Đại học Quốc gia Hà Nội nhận hồ sơ đăng ký dự thi từ 2/3

VOV.VN - Từ ngày 2/3, ĐH Quốc gia Hà Nội bắt đầu nhận hồ sơ đăng ký dự thi kỳ thi đánh giá năng lực qua trang web Trung tâm khảo thí của ĐH này.

Thí sinh (TS) có thể dùng kết quả xét tuyển vào các đơn vị thành viên của trường đại học (ĐH) này hoặc vào bất kỳ trường nào có sử dụng kết quả kỳ thi này để xét tuyển.

Việc tổ chức kỳ thi vẫn sẽ được tiến hành 2 đợt, một đợt vào tháng 5, một đợt vào tháng 8 ở 7 nơi: Hà Nội, Hải Phòng, Nam Định, Thái Nguyên, Thanh Hóa, Nghệ An, Đà Nẵng.

Kỳ thi đánh giá năng lực có một bài thi tổng hợp (gồm 140 câu hỏi trắc nghiệm, thời gian làm bài là 195 phút), ngoài ra còn có thêm bài thi ngoại ngữ cho TS muốn đăng ký vào Trường ĐH Ngoại ngữ của ĐH này hoặc một số trường khác (gồm 80 câu hỏi trắc nghiệm, thời gian làm bài 90 phút). Kết quả bài thi ngoại ngữ chỉ có giá trị ngay trong năm dự thi, còn bài thi đánh giá năng lực có giá trị trong 24 tháng.

Phương án xét tuyển vào các đơn vị đào tạo thuộc ĐH này vẫn chủ yếu căn cứ vào kết quả thi đánh giá năng lực của TS đã tốt nghiệp THPT hoặc tương đương. Việc xét tuyển sẽ được tổ chức thành 2 đợt: cuối tháng 7 và cuối tháng 8. Tuy nhiên, năm nay ĐH này sẽ có một số điều chỉnh về quy định xét tuyển. Chẳng hạn, bỏ quy định điểm chuẩn vào các ngành của các trường thành viên đợt sau phải cao hơn đợt trước. Ở đợt 2, nếu vẫn còn chỉ tiêu, ngoài việc sử dụng kết quả kỳ thi đánh giá năng lực và đánh giá ngoại ngữ, ĐH này sẽ xem xét xét tuyển các TS sử dụng kết quả thi THPT quốc gia.

Mỗi TS khi đăng ký xét tuyển được đăng ký tối đa 2 ngành học theo thứ tự ưu tiên của cùng một đơn vị đào tạo thuộc ĐH này. TS được phép thay đổi nguyện vọng đăng ký xét tuyển trong thời gian quy định.

Ngoài 7 trường thành viên và 5 khoa trực thuộc của ĐH này sử dụng kết quả kỳ thi đánh giá năng lực để tuyển sinh ĐH, hiện ĐH này đã có văn bản đồng ý cho các trường ĐH: Tài nguyên - Môi trường Hà Nội, Sư phạm kỹ thuật Nam Định, Kiến trúc Đà Nẵng và một số trường ĐH ngoài công lập được sử dụng kết quả kỳ thi đánh giá năng lực để tuyển sinh năm 2016./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thí sinh có điểm thi đại học cao nhất nước là người khuyết tật
Thí sinh có điểm thi đại học cao nhất nước là người khuyết tật

VOV.VN -Bị khuyết tật từ nhỏ, cậu học trò nghèo Kiều Quốc Sang đã đạt 29,25 điểm khối B và mong ước vào ĐH Y dược TP HCM.

Thí sinh có điểm thi đại học cao nhất nước là người khuyết tật

Thí sinh có điểm thi đại học cao nhất nước là người khuyết tật

VOV.VN -Bị khuyết tật từ nhỏ, cậu học trò nghèo Kiều Quốc Sang đã đạt 29,25 điểm khối B và mong ước vào ĐH Y dược TP HCM.

Bộ GDĐT kiểm tra công tác chấm thi tại cụm thi Đại học Quy Nhơn
Bộ GDĐT kiểm tra công tác chấm thi tại cụm thi Đại học Quy Nhơn

VOV.VN - Đến thời điểm này, Cụm thi do Trường Đại học Quy Nhơn chủ trì đã hoàn thành việc chấm hơn 1/4 số bài thi tự luận, phấn đấu hoàn thành việc chấm thi vào ngày 19/7.

Bộ GDĐT kiểm tra công tác chấm thi tại cụm thi Đại học Quy Nhơn

Bộ GDĐT kiểm tra công tác chấm thi tại cụm thi Đại học Quy Nhơn

VOV.VN - Đến thời điểm này, Cụm thi do Trường Đại học Quy Nhơn chủ trì đã hoàn thành việc chấm hơn 1/4 số bài thi tự luận, phấn đấu hoàn thành việc chấm thi vào ngày 19/7.

Cụm thi đại học tại TP HCM có phổ điểm cao
Cụm thi đại học tại TP HCM có phổ điểm cao

Đề thi năm nay được đánh giá là dễ hơn đề thi tốt nghiệp THPT năm trước nên thí sinh đạt điểm trung bình trở lên rất nhiều.

Cụm thi đại học tại TP HCM có phổ điểm cao

Cụm thi đại học tại TP HCM có phổ điểm cao

Đề thi năm nay được đánh giá là dễ hơn đề thi tốt nghiệp THPT năm trước nên thí sinh đạt điểm trung bình trở lên rất nhiều.

“Nóng” thi vào lớp 10 PTTH: Căng thẳng như thi đại học
“Nóng” thi vào lớp 10 PTTH: Căng thẳng như thi đại học

VOV.VN - Năm được đánh giá có số lượng thí sinh dự thi tăng đột biến so với mọi năm

“Nóng” thi vào lớp 10 PTTH: Căng thẳng như thi đại học

“Nóng” thi vào lớp 10 PTTH: Căng thẳng như thi đại học

VOV.VN - Năm được đánh giá có số lượng thí sinh dự thi tăng đột biến so với mọi năm

Các mánh khóe gian lận thi đại học của thí sinh Trung Quốc
Các mánh khóe gian lận thi đại học của thí sinh Trung Quốc

VOV.VN - Mỗi năm ít nhất 2 triệu thí sinh Trung Quốc bị “loại” sau kỳ thi vào đại học. Trước áp lực thi cử, nhiều em gian lận bằng các thiết bị công nghệ.

Các mánh khóe gian lận thi đại học của thí sinh Trung Quốc

Các mánh khóe gian lận thi đại học của thí sinh Trung Quốc

VOV.VN - Mỗi năm ít nhất 2 triệu thí sinh Trung Quốc bị “loại” sau kỳ thi vào đại học. Trước áp lực thi cử, nhiều em gian lận bằng các thiết bị công nghệ.