Yên Bái:

Mâu thuẫn gia đình, chồng treo cổ tự tử

VOV.VN -Định tự tử cùng vợ bằng vật liệu nổ tự chế nhưng bất thành, khi vợ được đưa đi cấp cứu, thì chồng ở nhà treo cổ tự vẫn

Tại huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái vừa xảy vụ tự tử do mâu thuẫn gia đình. Theo đó, vào khoảng 5h ngày 5/10, do mâu thuẫn gia đình, anh Hoàng Văn Lượng (SN 1968, thường trú tại thôn Nà Khao, xã Yên Thắng, huyện Lục Yên) đã dùng vật liệu kích nổ tự chế với ý định tự tử cùng vợ.

Tuy nhiên, do kíp nổ nhỏ chỉ làm anh Lượng và vợ là chị Lý Thị Hoa (SN 1972) bị thương nhẹ. Sau đó, chị Hoa được đưa ra Trạm Y tế xã để sơ cứu.

Trong quá trình đó, anh Hoàng Văn Lượng ở nhà một mình đã dùng dây thừng treo cổ tự tử. Khi được mọi người phát hiện, anh Lượng đã tử vong.

Theo người dân xung quanh cho biết, anh Lượng là người thường xuyên uống rượu và hay có mâu thuẫn với vợ con.

Ngay sau nhận được tin báo, lãnh đạo Công an huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái đã chỉ đạo cán bộ, chiến sỹ xuống hiện trường điều tra vụ việc./.

 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên