Thi thể nạn nhân bị cướp biển bắn sẽ được chuyển về trong 4-5 ngày tới

VOV.VN - Thi thể của thuyền viên bị cướp biển bắn chết ở vùng biển Philippines sẽ được chuyển về cho gia đình trong 4-5 ngày tới.

Đến trưa ngày 21/2, gia đình và người thân anh Vũ Đức Hạnh, nạn nhân thiệt mạng do bị cướp biển bắn tại vùng biển Philippines ngày 19/2 mới nhận được thông tin chính thức về vụ việc từ Công ty cổ phần Vận tải biển quốc tế.

Tàu Giang Hải hiện đang neo ngoài cảng Sandakn - Malaysia.

Ngay từ sang sớm, tại ngôi nhà của anh Vũ Đức Hạnh (SN 1995, tại thôn 8, Đông Am, xã Tam Cương, huyện Vĩnh Bảo, TP. Hải Phòng), nạn nhân thiệt mạng do bị cướp biển bắn ngày 19/2 đã có nhiều người tới chia buồn và động viên gia đình.

Quá bàng hoàng trước sự ra đi của đứa con trai, bà Đào Thị Gần (mẹ nạn nhân) chia sẻ, thường ngày Hạnh là người rất hiền lành, lễ phép. Sau khi giải ngũ, Hạnh xin vào Công ty cổ phần Vận tải biển quốc tế để kiếm thêm thu nhập và phụ giúp gia đình. Nhưng không ai biết rằng, chuyến đi vào tháng 4/2016 cũng là chuyến đi biển cuối cùng của Hạnh. Bây giờ, gia đình chỉ muốn nhanh chóng đưa được thi thể của Hạnh về nhà để Hạnh được an nghỉ.

Trao đổi với phóng viên, ông Phan Văn Hiển, đại diện công ty Cổ phần vận tải biển quốc tế cho biết, thi thể của Hạnh sẽ được chuyển về cho gia đình trong 4-5 ngày tới. 

“Vừa rồi chúng tôi đã đến gặp gia đình, bố mẹ, bà con và anh em của cháu Hạnh. Chúng tôi cũng nhận được ý kiến của gia đình và sẽ làm theo ý kiến của gia đình là đưa cháu về quê an táng. Vấn đề hỗ trợ cho nạn nhân đã nằm trong chính sách và hợp đồng lao động của công ty. Sau này chúng tôi sẽ giải quết với gia đình theo chế độ chính sách hiện hành của nhà nước”, ông Hiển cho biết thêm.

Trước đó, ngày 19/2, cướp biển bất ngờ tấn công tàu Giang Hải tại vùng biển Philippines, đồng thời phá hỏng toàn bộ trang thiết bị hàng hải, dùng súng sát hại thủy thủ Vũ Đức Hạnh (SN 1995, trú tại xã Tam Cường, huyện Vĩnh Bảo tại TP Hải Phòng), sau đó bắt cóc 6 thuyền viên khác. Hiện các cơ quan đại diện Việt Nam đang theo dõi sát vụ việc và tiến hành các biện pháp cần thiết./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Phiến quân Philippines bắt cóc 10 thủy thủ Indonesia để đòi tiền chuộc
Phiến quân Philippines bắt cóc 10 thủy thủ Indonesia để đòi tiền chuộc

VOV.VN - Các quan chức Indonesia vừa xác nhận thông tin về việc 10 công dân của nước này đã bị một nhóm phiến quân tới từ Philippines bắt cóc.

Phiến quân Philippines bắt cóc 10 thủy thủ Indonesia để đòi tiền chuộc

Phiến quân Philippines bắt cóc 10 thủy thủ Indonesia để đòi tiền chuộc

VOV.VN - Các quan chức Indonesia vừa xác nhận thông tin về việc 10 công dân của nước này đã bị một nhóm phiến quân tới từ Philippines bắt cóc.

Một thủy thủ được cứu sống sau 15 tiếng rơi xuống biển
Một thủy thủ được cứu sống sau 15 tiếng rơi xuống biển

VOV.VN - Thuyền viên Nguyễn Đăng Quyết đã được cứu sống sau gần 15 giờ rơi xuống biển.

Một thủy thủ được cứu sống sau 15 tiếng rơi xuống biển

Một thủy thủ được cứu sống sau 15 tiếng rơi xuống biển

VOV.VN - Thuyền viên Nguyễn Đăng Quyết đã được cứu sống sau gần 15 giờ rơi xuống biển.

Buồng ngủ của thủy thủ trên tàu ngầm quân sự trông như thế nào?
Buồng ngủ của thủy thủ trên tàu ngầm quân sự trông như thế nào?

VOV.VN - Không gian trên tàu ngầm như Lionfish là khá hẹp nên chỗ ngủ của các thủy thủ cũng không rộng rãi cho lắm.

Buồng ngủ của thủy thủ trên tàu ngầm quân sự trông như thế nào?

Buồng ngủ của thủy thủ trên tàu ngầm quân sự trông như thế nào?

VOV.VN - Không gian trên tàu ngầm như Lionfish là khá hẹp nên chỗ ngủ của các thủy thủ cũng không rộng rãi cho lắm.

Tàu Việt Nam bị cướp biển tấn công, bắn chết 1 thủy thủ
Tàu Việt Nam bị cướp biển tấn công, bắn chết 1 thủy thủ

Một thủy thủ trên tàu Giang Hải đã bị cướp biển bắn chết, 6 người còn lại vẫn bị bắt giữ.

Tàu Việt Nam bị cướp biển tấn công, bắn chết 1 thủy thủ

Tàu Việt Nam bị cướp biển tấn công, bắn chết 1 thủy thủ

Một thủy thủ trên tàu Giang Hải đã bị cướp biển bắn chết, 6 người còn lại vẫn bị bắt giữ.

Bộ Ngoại giao đang theo dõi sát vụ cướp biển tấn công tàu Giang Hải
Bộ Ngoại giao đang theo dõi sát vụ cướp biển tấn công tàu Giang Hải

VOV.VN - Các cơ quan đại diện Việt Nam đang theo dõi sát vụ việc và tiến hành các biện pháp cần thiết.

Bộ Ngoại giao đang theo dõi sát vụ cướp biển tấn công tàu Giang Hải

Bộ Ngoại giao đang theo dõi sát vụ cướp biển tấn công tàu Giang Hải

VOV.VN - Các cơ quan đại diện Việt Nam đang theo dõi sát vụ việc và tiến hành các biện pháp cần thiết.