Kỷ niệm ngày Quốc tế Pháp ngữ tại Hà Nội

VOV.VN - Cộng đồng Pháp ngữ vui mừng nhận thấy vị trí quan trọng và vai trò to lớn của Việt Nam trong Cộng đồng Pháp ngữ.

Tối nay (20/3), tại Hà Nội diễn ra lễ kỷ niệm chính thức ngày Quốc tế Pháp ngữ 20/3. Tới dự lễ kỷ niệm có Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Việt Nam Hà Kim Ngọc, giám đốc văn phòng khu vực châu Á-Thái Bình Dương của Tổ chức quốc tế Pháp ngữ, bà Anissa Barack cùng đại diện các đại sứ quán, trưởng phái đoàn và đại diện các Tổ chức quốc tế.

Thứ trưởng Hà Kim Ngọc phát biểu tại Lễ kỷ niệm ngày quốc tế Pháp ngữ
Phát biểu khai mạc lễ kỷ niệm, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Hà Kim Ngọc cho biết, từ lâu, ngày 20/3 tháng năm đã trở thành ngày hội của những người yêu mến và sử dụng tiếng Pháp, những người yêu mến và chia sẻ giá trị mà tiếng Pháp truyền tải, những người đã và đang cống hiến hết mình cho sự phát triển của cộng đồng Pháp ngữ.

Thứ trưởng Hà Kim Ngọc cũng khẳng định, quan hệ ngoại giao của Việt Nam, trong đó có quan hệ với các nước Pháp ngữ, tiếp tục được tăng cường và mở rộng.

Sự có mặt của Văn phòng khu vực của Tổ chức quốc tế Pháp ngữ và Cơ quan đại học Pháp ngữ tại Việt Nam trong suốt 20 năm qua là minh chứng sinh động cho mối quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và cộng đồng Pháp ngữ.

 “Việt Nam luôn coi trọng quan hệ hợp tác với cộng đồng Pháp ngữ, một đối tác ưu tiên, một cộng đồng quốc tế hiệu quả giúp Việt Nam triển khai đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ, chủ động, tích cực hội nhập quốc tế của mình. Nhiều năm qua, Việt Nam đã chủ động, tích cực tham gia vào các nỗ lực chung của cộng đồng nhằm đạt được các mục tiêu cao cả mà các thành viên đều hướng tới như thúc đẩy hòa bình, phát triển, đa dạng văn hóa và ngôn ngữ. Nhân đây, tôi xin khẳng định lại chúng tôi sẽ tiếp tục đóng góp vào những nỗ lực vì một Cộng đồng ngày càng đoàn kết và vững mạnh hơn.”

Thứ trưởng Hà Kim Ngọc phát biểu tại Lễ kỷ niệm ngày quốc tế Pháp ngữ
Tại lễ kỷ niệm, Thứ trưởng Hà Kim Ngọc đã trao tặng Huân chương hữu nghị của Chủ tịch nước Trương Tấn Sang cho Văn phòng châu Á-Thái Bình Dương của Tổ chức quốc tế Pháp ngữ (OIF) và Cơ quan Đại học Pháp ngữ (AUF) tại Việt Nam.

Trong khi đó, bà Anissa Barak, giám đốc văn phòng khu vực châu Á-Thái Bình Dương của Tổ chức quốc tế Pháp ngữ cho biết, thông qua việc kỷ niệm tiếng Pháp, thông qua hành động để phát triển ngôn ngữ tiếng Pháp khắp nơi trên thế giới, Cộng đồng Pháp ngữ đã tham gia vào công cuộc đấu tranh cho đa dạng ngôn ngữ, đồng thời vẫn luôn coi trọng các ngôn ngữ của quốc gia cũng như sự song hành cùng phát triển với các ngôn ngữ quốc tế lớn khác. Theo bà Barack, cộng đồng Pháp ngữ vui mừng nhận thấy vị trí quan trọng và vai trò to lớn của Việt Nam trong Cộng đồng Pháp ngữ cũng như trong việc phát triển Cộng đồng và phát huy các giá trị chung trong khu vực châu Á-Thái Bình Dương: “Việt Nam đã mang lại cho Pháp ngữ một chỗ dựa vững chắc tại châu Á-Thái Bình Dương. Cộng đồng Pháp ngữ sẽ tiếp tục mang lại cho Việt Nam một khuôn khổ thích hợp cho những mục tiêu hòa nhập quốc tế, mục tiêu hòa bình và phát triển bền vững của Việt Nam.”

