Phong lan, cây cảnh Triều Khúc “đọ dáng” đầu xuân mới

VOV.VN - Cây cảnh, phong lan của người dân Triều Khúc (huyện Thanh Trì, Hà Nội) được trưng bày đúng dịp Hội làng, thu hút đông đảo khách tham quan. 

Trưng bày phong lan, cây cảnh, chim quý là một trong những hoạt động nằm trong chuỗi nội dung được tổ chức nhân dịp Lễ hội truyền thống Triều Khúc diễn ra từ ngày 9 đến ngày 12 tháng Giêng hàng năm.
Đợt này, CLB cây cảnh nghệ thuật Triều Khúc trưng bày 260 loại cây, 80 giò phong lan và 40 loại chim quý. Ông Bùi Duy Thắng, Chủ nhiệm CLB cho biết: thời gian gần đây, thú chơi hoa, cây cảnh của người dân Triều Khúc phát triển khá mạnh, phần nhiều lại tập trung ở giới trẻ. Hiện CLB có 35 thành viên, có tới 70% đều dưới 40 tuổi.
"Giao lưu trong giới chơi cây, hoa nghệ thuật được giới trẻ phát huy hơn. Vì vậy xu thế hòa nhập hơn, đường nét cũng hiện đại hơn nhưng không vì thế mà mất đi những nét truyền thống của quê hương" - ông Bùi Duy Thắng tự hào.
Cam hồng là màu khá hiếm, đặc sắc của lan ngọc điểm với thân cây và lá to, rất được người chơi hoa hứng thú và săn tìm
Ngọc điểm, đai châu là 2 loại lan chủ yếu được trưng bày tại đây, bao gồm cả lan rừng và lan được du nhập về
"Thiên nga xanh"
"Cát tum hương gừng"
Cây cảnh hội tụ trong lễ trưng bày chủ yếu vẫn là những dòng cây truyền thông như sanh, si, đa... Nhưng những nét uốn, tạo thế khá phong phú và có sự giao thoa giữa truyền thống và hiện đại.
Ông Nguyễn Huy Hợi, chủ nhân Vân sam cảnh là một trong những thành viên đầu tiên gây dựng thú chơi cây cảnh nghệ thuật ở làng Triều Khúc rất phấn khởi khi thấy phong trào ngày càng phát triển nhưng không mất đi gốc rễ của thú chơi truyền thống: cổ( lâu)-kỳ (kỳ công)-mỹ (thẩm mỹ)-văn(nhân văn)
Ông Nguyễn Hữu Vỵ, Chủ tịch UBND xã Tân Triều cho biết: Triều Khúc là làng cổ ven đô nổi tiếng với nghề dệt truyền thống. Trong quá trình đô thị hóa, vẫn giữ được nét văn hóa riêng...
Lễ hội truyền thống rước Bố Cái Đại Vương (Phùng Hưng) vào dịp từ  mùng 9 đến 12 tháng Giêng hàng năm thu hút rất đông đảo du khách thập phương về dự lễ., với rất nhiều trò chơi dân gian như cờ người, đánh đu, cùng các điệu múa "Con đĩ đánh bồng" " Điệu múa sinh tiền" rất đặc sắc.
Kết hợp gốm với thú chơi cây cảnh được các "tay chơi" tận dụng khá triệt để trong vài năm gần đây.
Bên cạnh việc trưng bày cây cảnh, phong lan, chim quý, dịp lễ hội truyền thống Triều Khúc còn có rất nhiều trò chơi dân gian như cờ người, đánh đu, đấu vật, cùng các điệu múa "Con đĩ đánh bồng" "Điệu múa sinh tiền" rất đặc sắc.
..." Chúng tôi đang hoàn thiện hồ sơ đề nghị công nhận di sản văn hóa phi vật thể của Thăng Long cho điệu múa "Con đĩ đánh bồng" được lưu giữ và truyền dạy rất bài bản ở địa phương" - Ông Nguyễn Hữu Vỵ cho biết.  
Một vài dáng cây khá đặc sắc, mới lạ...
...cổ điển và truyền thống
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Độc đáo cây cảnh có nhiều loại quả đắt giá dịp Tết
Độc đáo cây cảnh có nhiều loại quả đắt giá dịp Tết

VOV.VN - Trên cùng một thân cây bưởi được gia chủ ghép thêm nhiều loại quả khác nhau nhìn rất lạ mắt và có giá bán cao.

Độc đáo cây cảnh có nhiều loại quả đắt giá dịp Tết

Độc đáo cây cảnh có nhiều loại quả đắt giá dịp Tết

VOV.VN - Trên cùng một thân cây bưởi được gia chủ ghép thêm nhiều loại quả khác nhau nhìn rất lạ mắt và có giá bán cao.

Dứa phụng - Cây cảnh “độc” trưng Tết
Dứa phụng - Cây cảnh “độc” trưng Tết

VOV.VN - Thị trường Tết xuất hiện cảnh mới có màu sắc sặc sỡ và hình dáng kỳ lạ - dứa phụng (hay còn gọi là khóm phụng).

Dứa phụng - Cây cảnh “độc” trưng Tết

Dứa phụng - Cây cảnh “độc” trưng Tết

VOV.VN - Thị trường Tết xuất hiện cảnh mới có màu sắc sặc sỡ và hình dáng kỳ lạ - dứa phụng (hay còn gọi là khóm phụng).

Nhiều cây cảnh độc lạ ở hội hoa xuân lớn nhất Sài Gòn
Nhiều cây cảnh độc lạ ở hội hoa xuân lớn nhất Sài Gòn

VOV.VN - Nhiều loài cây quý, lạ như dừa ba ngọn, me cổ thụ, mai khổng lồ… được trưng bày và rao bán ở hội hoa xuân lớn nhất Sài Gòn.

Nhiều cây cảnh độc lạ ở hội hoa xuân lớn nhất Sài Gòn

Nhiều cây cảnh độc lạ ở hội hoa xuân lớn nhất Sài Gòn

VOV.VN - Nhiều loài cây quý, lạ như dừa ba ngọn, me cổ thụ, mai khổng lồ… được trưng bày và rao bán ở hội hoa xuân lớn nhất Sài Gòn.

Người dân làng Triều Khúc đọ cây cảnh tiền tỷ
Người dân làng Triều Khúc đọ cây cảnh tiền tỷ

Dù không phải làng nghề cây cảnh nhưng người dân Triều Khúc (huyện Thanh Trì, Hà Nội) đã mang những cây cảnh tiền tỷ "đọ dáng" trong dịp Tết. 

Người dân làng Triều Khúc đọ cây cảnh tiền tỷ

Người dân làng Triều Khúc đọ cây cảnh tiền tỷ

Dù không phải làng nghề cây cảnh nhưng người dân Triều Khúc (huyện Thanh Trì, Hà Nội) đã mang những cây cảnh tiền tỷ "đọ dáng" trong dịp Tết. 

Hình ảnh: Cây cảnh thế độc lạ hút khách mua chưng Tết Đinh Dậu
Hình ảnh: Cây cảnh thế độc lạ hút khách mua chưng Tết Đinh Dậu

VOV.VN -Tết Đinh Dậu 2017, người chơi cây tập trung lựa chọn những cây cảnh có thế và dáng độc, lạ. 

Hình ảnh: Cây cảnh thế độc lạ hút khách mua chưng Tết Đinh Dậu

Hình ảnh: Cây cảnh thế độc lạ hút khách mua chưng Tết Đinh Dậu

VOV.VN -Tết Đinh Dậu 2017, người chơi cây tập trung lựa chọn những cây cảnh có thế và dáng độc, lạ.