Vụ hai tử tù vượt ngục: Lời khai ít ai ngờ của bạn gái tử tù Thọ “sứt“

VOV.VN - Tối ngày 13/9, Thọ thuê một chiếc taxi đến tận cơ sở massage của L. làm việc đón về nhà nghỉ M.M. ở khu vực phường Phả Lại, TX Chí Linh. 

Theo báo Tiền Phong, sau khi Lê Văn Thọ (tức Thọ sứt, SN 1980, quê xã Thanh Sơn, huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương) bị Cục Cảnh sát Hình sự Bộ Công an khống chế, bắt giữ tại huyện Nam Sách, cơ quan điều tra đã triệu tập đối với bạn gái của tử tù này.

Cô gái này tên N.P.L (SN 1994, cùng quê tỉnh Hải Dương). Khai với cảnh sát L cho biết, Thọ 'sứt' đã chủ động liên lạc sau khi trốn trại. 5 năm trước, L và Thọ có mối tình khá sâu đậm nhưng bỗng nhiên tan vỡ khi chị phát hiện bạn trai có người yêu ở quê nên đã chủ động nói lời chia tay nhưng Thọ không chịu.

Sau đó Thọ “sứt” bị tuyên án tử với hàng loạt tội danh. Mối tình đã chấm dứt, L có người yêu mới.

Ngay khi trốn khỏi trại giam T16, người đầu tiên Thọ muốn liên lạc gặp gỡ là L. (ảnh: báo giao thông)
Biết Thọ “sứt” không còn nơi nào nương tựa, L. mở lòng, gặp người yêu cũ mình để an ủi. Tối ngày 13/9, Thọ thuê một chiếc taxi đến tận cơ sở massage của L. làm việc đón về nhà nghỉ M.M. ở khu vực phường Phả Lại, TX Chí Linh. Tại đây, cặp uyên ương từng có thời gian mặn nồng hàn huyên đủ mọi chuyện. Khoảng sau 40 phút gặp gỡ, L. rời đi. (ảnh: Tuổi trẻ)

Sau 2 ngày bặt vô âm tín, ngày 15/9, Thọ “sứt” và L. lại gặp nhau chóng vánh tại một nhà nghỉ trên địa bàn phường Phả Lại rồi lại chia tay. Đặc biệt, Thọ còn mang theo bên mình rất nhiều tiền và đưa cho L. nhờ mua điện thoại, sim số để phục vụ cho việc trốn chạy. (ảnh: Tuổi trẻ)

Theo hẹn, ngày 16/9, Thọ bắt chiếc taxi đi từ TP Hải Dương về đón người yêu thì bị cảnh sát bắt giữ. (ảnh: Một thế giới)
Trước đó, rạng sáng 17/9, các trinh sát Cục Cảnh sát điều tra về ma túy (C47 Bộ Công an) phối hợp với nhiều lực lượng đã truy bắt được tử tù trốn trại Nguyễn Văn Tình. Trước đó, gần 10 tiếng, tử tù Lê Văn Thọ cũng đã bị bắt trên xe taxi tại khu vực phố Hóp, xã Nam Hồng, huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương. (Ảnh: Công an cung cấp)

 

Cả hai đối tượng đã được dẫn giải về lại Trại giam T16 Bộ Công an để phục vụ công tác điều tra. (ảnh: PLO)

Như tin đã đưa, 10/9, rạng sáng 11/9, tử tù Nguyễn Văn Tình (SN 1989, trú tại xã Đông Xuân, huyện Quốc Oai Hà Nội) và Lê Văn Thọ (SN 1980, tức Thọ sứt, trú tại xã Thanh Sơn, huyện Thanh Hà, Hải Dương) đục tường, đu dây trốn khỏi Trại tạm giam T16 - Bộ Công an.  (Ảnh: Người Lao Động)
Sau khi trốn khỏi trại, Thọ và Tình di chuyển về nhà người thân Tình ở xã Yên Trung, huyện Thạch Thất lấy chiếc Dream biển số 29X6-2817 rồi tiếp tục bỏ trốn. (ảnh: Công an cung cấp)
Thọ "sứt" bị bắt tại Hải Dương vào chiều ngày 16/9. 
Đến rạng sáng 17/9, tử tù trốn trại còn lại là Nguyễn Văn Tình cũng đã bị lực lượng công an bắt giữ tại khu vực giữa xã Pà Cò và xã Hang Kia (Mai Châu, Hoà Bình). (Ảnh: Beat)
Hiện, 2 đối tượng đã bị di lý về trại giam T16 của Bộ Công an để phục vụ điều tra. (ảnh: VNE)

