Ngoại trưởng Iraq thăm Nga bàn về chống IS và hợp tác song phương

VOV.VN - Ngoại trưởng Iraq Ibrahim al-Jaafari sẽ có chuyến thăm làm việc tới thủ đô Moscow trong bối cảnh cuộc chiến chống IS có nhiều thành công lớn.

Nguồn tin Bộ Ngoại giao Nga hôm qua (21/10) cho biết, Ngoại trưởng Iraq Ibrahim al-Jaafari sẽ có chuyến thăm làm việc tới thủ đô Moscow, Nga từ ngày 23 tới ngày 25/10 tới, trao đổi về tình hình hiện tại ở Iraq cũng như vấn đề hợp tác song phương.

Ngoại trưởng Iraq al-Jaafari. Ảnh: Rusi.

Ngoại trưởng Iraq al-Jaafari sẽ có cuộc gặp với người đồng cấp Nga, ông Sergei Lavrov vào ngày 23/10, thảo luận về tình hình Iraq ở giai đoạn cuối của cuộc chiến chống lại nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng. Tuyên bố của Bộ Ngoại giao Nga cũng nêu rõ, Nga luôn ủng hộ sự thống nhất, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Iraq.

Nhà ngoại giao hàng đầu của Iraq cũng sẽ cùng với Phó Thủ tướng Nga Dmitry Rogozin đồng chủ trì phiên họp của Ủy ban về hợp tác thương mại, kinh tế, khoa học và kỹ thuật giữa Nga và Iraq diễn ra trong hai ngày 23 và 24/10. 

Tại cuộc họp này, hai bên sẽ cùng bàn thảo về triển vọng hợp tác song phương, trong đó tập trung vào lĩnh vực nhiên liệu và năng lượng theo các dự án quy mô lớn đang được các công ty dầu khí Nga triển khai tại Iraq./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nga đang có tham vọng thay thế Mỹ ở Trung Đông?
Nga đang có tham vọng thay thế Mỹ ở Trung Đông?

VOV.VN - Nga thắng thế ở Syria, có quan hệ tốt với Iran, Iraq và Thổ. Quốc vương Saudi Arabia lại vừa thăm Moscow. Liệu Nga có muốn thế chân Mỹ trong khu vực?

Nga đang có tham vọng thay thế Mỹ ở Trung Đông?

Nga đang có tham vọng thay thế Mỹ ở Trung Đông?

VOV.VN - Nga thắng thế ở Syria, có quan hệ tốt với Iran, Iraq và Thổ. Quốc vương Saudi Arabia lại vừa thăm Moscow. Liệu Nga có muốn thế chân Mỹ trong khu vực?

Toàn cảnh Kirkuk sau khi lực lượng chính phủ Iraq giành lại kiểm soát
Toàn cảnh Kirkuk sau khi lực lượng chính phủ Iraq giành lại kiểm soát

VOV.VN-Các lực lượng chính phủ Iraq vừa giành lại quyền kiểm soát quận cuối cùng của tỉnh giàu tài nguyên dầu lửa Kirkuk từ các tay súng người Kurd Peshmerga.

Toàn cảnh Kirkuk sau khi lực lượng chính phủ Iraq giành lại kiểm soát

Toàn cảnh Kirkuk sau khi lực lượng chính phủ Iraq giành lại kiểm soát

VOV.VN-Các lực lượng chính phủ Iraq vừa giành lại quyền kiểm soát quận cuối cùng của tỉnh giàu tài nguyên dầu lửa Kirkuk từ các tay súng người Kurd Peshmerga.

Nga kêu gọi các nước ủng hộ lộ trình của Nga-Trung về Triều Tiên
Nga kêu gọi các nước ủng hộ lộ trình của Nga-Trung về Triều Tiên

VOV.VN - Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov nhấn mạnh việc giải quyết cuộc khủng hoảng trên bán đảo Triều Tiên đòi hỏi các nỗ lực ngoại giao quyết liệt.

Nga kêu gọi các nước ủng hộ lộ trình của Nga-Trung về Triều Tiên

Nga kêu gọi các nước ủng hộ lộ trình của Nga-Trung về Triều Tiên

VOV.VN - Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov nhấn mạnh việc giải quyết cuộc khủng hoảng trên bán đảo Triều Tiên đòi hỏi các nỗ lực ngoại giao quyết liệt.

Cận cảnh sào huyệt của tổ chức khủng bố IS ở Syria và Iraq
Cận cảnh sào huyệt của tổ chức khủng bố IS ở Syria và Iraq

VOV.VN - Trong đà thất thế, tổ chức khủng bố IS phải rút khỏi nhiều vị trí, để lộ những cảnh tượng bí mật và gây rùng mình bên trong sào huyệt của chúng.

Cận cảnh sào huyệt của tổ chức khủng bố IS ở Syria và Iraq

Cận cảnh sào huyệt của tổ chức khủng bố IS ở Syria và Iraq

VOV.VN - Trong đà thất thế, tổ chức khủng bố IS phải rút khỏi nhiều vị trí, để lộ những cảnh tượng bí mật và gây rùng mình bên trong sào huyệt của chúng.

Quân đội Iraq giành lại khu vực cuối cùng của tỉnh Kirkuk
Quân đội Iraq giành lại khu vực cuối cùng của tỉnh Kirkuk

VOV.VN - Ngày 20/10, các lực lượng vũ trang chính phủ nước này đã giành lại quyền kiểm soát Altun Kupri, quận cuối cùng tại tỉnh Kirkuk.

Quân đội Iraq giành lại khu vực cuối cùng của tỉnh Kirkuk

Quân đội Iraq giành lại khu vực cuối cùng của tỉnh Kirkuk

VOV.VN - Ngày 20/10, các lực lượng vũ trang chính phủ nước này đã giành lại quyền kiểm soát Altun Kupri, quận cuối cùng tại tỉnh Kirkuk.