Nhân dịp này, Nhóm các đại sứ quán, phái đoàn và Tổ chức Pháp ngữ tại Hà Nội (GADIFF) đã trao Giải thưởng danh dự Pháp ngữ cho Đại sứ Dương Văn Quảng, đại diện Việt Nam tại Hội đồng thường trực Pháp ngữ. Giải thưởng thanh niên Pháp ngữ được trao cho bà Tạ Thị Minh Ngọc, Tiến sĩ- giảng viên khoa Công nghệ thực phẩm, trường Đại học Nha Trang, vì những đóng góp tích cực cho cộng đồng Pháp ngữ tại Việt Nam./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Canada tin tưởng triển vọng phát triển Tổ chức Pháp ngữ tại Việt Nam
Canada tin tưởng triển vọng phát triển Tổ chức Pháp ngữ tại Việt Nam

VOV.VN - Ứng cử viên cho vị trí Tổng thư ký Tổ chức Quốc tế Pháp ngữ (OIF), bà Michaëlle Jean, ngày 15/11 đã kết thúc chuyến thăm hai ngày tại Việt Nam.

Canada tin tưởng triển vọng phát triển Tổ chức Pháp ngữ tại Việt Nam

Canada tin tưởng triển vọng phát triển Tổ chức Pháp ngữ tại Việt Nam

VOV.VN - Ứng cử viên cho vị trí Tổng thư ký Tổ chức Quốc tế Pháp ngữ (OIF), bà Michaëlle Jean, ngày 15/11 đã kết thúc chuyến thăm hai ngày tại Việt Nam.

Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan dự Hội nghị Cấp cao Pháp ngữ
Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan dự Hội nghị Cấp cao Pháp ngữ

VOV.VN -Phó Chủ tịch khẳng định Việt Nam sẽ làm hết sức mình nhằm tăng cường đóng góp với vai trò cầu nối, thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa Tổ chức quốc tế Pháp ngữ.

Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan dự Hội nghị Cấp cao Pháp ngữ

Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan dự Hội nghị Cấp cao Pháp ngữ

VOV.VN -Phó Chủ tịch khẳng định Việt Nam sẽ làm hết sức mình nhằm tăng cường đóng góp với vai trò cầu nối, thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa Tổ chức quốc tế Pháp ngữ.

Việt Nam tham gia Cộng đồng Pháp ngữ chủ động và có trách nhiệm
Việt Nam tham gia Cộng đồng Pháp ngữ chủ động và có trách nhiệm

VOV.VN -Việt Nam sẵn sàng là cầu nối thúc đẩy quan hệ giữa Cộng đồng Pháp ngữ và ASEAN

Việt Nam tham gia Cộng đồng Pháp ngữ chủ động và có trách nhiệm

Việt Nam tham gia Cộng đồng Pháp ngữ chủ động và có trách nhiệm

VOV.VN -Việt Nam sẵn sàng là cầu nối thúc đẩy quan hệ giữa Cộng đồng Pháp ngữ và ASEAN

Hội đồng Nghị viện Pháp ngữ kêu gọi tìm giải pháp cho Biển Đông
Hội đồng Nghị viện Pháp ngữ kêu gọi tìm giải pháp cho Biển Đông

VOV.VN - Nghị quyết của Hội đồng Nghị viện Pháp ngữ khuyến khích các quốc gia thành viên đề xuất sáng kiến góp phần giải quyết căng thẳng hiện nay tại Biển Đông.

Hội đồng Nghị viện Pháp ngữ kêu gọi tìm giải pháp cho Biển Đông

Hội đồng Nghị viện Pháp ngữ kêu gọi tìm giải pháp cho Biển Đông

VOV.VN - Nghị quyết của Hội đồng Nghị viện Pháp ngữ khuyến khích các quốc gia thành viên đề xuất sáng kiến góp phần giải quyết căng thẳng hiện nay tại Biển Đông.

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Hà Kim Ngọc thăm Chile
Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Hà Kim Ngọc thăm Chile

VOV.VN - Tại các buổi tiếp xúc trong khuôn khổ chuyến thăm, các nhà Lãnh đạo Quốc hội và Chính phủ Chile đã bày tỏ tình cảm yêu mến và trân trọng đối với nhân dân Việt Nam.

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Hà Kim Ngọc thăm Chile

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Hà Kim Ngọc thăm Chile

VOV.VN - Tại các buổi tiếp xúc trong khuôn khổ chuyến thăm, các nhà Lãnh đạo Quốc hội và Chính phủ Chile đã bày tỏ tình cảm yêu mến và trân trọng đối với nhân dân Việt Nam.