Đặc sắc lễ cúng rừng của người Dao đỏ ở Lào Cai

VOV.VN - Vào ngày rằm tháng Giêng hàng năm, đồng bào Dao đỏ ở huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai lại tập trung tổ chức lễ cúng rừng.

Đây là một phong tục tốt đẹp được lưu truyền qua nhiều thế hệ. Miếu thờ thần rừng của những người Dao đỏ ở thôn Đông Căm, xã Gia Phú, huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai đặt bên cạnh một thân cây lớn, trên gò đất cao nhất có thể trông ra xa.
Nơi đây thường ngày rất ít người lui tới, nhưng hôm nay, ngày rằm tháng Giêng, mới sáng sớm đàn ông trong thôn từ già đến trẻ đã tập trung đông đủ tại đây để thực hiện một nghi lễ không thể thiếu vào dịp đầu xuân, đó là lễ cúng rừng.
Theo quan niệm, lễ cúng được thực hiện để cầu xin thần linh phù hộ, che chở cho cả thôn một năm mưa thuận gió hòa, mùa màng tươi tốt, nhà nhà bình an, mạnh khỏe, vật nuôi không dịch bệnh.
Sau đó bầu hai già làng, một người cúng chính ngay tại miếu để cầu khấn thần rừng; một người cúng phụ bên mé trái miếu để ban lộc cho những linh hồn lang thang, hay còn gọi là ma đói.
Lễ cúng thần rừng cũng không quá cầu kỳ, phức tạp. Cả thôn góp nhau mỗi gia đình một con gà, một chai rượu, rồi góp tiền mổ chung một con lợn, thêm chút xôi, vàng mã…
Bài khấn của thầy cúng được niệm bằng tiếng Dao cổ mà ngay chính những người biết tiếng Dao cũng không chắc hiểu được. Trong lúc thực hiện cúng tế, các thanh niên tranh thủ trồng thêm cây mới ra xung quanh khu rừng cấm.
Sau phần nghi lễ sẽ diễn ra hoạt động ẩm thực ngay giữa rừng, tất cả thức ăn chuẩn bị tới sẽ phải ăn hết mà không được mang về, rượu không uống hết cũng phải đem chôn. Điều đặc biệt, theo kiêng kỵ của người Dao, chỉ có đàn ông mới được có mặt trong lễ cúng rừng. Vì là rừng cấm, rừng thiêng nên tất cả mọi người trong thôn đều có ý thức bảo vệ, chỉ được trồng mới chứ không cho phép bất cứ ai trong ngoài thôn chặt phá rừng.
Lễ cúng rừng tại Gia Phú (Bảo Thắng, Lào Cai) diễn ra ngay sau Tết Nguyên đán và cũng đánh dấu kết thúc Tết của người Dao tại đây. Sau khi thực hiện lễ cúng - hoạt động ẩm thực sẽ diễn ra ngay trong rừng. Sau đó, tất cả bà con sẽ hào hứng, phấn khởi trở lại công việc sản xuất thường ngày.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Lễ Cúng rừng của người Dao Tuyển (Lào Cai)
Lễ Cúng rừng của người Dao Tuyển (Lào Cai)

Sáng 21/2 (tức mùng 8 Tết), bà con người dân tộc Dao Tuyển ở khu vực bản Mạ, xã Trì Quang, huyện Bảo Thắng (tỉnh Lào Cai ) tổ chức Lễ hội bảo vệ và phát triêể rừng cộng đồng, kết hợp lễ cúng rừng đầu xuân theo phong tục cổ truyền .

Lễ Cúng rừng của người Dao Tuyển (Lào Cai)

Lễ Cúng rừng của người Dao Tuyển (Lào Cai)

Sáng 21/2 (tức mùng 8 Tết), bà con người dân tộc Dao Tuyển ở khu vực bản Mạ, xã Trì Quang, huyện Bảo Thắng (tỉnh Lào Cai ) tổ chức Lễ hội bảo vệ và phát triêể rừng cộng đồng, kết hợp lễ cúng rừng đầu xuân theo phong tục cổ truyền .

Tục lệ cúng rừng ở Si Ma Cai
Tục lệ cúng rừng ở Si Ma Cai

Cứ đến tháng Giêng, đồng bào dân tộc ở Si Ma Cai, tỉnh Lào Cai lại tổ chức lễ cúng rừng với lời cầu mong năm mới may mắn.

Tục lệ cúng rừng ở Si Ma Cai

Tục lệ cúng rừng ở Si Ma Cai

Cứ đến tháng Giêng, đồng bào dân tộc ở Si Ma Cai, tỉnh Lào Cai lại tổ chức lễ cúng rừng với lời cầu mong năm mới may mắn.