Mỹ không muốn xảy ra cuộc chiến tranh hạt nhân với Triều Tiên

VOV.VN - Tổng thống Donald Trump không muốn tham gia vào cuộc chiến tranh hạt nhân và nước Mỹ sẽ làm mọi thứ để điều này không xảy ra.

Bộ trưởng Tài chính Mỹ Steve Mnuchin ngày 24/9 cho biết, Mỹ không muốn xảy ra một cuộc chiến tranh hạt nhân với Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên.

Bộ trưởng Tài chính Mỹ Steven Mnuchin. (Ảnh: Reuters)
Trả lời phỏng vấn hãng tin tức ABC, Bộ trưởng Steve Mnuchin khẳng định, Tổng thống Donald Trump không muốn tham gia vào cuộc chiến tranh hạt nhân và nước Mỹ sẽ làm mọi thứ để điều này không xảy ra.

Ông Steve Mnuchin nhấn mạnh, ưu tiên hàng đầu của nhà lãnh đạo Mỹ là đảm bảo an toàn cho người dân cũng như các đồng minh. Ông Steve Mnuchin là quan chức Mỹ mới nhất lên tiếng trấn an người dân sau cuộc chiến ngôn từ leo thang giữa hai nhà lãnh đạo Mỹ và Triều Tiên.

Trước đó, phát biểu tại Đại hội đồng Liên Hợp Quốc ngày 19/9 Tổng thống Donald Trump tuyên bố, nếu bị đe dọa, Mỹ sẽ "hủy diệt" Triều Tiên. Đây được xem là ám chỉ trực tiếp nhất cho đến nay của Tổng thống Mỹ về hành động quân sự với Triều Tiên sau khi Bình Nhưỡng tiến hành vụ thử hạt nhân lần thứ sáu hôm 3/9.

Đáp lại, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un khẳng định chính những lời đe dọa của Tổng thống Mỹ khiến ông tin rằng chương trình hạt nhân của Triều Tiên là "đúng đắn". Bộ trưởng Ngoại giao Triều Tiên Ri Yong-ho cũng cảnh báo Triều Tiên có thể thử bom nhiệt hạch (bom H) ở Thái Bình Dương nhằm phản ứng "ở mức cao nhất" đối với Mỹ. 

Theo cuộc thăm dò do hãng tin tức ABC phối hợp với tờ Bưu điện Washington thực hiện, 67% người Mỹ cho rằng Mỹ chỉ nên tấn công Triều Tiên khi Triều Tiên tấn công Mỹ hoặc các đồng minh trước.

Liên quan đến giải pháp về vấn đề Triều Tiên, 37% người Mỹ khẳng định Tổng thống Donald Trump đã thực thi nỗ lực đáng kể và có hiệu quả để giải quyết vấn đề một cách có trách nhiệm, trong khi 42% cho rằng nhà lãnh đạo Mỹ chưa làm đủ. 72% người được hỏi bày tỏ sự tin tưởng đối với giới chức quân sự Mỹ về vấn đề Triều Tiên, trong đó 43% đặt niềm tin rất lớn./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Video: Biển người Triều Tiên xuống đường phản đối Tổng thống Mỹ Trump
Video: Biển người Triều Tiên xuống đường phản đối Tổng thống Mỹ Trump

VOV.VN - Hàng ngàn người dân Triều Tiên tập hợp tại quảng trường Kim Il-Sung ở thủ đô Bình Nhưỡng phản đối Tổng thống Donald Trump.

Video: Biển người Triều Tiên xuống đường phản đối Tổng thống Mỹ Trump

Video: Biển người Triều Tiên xuống đường phản đối Tổng thống Mỹ Trump

VOV.VN - Hàng ngàn người dân Triều Tiên tập hợp tại quảng trường Kim Il-Sung ở thủ đô Bình Nhưỡng phản đối Tổng thống Donald Trump.

Chuyên gia Mỹ: Nhật, Mỹ không thể đánh chặn tên lửa Triều Tiên
Chuyên gia Mỹ: Nhật, Mỹ không thể đánh chặn tên lửa Triều Tiên

VOV.VN - Chuyên gia Joe Brazda cho rằng, hệ thống phòng thủ tên lửa hiện tại của Mỹ không đủ khả năng bắn hạ tên lửa Hwasong-14 của Triều Tiên.