.Đối tượng là Nguyễn Văn Tình bị kết án tử hình về tội “Mua bán trái phép chất ma túy” và Lê Văn Thọ bị kết án tử hình về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”, 20 năm tù về tội “Giết người” và 10 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, tổng hợp chung hình phạt là tử hình. (ảnh: ANTĐ)

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Vì sao tử tù Nguyễn Văn Tình bị bắt ở Mai Châu, Hòa Bình
Vì sao tử tù Nguyễn Văn Tình bị bắt ở Mai Châu, Hòa Bình

VOV.VN - Tình từng theo chân trùm ma túy và thông thuộc địa bàn Hang Kia (Hoà Bình) nên nhiều khả năng sẽ về đây nương nhờ hoặc tìm cách qua biên giới.

Vì sao tử tù Nguyễn Văn Tình bị bắt ở Mai Châu, Hòa Bình

Vì sao tử tù Nguyễn Văn Tình bị bắt ở Mai Châu, Hòa Bình

VOV.VN - Tình từng theo chân trùm ma túy và thông thuộc địa bàn Hang Kia (Hoà Bình) nên nhiều khả năng sẽ về đây nương nhờ hoặc tìm cách qua biên giới.

Nóng 24h: Hai tử tù “mở lối” đào tẩu chỉ bằng mảnh kim loại
Nóng 24h: Hai tử tù “mở lối” đào tẩu chỉ bằng mảnh kim loại

VOV.VN - Cuộc họp báo của C47 đã giải đáp phần nào câu hỏi vì sao các đối tượng có thể khoét được tường trại giam để thoát ra ngoài một cách dễ dàng. 

Nóng 24h: Hai tử tù “mở lối” đào tẩu chỉ bằng mảnh kim loại

Nóng 24h: Hai tử tù “mở lối” đào tẩu chỉ bằng mảnh kim loại

VOV.VN - Cuộc họp báo của C47 đã giải đáp phần nào câu hỏi vì sao các đối tượng có thể khoét được tường trại giam để thoát ra ngoài một cách dễ dàng. 

Kẻ chủ mưu vụ 2 tử tù bỏ trốn khỏi nơi biệt giam
Kẻ chủ mưu vụ 2 tử tù bỏ trốn khỏi nơi biệt giam

VOV.VN - Khi bị bắt, đối tượng Tình khai nhận mình là chủ mưu rủ Thọ "sứt" bỏ trốn.

Kẻ chủ mưu vụ 2 tử tù bỏ trốn khỏi nơi biệt giam

Kẻ chủ mưu vụ 2 tử tù bỏ trốn khỏi nơi biệt giam

VOV.VN - Khi bị bắt, đối tượng Tình khai nhận mình là chủ mưu rủ Thọ "sứt" bỏ trốn.

Có 4 điện thoại, 10 sim nhưng tử tù vượt ngục tinh quái gọi điện...nhờ
Có 4 điện thoại, 10 sim nhưng tử tù vượt ngục tinh quái gọi điện...nhờ

VOV.VN - Nguyễn Văn Tình tìm cách có trong người tới 4 chiếc điện thoại và 10 sim điện thoại  nhưng hắn rất tinh quái khi gọi nhờ được điện thoại của một người đi đường về gia đình

Có 4 điện thoại, 10 sim nhưng tử tù vượt ngục tinh quái gọi điện...nhờ

Có 4 điện thoại, 10 sim nhưng tử tù vượt ngục tinh quái gọi điện...nhờ

VOV.VN - Nguyễn Văn Tình tìm cách có trong người tới 4 chiếc điện thoại và 10 sim điện thoại  nhưng hắn rất tinh quái khi gọi nhờ được điện thoại của một người đi đường về gia đình