt”, nhìn thẳng vào sự thật để giải quyết vấn đề đã khiến Đông-Tây căng thẳng chưa từng có, sau chiến tranh lạnh.