Chuyên gia Mỹ: Nhật, Mỹ không thể đánh chặn tên lửa Triều Tiên

Chuyên gia Mỹ: Nhật, Mỹ không thể đánh chặn tên lửa Triều Tiên

VOV.VN - Chuyên gia Joe Brazda cho rằng, hệ thống phòng thủ tên lửa hiện tại của Mỹ không đủ khả năng bắn hạ tên lửa Hwasong-14 của Triều Tiên.

Triều Tiên tố Mỹ đẩy bán đảo Triều Tiên tới gần miệng hố chiến tranh
Triều Tiên tố Mỹ đẩy bán đảo Triều Tiên tới gần miệng hố chiến tranh

VOV.VN - Theo KCNA, các hoạt động quân sự của Mỹ đang đẩy bán đảo Triều Tiên đến gần hơn bờ vực chiến tranh.

Triều Tiên tố Mỹ đẩy bán đảo Triều Tiên tới gần miệng hố chiến tranh

Triều Tiên tố Mỹ đẩy bán đảo Triều Tiên tới gần miệng hố chiến tranh

VOV.VN - Theo KCNA, các hoạt động quân sự của Mỹ đang đẩy bán đảo Triều Tiên đến gần hơn bờ vực chiến tranh.

Sức mạnh quân sự đáng sợ của Triều Tiên và Mỹ trên bán đảo Triều Tiên
Sức mạnh quân sự đáng sợ của Triều Tiên và Mỹ trên bán đảo Triều Tiên

VOV.VN - Triều Tiên lần thứ 2 táo bạo phóng tên lửa đạn đạo tầm xa qua lãnh thổ Nhật Bản bay ra Thái Bình Dương. Bán đảo Triều Tiên đã nóng lại càng nóng hơn.

Sức mạnh quân sự đáng sợ của Triều Tiên và Mỹ trên bán đảo Triều Tiên

Sức mạnh quân sự đáng sợ của Triều Tiên và Mỹ trên bán đảo Triều Tiên

VOV.VN - Triều Tiên lần thứ 2 táo bạo phóng tên lửa đạn đạo tầm xa qua lãnh thổ Nhật Bản bay ra Thái Bình Dương. Bán đảo Triều Tiên đã nóng lại càng nóng hơn.

Ngoại trưởng Nga tiết lộ lý do vì sao Mỹ sẽ không tấn công Triều Tiên
Ngoại trưởng Nga tiết lộ lý do vì sao Mỹ sẽ không tấn công Triều Tiên

VOV.VN - Ngày 24/9, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov cho rằng Mỹ sẽ không tấn công Triều Tiên vì họ chắc chắn rằng Triều Tiên đã sở hữu vũ khí hạt nhân.

Ngoại trưởng Nga tiết lộ lý do vì sao Mỹ sẽ không tấn công Triều Tiên

Ngoại trưởng Nga tiết lộ lý do vì sao Mỹ sẽ không tấn công Triều Tiên

VOV.VN - Ngày 24/9, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov cho rằng Mỹ sẽ không tấn công Triều Tiên vì họ chắc chắn rằng Triều Tiên đã sở hữu vũ khí hạt nhân.

Tổng thống Mỹ tố Iran hợp tác với Triều Tiên chế tạo tên lửa
Tổng thống Mỹ tố Iran hợp tác với Triều Tiên chế tạo tên lửa

VOV.VN - Sau vụ phóng tên lửa mới nhất của Iran, Tổng thống Trump cáo buộc nước này hợp tác cùng Triều Tiên để phát triển chương trình tên lửa.

Tổng thống Mỹ tố Iran hợp tác với Triều Tiên chế tạo tên lửa

Tổng thống Mỹ tố Iran hợp tác với Triều Tiên chế tạo tên lửa

VOV.VN - Sau vụ phóng tên lửa mới nhất của Iran, Tổng thống Trump cáo buộc nước này hợp tác cùng Triều Tiên để phát triển chương trình tên lửa.