Tây Ban Nha bước vào cuộc bầu cử lịch sử khó đoán nhất trong 40 năm

VOV.VN - Hơn 34 triệu cử tri Tây Ban Nha sẽ đi bỏ phiếu bầu Quốc hội và Thủ tướng mới trong cuộc bầu cử được coi là khó dự đoán nhất trong 40 năm qua ở đây.

Hôm nay (20/12), hơn 34 triệu cử tri Tây Ban Nha sẽ đi bỏ phiếu bầu Quốc hội và Thủ tướng mới. Với việc không có đảng nào dự kiến giành đa số và sự nổi lên của hai đảng mới, cuộc tổng tuyển cử diễn ra hôm nay được đánh giá là lịch sử và khó dự đoán nhất trong vòng 40 năm qua tại Tây Ban Nha.

Một địa điểm bỏ phiếu của cuộc bầu cử Tây Ban Nha. Ảnh: Reuters.

Chiến dịch tranh cử đã kết thúc một ngày trước bầu cử. Với tỉ lệ thất nghiệp trên 20%, thiếu các cơ hội việc làm vẫn là mối lo ngại chính với các cử tri của Tây Ban Nha. Thêm vào đó, chiến dịch tìm kiếm độc lập của Vùng Catalonia cũng là một vấn đề mà chính phủ mới phải đối mặt. 

Khảo sát cho thấy, đảng Nhân dân cầm quyền của Thủ tướng Tây Ban Nha Mariano Rajoy sẽ nhận được nhiều phiếu bầu nhất nhưng không đủ đa số nên sẽ phải tìm kiếm sự đồng thuận chính trị với các đảng khác.

Đảng cánh tả Podemos chống các biện pháp thắt lưng buộc bụng về vị trí thứ 2 và sư nổi lên của đảng Ciudadanos về thứ 3. 

Theo chuyên gia kinh tế Tây Ban Nha Sandra Prieto, điều này có thể tạo ra những khó khăn cho việc thành lập một chính phủ ổn định: “Luôn có những kết quả làm hài lòng người này nhưng người khác lại không ủng hộ. Tuy nhiên bất cứ ai được bầu chọn họ cũng sẽ phải tiến tới các thỏa thuận với các đảng phái khác. Và tôi không nghĩ rằng đây sẽ là một dấu hiệu tích cực đối với Tây Ban Nha trong thời điểm hiện nay”.

Cuộc tổng tuyển cử cũng diễn ra trong bối cảnh Đảng cầm quyền Nhân dân đang mất dần sự ủng hộ của người dân do bê bối tham nhũng, các biện pháp thắt lưng buộc bụng và tỷ lệ thất nghiệp cao./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tây Ban Nha bắt giữ đối tượng tuyển mộ quân cho IS
Tây Ban Nha bắt giữ đối tượng tuyển mộ quân cho IS

VOV.VN - Ngày 23/11, lực lượng cảnh sát quốc gia Tây Ban Nha đã bắt giữ một người đàn ông với cáo buộc tuyển mộ quân cho tổ chức khủng bố IS. 

Tây Ban Nha bắt giữ đối tượng tuyển mộ quân cho IS

Tây Ban Nha bắt giữ đối tượng tuyển mộ quân cho IS

VOV.VN - Ngày 23/11, lực lượng cảnh sát quốc gia Tây Ban Nha đã bắt giữ một người đàn ông với cáo buộc tuyển mộ quân cho tổ chức khủng bố IS. 

Tây Ban Nha: Đảng cầm quyền nhiều khả năng thắng cử
Tây Ban Nha: Đảng cầm quyền nhiều khả năng thắng cử

VOV.VN - Hôm nay (4/12) là ngày đầu tiên bắt đầu chiến dịch tranh cử cho cuộc bầu cử Quốc hội tại Tây Ban Nha ngày 20/12 tới.

Tây Ban Nha: Đảng cầm quyền nhiều khả năng thắng cử

Tây Ban Nha: Đảng cầm quyền nhiều khả năng thắng cử

VOV.VN - Hôm nay (4/12) là ngày đầu tiên bắt đầu chiến dịch tranh cử cho cuộc bầu cử Quốc hội tại Tây Ban Nha ngày 20/12 tới.

Tòa án Tây Ban Nha tạm đình chỉ nghị quyết đòi độc lập của Catalonia
Tòa án Tây Ban Nha tạm đình chỉ nghị quyết đòi độc lập của Catalonia

VOV.VN- Nghị quyết đòi độc lập của Catalonia sẽ bị tạm đình chỉ trong thời gian Tòa Hiến pháp Tây Ban Nha xem xét các tranh cãi pháp lý.

Tòa án Tây Ban Nha tạm đình chỉ nghị quyết đòi độc lập của Catalonia

Tòa án Tây Ban Nha tạm đình chỉ nghị quyết đòi độc lập của Catalonia

VOV.VN- Nghị quyết đòi độc lập của Catalonia sẽ bị tạm đình chỉ trong thời gian Tòa Hiến pháp Tây Ban Nha xem xét các tranh cãi pháp lý.

Tây Ban Nha bắt giữ nghi can tuyển người cho IS
Tây Ban Nha bắt giữ nghi can tuyển người cho IS

VOV.VN -Cảnh sát Tây Ban Nha vừa bắt 1 người đàn ông tại thành phố Ceuta vì nghi ngờ tuyển dụng các tay súng trẻ tuổi cho IS.

Tây Ban Nha bắt giữ nghi can tuyển người cho IS

Tây Ban Nha bắt giữ nghi can tuyển người cho IS

VOV.VN -Cảnh sát Tây Ban Nha vừa bắt 1 người đàn ông tại thành phố Ceuta vì nghi ngờ tuyển dụng các tay súng trẻ tuổi cho IS.

Tây Ban Nha bắt thêm hai phần tử liên hệ với IS
Tây Ban Nha bắt thêm hai phần tử liên hệ với IS

VOV.VN - Bộ Nội vụ Tây Ban Nha xác nhận, lực lượng an ninh nước này vừa bắt giữ thêm hai đối tượng liên hệ với tổ chức khủng bố IS.

Tây Ban Nha bắt thêm hai phần tử liên hệ với IS

Tây Ban Nha bắt thêm hai phần tử liên hệ với IS

VOV.VN - Bộ Nội vụ Tây Ban Nha xác nhận, lực lượng an ninh nước này vừa bắt giữ thêm hai đối tượng liên hệ với tổ chức khủng bố IS.