Triều Tiên chuẩn bị thử tên lửa đạn đạo có thể chạm tới lãnh thổ Mỹ

VOV.VN -Ngày 6/10, Hãng thông tấn RIA của Nga trích lời một nghị sĩ nước này cho biết, CHDCND Triều Tiên đang chuẩn bị thử tên lửa đạn đạo trong tương lai gần.

Theo RIA, 3 nghị sĩ Nga đã có chuyến thăm Triều Tiên từ mùng 2 đến mùng 6 tháng 10.

Theo một thành viên trong đoàn, Triều Tiên đang chuẩn bị cho một vụ thử mới. Theo tính toán thì tên lửa này có thể chạm tới bờ biển phía Tây của nước Mỹ.

Một vụ phóng tên lửa Triều Tiên (Ảnh: Reuters)

Căng thẳng gia tăng trên bán đảo Triều Tiên gần đây xảy ra sau các vụ thử hạt nhân và tên lửa của nước này và việc Mỹ đe dọa sử dụng vũ lực.

Giới chức Hàn Quốc cũng cảnh báo rằng, Triều Tiên có thể tiến hành một loạt các hành động khiêu khích nhân dịp kỷ niệm thành lập đảng Lao Động Triều Tiên vào ngày 10/10 hoặc vào thời điểm diễn ra Đại hội Đảng Cộng sản Trung Quốc vào ngày 18/10 tới./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tổng thống Trump cảnh báo về “sự yên lặng trước bão” với Triều Tiên
Tổng thống Trump cảnh báo về “sự yên lặng trước bão” với Triều Tiên

VOV.VN - Sau khi bàn thảo về Iran và Triều Tiên với tướng lĩnh Mỹ, Tổng thống Donald Trump đã cảnh báo về một “sự yên lặng trước bão”.

Tổng thống Trump cảnh báo về “sự yên lặng trước bão” với Triều Tiên

Tổng thống Trump cảnh báo về “sự yên lặng trước bão” với Triều Tiên

VOV.VN - Sau khi bàn thảo về Iran và Triều Tiên với tướng lĩnh Mỹ, Tổng thống Donald Trump đã cảnh báo về một “sự yên lặng trước bão”.

Vì sao Mỹ cần hiểu đúng về nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un?
Vì sao Mỹ cần hiểu đúng về nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un?

VOV.VN - “Những lời lẽ khá ồn ào của ông Kim Jong-un không che giấu được thực tế rằng ông ấy là người rất lý trí. Chúng ta đã đánh giá thấp ông ấy”.

Vì sao Mỹ cần hiểu đúng về nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un?

Vì sao Mỹ cần hiểu đúng về nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un?

VOV.VN - “Những lời lẽ khá ồn ào của ông Kim Jong-un không che giấu được thực tế rằng ông ấy là người rất lý trí. Chúng ta đã đánh giá thấp ông ấy”.

Ảnh: Hành trình tới nơi nguy hiểm nhất của quốc gia Triều Tiên
Ảnh: Hành trình tới nơi nguy hiểm nhất của quốc gia Triều Tiên

VOV.VN - Du khách ở Triều Tiên có thể được tới thăm vùng lõi của khu phi quân sự giữa Triều Tiên và Hàn Quốc, nơi được coi là rất nguy hiểm và nhạy cảm.

Ảnh: Hành trình tới nơi nguy hiểm nhất của quốc gia Triều Tiên

Ảnh: Hành trình tới nơi nguy hiểm nhất của quốc gia Triều Tiên

VOV.VN - Du khách ở Triều Tiên có thể được tới thăm vùng lõi của khu phi quân sự giữa Triều Tiên và Hàn Quốc, nơi được coi là rất nguy hiểm và nhạy cảm.

Chiêm ngưỡng những bức tranh nghệ thuật Triều Tiên tại Trung Quốc
Chiêm ngưỡng những bức tranh nghệ thuật Triều Tiên tại Trung Quốc

VOV.VN - Giới sưu tập tranh Trung Quốc đang quan tâm đến các tác phẩm nghệ thuật của Triều Tiên và nhiều triển lãm đã được tổ chức ở Trung Quốc.

Chiêm ngưỡng những bức tranh nghệ thuật Triều Tiên tại Trung Quốc

Chiêm ngưỡng những bức tranh nghệ thuật Triều Tiên tại Trung Quốc

VOV.VN - Giới sưu tập tranh Trung Quốc đang quan tâm đến các tác phẩm nghệ thuật của Triều Tiên và nhiều triển lãm đã được tổ chức ở Trung Quốc.

Nếu Triều Tiên tấn công hạt nhân Tokyo và Seoul, 2 triệu người sẽ chết
Nếu Triều Tiên tấn công hạt nhân Tokyo và Seoul, 2 triệu người sẽ chết

VOV.VN - Theo các chuyên gia, 2 triệu người sẽ chết trong trường hợp Triều Tiên sử dụng vũ khí hạt nhân để tấn công Tokyo và Seoul.

Nếu Triều Tiên tấn công hạt nhân Tokyo và Seoul, 2 triệu người sẽ chết

Nếu Triều Tiên tấn công hạt nhân Tokyo và Seoul, 2 triệu người sẽ chết

VOV.VN - Theo các chuyên gia, 2 triệu người sẽ chết trong trường hợp Triều Tiên sử dụng vũ khí hạt nhân để tấn công Tokyo và Seoul.

Triều Tiên nối lại các hoạt động ở khu công nghiệp chung Kaesong
Triều Tiên nối lại các hoạt động ở khu công nghiệp chung Kaesong

VOV.VN - Có dấu hiệu Triều Tiên sẽ bắt đầu sử dụng những nhà máy mà các công ty Hàn Quốc để lại ở khu công nghiệp Kaesong.

Triều Tiên nối lại các hoạt động ở khu công nghiệp chung Kaesong

Triều Tiên nối lại các hoạt động ở khu công nghiệp chung Kaesong

VOV.VN - Có dấu hiệu Triều Tiên sẽ bắt đầu sử dụng những nhà máy mà các công ty Hàn Quốc để lại ở khu công nghiệp Kaesong.